Tại sao người Nhật lại khó chấp nhận người nước ngoài?

Sự suy giảm và già hóa dân số đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng ở Nhật Bản. Nhờ đó, ngày càng có nhiều cơ hội cho người nước ngoài đến quốc gia này để sinh sống và làm việc.

Tuy nhiên, song song với điều này hiện vẫn còn một số phong trào muốn bài trừ người nước ngoài tại Nhật Bản. Vậy thì lý do nào khiến Nhật Bản trở thành một quốc gia khó chấp nhận người nước ngoài đến như vậy? Tất cả đều có liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của đất nước này.

  1. Quốc gia có tính đồng nhất về sắc tộc

Tuy ở Nhật Bản cũng có các dân tộc thiểu số, nhưng phần lớn dân số tại đây đều có nguồn gốc từ dân tộc Đại Hòa (Yamato). Ví dụ như dân tộc thiểu số Ainu sống ở Hokkaido chỉ chiếm 0,0018% trên tổng dân số Nhật với khoảng 23.000 người.

Nếu đem so sánh với 760.000 người Trung Quốc và 490.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, chúng ta có thể thấy được số lượng người dân tộc thiểu số tại đất nước này chiếm một phần rất nhỏ.

Cùng với tính đồng nhất về sắc tộc, người dân ở Nhật Bản còn nhận được một nền giáo dục thống nhất. Nên có rất nhiều việc dù không cần phải giải thích cụ thể thì họ vẫn có thể hiểu được, bởi những việc đó đã được xem như là thường thức đối với họ. Thế nhưng vấn đề đối với người nước ngoài là nếu không được giải thích rõ ràng, thì có lẽ sẽ rất khó để họ có thể hiểu được suy nghĩ của người Nhật.

  1. Đất nước được bao quanh bởi biển

Nhật Bản được biết đến là một quốc gia có bốn bề là biển. Đây cũng chính là lý do chính tại sao Nhật Bản lại có thể trở thành một quốc gia đồng nhất như vậy.

Tuy ngày nay chúng có thể ta có thể đến Nhật dễ dàng bằng máy bay, nhưng trước đây nếu muốn đến Nhật thì người ta buộc phải đi bằng tàu thủy. Vì vậy, việc giao lưu với người nước ngoài chỉ được giới hạn ở một số nơi của Nhật.

  1. Chính sách bế quan tỏa cảng

Những chính sách thuộc địa của các nước phương Tây là đi kèm với việc truyền bá Kitô giáo. Vậy nên biện pháp đối phó của chính phủ Nhật lúc bấy giờ là hạn chế hết sức việc giao lưu với người nước ngoài. Từ đó, Nhật Bản đã phát triển và hình thành nền văn hóa độc đáo cho riêng mình.

Sự độc đáo trong văn hóa Nhật Bản cũng đã giúp đất nước này thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người trên thế giới. Nhưng đồng thời cũng chính nền văn hóa này đã tạo nên một rào cản, khiến cho nước Nhật khó có thể kết nối một cách tích cực với thế giới bên ngoài.

Để sống ở Nhật Bản thì chúng ta nên chú ý những gì?

Ở Nhật Bản, mọi người rất coi trọng việc làm thế nào để không phiền đến người khác.

Một trong những khó khăn phổ biến đối với người nhập cư đó là vấn đề về phân loại rác. Mọi người phải phân loại rác khi muốn bỏ đi một thứ gì đó. Điều này khá khó đối với người nước ngoài, không ít trường hợp đã phải gặp rắc rối chỉ vì đổ rác sai cách. Vậy nên khi mới đến Nhật, bạn có thể hỏi nhân viên ở các tòa thị chính và họ sẽ phát cho bạn một áp phích hướng dẫn về phương pháp phân loại rác.

Vấn đề tiếp theo là tiếng ồn. Khi những người bạn đồng hương hội họp cùng nhau, họ thường vui vẻ ăn uống và trò chuyện ầm ĩ đến tận khuya. Tuy nhiên, quy định ở Nhật Bản rất nghiêm ngặt đối với vấn đề về tiếng ồn, nên bạn hãy nhớ chú ý để tránh việc bị cảnh sát đến nhà hỏi thăm đấy.

Cuối cùng là việc chào hỏi mọi người. Mặc dù số lượng người Nhật không có thói quen chào hỏi người khác ngày càng nhiều hơn, nhưng sẽ có rất ít ai đó cảm thấy khó chịu khi được chào hỏi cả, vậy nên bạn hãy cứ vui vẻ chào hỏi mọi người để tạo được ấn tượng tốt với họ.

Nhật Bản là một quốc gia rất khác biệt về văn hóa so với thế giới. Tuy bạn có thể cảm thấy văn hóa của họ thú vị, nhưng sẽ rất khó để có thể sống chung với nó. Vì vậy, bạn hãy để ý và tìm hiểu kĩ về tập quán từ mọi người xung quanh, để không phải xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc khi sinh sống tại đất nước này nhé!

Abe Kengo
Xem thêm: