Tư tưởng về một thế lực xấu cần thiết tại Nhật Bản

Đa số mọi người thường chỉ sẽ phân biệt giữa điều tốt và điều xấu. Nhưng ở Nhật Bản, người ta lại phân chia điều xấu thành hai loại khác nhau. Đó là “điều xấu tuyệt đối” và “điều xấu cần thiết”.

Hai loại điều xấu này có gì khác nhau? Chúng ta hãy cùng xem qua sự khác biệt của chúng nhé.

Điều xấu tuyệt đối

Đó là bất cứ điều gì mà cho dù bạn có giải thích như thế nào, thì mọi người cũng không thể chấp nhận chúng. Ví dụ như việc bắn chết một người đi đường nào đó, thì tất nhiên việc man rợ như vậy sẽ bị xem là “điều xấu tuyệt đối” mà không ai có thể chấp nhận được.

Ngay cả trong thế giới của mafia Nhật Bản hay còn được gọi là yakuza, việc bán chất kích thích như ma túy, đe dọa để cướp tiền của người dân cũng được xem là những “điều xấu tuyệt đối”.

Điều xấu cần thiết

Định nghĩa của “điều xấu cần thiết” sẽ hơi phức tạp hơn. Đó là những việc làm trái với pháp luật, nên với cách suy nghĩ thông thường thì nó sẽ bị xem là điều xấu. Nhưng nếu xem xét kĩ hơn, khi không có những điều xấu đó thì mọi người sẽ trở nên khốn đốn hơn.

Vì thế, yakuza Nhật Bản ngày xưa cũng đã từng làm rất nhiều “điều xấu cần thiết”. Như những thanh niên “trẻ trâu” thường hay cảm thấy phấn khích khi gây ra phiền phức cho mọi người xung quanh. Việc “dạy dỗ” những đám trẻ này chính là công việc của yakuza, chứ không phải cảnh sát.

Cảnh sát chỉ có thể hành động trong phạm vi pháp luật cho phép. Vì vậy, họ không thể làm gì với những thứ “không trái pháp luật nhưng lại là mối phiền toái lớn”. Còn đối với yakuza, họ không cần quan tâm nhiều như vậy và luôn giải quyết chúng vô cùng nhanh gọn.

Yakuza vốn là tổ chức để mọi người có thể đến tư vấn về những vấn đề mà pháp luật không thể giải quyết. Điều này thật ra cũng đã từng xuất hiện tương tự trong thời đại samurai.

Về cơ bản thì một samurai không được phép giết người. Nhưng có một quy tắc chung đó là nếu như samurai bị giết, thì những đứa con của samurai đó có thể nộp đơn để các samurai khác giết hung thủ trả thù cho cha chúng một cách hợp pháp, mà không cần biết lý do của việc cha chúng bị sát hại là gì. Vậy nên đây được xem là một quy tắc rất dễ gây tranh khi nhìn từ quan điểm của các quốc gia khác. Sự trả thù này được gọi là “adauchi” và thật bất ngờ khi biết được rằng nhiều người dân ở Nhật Bản lúc bấy giờ cũng đã ủng hộ nó.

Điều xấu cần thiết ở hiện đại là gì?

Mặc dù có hơi nhạy cảm khi nói về “điều xấu cần thiết”, nhưng nó thật sự vẫn tồn tại trong tổ chức yakuza. Ban đầu, yakuza là những người làm các công việc đặc biệt để về giải quyết các rắc rối ở địa phương. Người ta cho rằng những thanh niên “trẻ trâu” đã không còn dám phá phách, gây phiền toái cho mọi người khi chúng nhìn thấy yakuza. Những băng nhóm mafia từ nước ngoài cũng sẽ e ngại mà không dám đến thành phố để hoạt động bất hợp pháp.

Nhưng khi yakuza bắt đầu lao vào buôn bán ma túy và ngày càng tác động tiêu cực đến xã hội, cảnh sát Nhật Bản đã ngay lập tức tăng cường trấn áp yakuza, khiến cho số thành viên trong tổ chức này bị sụt giảm nhanh chóng.

Khi yakuza bị mất đi thế lực, cũng đồng thời dẫn đến việc trở lại của những thanh niên hay quậy phá và các băng đảng mafia ở nước ngoài đã nhanh chóng mở rộng thế lực của họ. Cảnh sát Nhật Bản đang nỗ lực để đối phó với những tổ chức tội phạm này, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn chưa được suôn sẻ giống với cách mà họ đã làm với yakuza.

Abe Kengo
Xem thêm: