Mùa hè là mùa để trao đi lòng biết ơn! Văn hóa về “Tết Trung nguyên” của người Nhật

Mùa hè ở Nhật Bản rất oi bức. Vào thời điểm này, ở Nhật có một phong tục đó là tặng quà cho những người đã giúp đỡ mình. Đó chính là “Tết Trung nguyên”.

Ngày nay, nét văn hóa này đã bị giới trẻ Nhật Bản lãng quên. Tuy nhiên, bạn nên ghi nhớ và áp dụng văn hóa này nếu muốn làm thân thiết hơn mối quan hệ với người Nhật.

Tết Trung Nguyên là gì?

Tết Trung Nguyên bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc và trùng với ngày Lễ Vu Lan là 15 tháng 7 âm lịch. Văn hóa Phật giáo cũng đã được hòa trộn vào trong văn hóa này, từ đó hình thành nên lễ hội Obon như một dịp để tưởng nhớ đến các linh hồn của tổ tiên người Nhật.

Tết Trung nguyên cũng bao gồm cả phong tục tạ ơn đối với những người mà mình quan trọng hiện vẫn còn sống. Đó là một nền văn hóa quan trọng để xây dựng các mối quan hệ hiện tại ở Nhật Bản, đã có từ thời đại của các võ sĩ đạo và Edo.

Phong tục tặng quà vào giữa năm và cuối năm
Ngoài ra, cũng có một phong tục tương tự khác đó là tặng quà vào cuối năm. Đây cũng như một dịp để mọi người gửi những lời cảm ơn cho nhau khi một năm cũ sắp khép lại. Tuy nhiên, lần này chúng ta sẽ chỉ nói sâu về Tết Trung nguyên theo mùa ở hiện tại.

Bạn sẽ mua quà cho ai và mua khoảng bao nhiêu tiền?

Tất nhiên, giá trị của món quà sẽ tùy thuộc vào đối phương là ai. Đây là các mức giá chung ở Nhật Bản, các bạn hãy thử tham khảo nhé.

・Người thân (cha mẹ, anh chị em ruột ,anh em họ)
Khoảng từ 3.000 đến 5.000 yên nếu đó là mối quan hệ thân thiết.
Bạn không cần phải quá tốn kém vì họ đều là những người thân quen trong gia đình.

・Bạn bè, người quen
Khoảng 3.000 yên.
Đó không phải đối tác làm ăn của bạn, nên mức giá như vậy đã được xem là hợp lý.

・Thầy cô
Khoảng từ 3.000 đến 5.000 yên.
Gửi quà đến thầy cô đã chăm sóc và dạy dỗ khi chúng ta còn là học sinh, sẽ là một hành động đẹp mà chúng ta nên làm.

・Cấp trên, khách hàng
Khoảng 5.000 yên.
Đó là người mà bạn thật sự cảm thấy quan trọng với bản thân mình. Nhưng nếu bạn quá nghiêm túc và mua một món đồ thật đắt tiền, ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy lo lắng cho bạn đấy. Vậy nên bạn hãy chú ý không nên mua quà vượt quá 10.000 yên nhé.

Nên tặng gì thì được?

Mùa hè ở Nhật Bản rất nóng. Sự mệt mỏi do nắng nóng khiến nhiều người không thể ăn ngon miệng. Vậy nên trong tình trạng đó, họ sẽ rất vui nếu có món gì đó vừa ngon mà lại có thể giúp họ ăn được ngon miệng hơn. Chẳng hạn như mì somen và trái cây, các hộ gia đình có trẻ nhỏ đặc biệt rất thích nước ép và thạch trái cây.

Những thứ không nên mua làm quà

Điều này là rất quan trọng, vì có một số thứ không thích hợp để dùng làm quà tặng cho người Nhật.

・Con Dao
Nó sẽ mang ý nghĩa là “cắt đứt quan hệ”, nên dao được xem là một vật không may mắn.

・Giày dép và thảm
Nó sẽ có nghĩa không tốt là “bị chà đạp”.

・Khăn tay
Tuy khăn tay có mức giá hợp lý để mua làm quà tặng, nhưng nó cũng có nghĩa giống như dao là “cắt đứt quan hệ”.

・Cái lược
Chữ “lược” trong tiếng Nhật đọc là “kushi”, “ku” là số 9 (khổ) và “shi” là số 4 (chết). Vì vậy, người Nhật cho rằng điều đó sẽ mang lại điềm xấu đối với họ.

・Bút viết
Nó sẽ có nghĩa giống như bạn bảo họ rằng: “Hãy học đi nhé!”

・Thẻ hoặc phiếu quà tặng
Có vẻ đây là món quà tiện lợi nhất, nhưng người ta cũng cho là không tốt vì giá cả đã được ghi quá rõ ràng.

Khi nhận được quà bạn sẽ làm gì?
Bạn không cần phải vội mua quà để tặng lại cho đối phương, mà chỉ cần gọi điện để nói lời cảm ơn thì cũng đã là lịch sự rồi. Nếu có thể, tốt hơn là từ năm sau bạn cũng nên mua quà và tặng lại cho họ nhé.

Nếu như trực tiếp mang quà đến và trao tận tay đối phương, thì bạn sẽ có thể cho họ thấy được thành ý của mình dễ dàng hơn. Nhưng trong trường hợp đó là cấp trên trong công ty, bạn hãy cẩn thận những cặp mắt của đồng nghiệp thì sẽ tốt hơn. Vì có thể họ sẽ nghĩ rằng bạn chỉ đang “xu nịnh” đối với sếp của mình, nên để tránh hiểu lầm thì bạn chỉ nên âm thầm gửi quà đến nhà của sếp mà thôi.

Abe Kengo
Xem thêm: