Nỗi đau đớn trong nghi thức seppuku đối với các võ sĩ đạo

Seppuku (nghi thức mổ bụng tự sát) của người Nhật thường bị nước ngoài xem là điên rồ. Thậm chí mọi người sẽ còn cảm thấy tàn khốc hơn khi biết về phương thức tiến hành nghi lễ này.

Vậy thì “phương thức của seppuku” là như thế nào? Hãy nhớ đừng bao giờ bắt chước làm theo những cách này nhé.

Thủ tục của nghi thức seppuku

1.Khi có lệnh bị bắt phải thực hiện seppuku, người thực hiện sẽ tắm sạch sẽ để thanh tẩy cơ thể.

2.Buộc tóc cao hơn bình thường. Điều này là để đao phủ dễ dàng chặt đầu người đó sau khi đã rạch bụng mình. Người đó sẽ mặc một bộ kimono màu trắng, nhưng cách mặc sẽ ngược với thường lệ là để phần áo bên trái ra phía trước, tương tự như cách mặc kimono cho người chết.

3.Ngồi quay mặt về hướng bắc, tại nơi sẽ rạch bụng và ăn bữa ăn đạm bạc cuối cùng. Sau đó uống hết 2 ly rượu sakê và lặp lại trong 4 lần.

4.Một con dao găm dùng để mổ bụng sẽ được mang đến cho người thực hiện seppuku.

5.Kaishakunin (đao phủ) sẽ chặt đầu để kết liễu người thực hiện seppuku, bước đi sau lưng người đó và lau sạch kiếm chờ thực hiện nhiệm vụ.

6.Tiếp đến người đó sẽ tự cởi áo kimono từ phía bên phải và để lộ bụng ra. Sau đó dùng tay trái vuốt bụng, rồi đâm con dao găm trong tay vào phía bụng bên trái và rạch sang bên phải.

Vào thời điểm này, kaishakunin sẽ chặt đầu để kết thúc nỗi đau của người thực hiện nghi thức, nhưng vẫn để lại một lớp da trên cổ cho người ấy. Lý do vì người ta cho rằng nếu đầu và thân tách rời nhau, người chết sẽ mang theo tội bất hiếu với cha mẹ.

7.Sau khi nhân viên pháp y kiểm tra cổ và mổ bụng xong, mọi người sẽ đậy xác người đó lại bằng một tấm màn gấp. Người ta cho rằng một võ sĩ đạo đích thực sẽ không cảm thấy sợ hãi hay trở nên điên loạn, dù cho họ có phải thực hiện theo các bước của nghi thức seppuku cho đến lúc cuối cùng.

Những nghi thức seppuku khác

Người ta nói rằng có rất nhiều cách khác nhau để tiến hành nghi thức seppuku. Nhưng trong số đó có lẽ đáng sợ hơn cả là nghi thức Jumonjibara. Đó là sau khi rạch bụng theo chiều ngang, họ sẽ rút dao ra và lại rạch bụng theo chiều dọc. Đa số các võ sĩ đạo có thể chịu đựng được cách rạch bụng theo chiều ngang, nhưng hầu như không ai có thể chịu đựng được nỗi đau hơn gấp trăm lần khi rạch bụng theo chiều dọc.

Cũng có một nghi thức seppuku không kém phần tàn nhẫn, đó là rạch theo 3 chữ Hán theo chiều ngang. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người thực hiện phải tự đâm mình đến 3 lần. Vì vậy rất khó có thể tin được là sau khi đã đâm 3 nhát vào bụng mà họ vẫn không bị mất đi ý thức.

Ngoài ra, cũng có một nghi thức seppuku đơn giản dành cho những người không giỏi chịu đựng được sự đau đớn. Đó chính là sensubara. Kaishakunin sẽ chặt đầu người thực hiện ngay khi họ đâm một chiếc quạt xếp giống như dao vào bụng.

Tại sao người ta lại chọn làm nghi thức seppuku?

Người ta nói rằng có ba lý do chính.

_ Oibara: Có nghĩa là sau khi thực hiện seppuku, người chồng sẽ có thể tiếp tục dõi theo vợ con của họ sau khi mất.

_ Tsumebara: Nghĩa là để làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người võ sĩ đạo.

_ Munenbara: Tuy có vẻ hơi khó thuyết phục, nhưng mổ bụng tự sát là cách mà võ sĩ đạo muốn truyền đạt ý chí kiên cường của mình.

Bạn suy nghĩ thế nào về nghi thức này?

Có thể bạn cho rằng điều đó là điên rồ. Nhưng đối với các võ sĩ đạo, điều này tượng trưng cho sức mạnh của ý chí có thể chiến thắng được mọi nỗi sợ hãi mà người thường không làm được. Có lẽ không riêng gì tôi, mà rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy thật may mắn khi bản thân mình không phải sinh ra trong thời đại của các võ sĩ đạo.

Abe Kengo
Xem thêm: