Sự thật về tốc độ tăng trưởng GDP lên đến 6,0% của Nhật Bản

Theo thông tin được công bố từ Văn phòng Nội các Nhật Bản vào ngày 15/8, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của quý 2 (từ tháng 4 đến tháng 6) năm 2023 là 6,0%. Điều này nhanh chóng đã gây ra một làn sóng tranh cãi gay gắt trong dư luận.

Tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 6,0% là một con số khổng lồ và thường chỉ có ở những nền kinh tế đang bùng nổ, nhưng hầu hết mọi người lại không cho rằng nền kinh tế Nhật Bản lại có thể bùng nổ nhanh đến vậy. Thế thì thực hư của con số thống kê này là từ đâu?

So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản chỉ là 1,5%. Nếu tốc độ tăng trưởng này duy trì liên tục trong một năm, thì người ta cũng sẽ có thể ước lượng GDP trong năm nay sẽ đạt mức 6,0%.

Nhưng nếu xét kĩ về tình hình kinh tế có nói là ảm đạm của Nhật Bản vào năm 2022, thì điều này thật sự rất khó có thể xảy ra. Ngoài ra, tuy việc đồng yên mất giá đột ngột đã thúc đẩy việc gia tăng xuất khẩu ô tô, nhưng ngược lại cũng đã khiến cho vật giá ở đất nước này bị đẩy lên cao. Không ngoa khi nói rằng mức tăng trưởng thực sự còn có thể là con số âm nếu thống kê cả những yếu tố phải chịu ảnh hưởng do vật giá tăng cao.

Chẳng hạn như tiêu dùng cá nhân của người dân có thể chứng minh điều đó. So với cùng kì năm ngoái, mức chi tiêu của người dân đã giảm xuống 0,5%. Vậy nên theo tình trạng của nền kinh tế hiện tại, không có gì lạ khi mức tăng trưởng GDP của Nhật Bản có thể đã giảm xuống con số âm. Điều này có lẽ cũng sẽ phù hợp với suy nghĩ của nhiều người dân Nhật Bản hiện nay.

Vậy thì tại sao chính phủ lại công bố tốc độ tăng trưởng GDP cao đến như vậy?

Nhiều người cho rằng chính phủ chỉ đang muốn trấn an người dân, để tạo cho mọi người một suy nghĩ rằng nền kinh tế đất nước đang phát triển tốt và khiến họ có thể an tâm tiêu dùng. Vì khi người Nhật cảm thấy khủng hoảng, họ thường giảm chi tiêu và chuyển sang tiết kiệm, dẫn đến nền kinh tế sẽ không thể phục hồi.

Ngoài ra, cũng có một số ý kiến khác cho rằng đó là một chiến lược để tăng thuế của chính phủ. Những câu chuyện về tăng thuế thật ra đã có từ trước. Nhưng nếu tăng thuế trong thời điểm nền kinh tế suy thoái như hiện nay, sẽ có nguy gây ra  phản ứng tiêu cực vô cùng lớn đối với người dân cả nước.

Nhật Bản luôn cam kết là quốc gia có sự tự do báo chí, nhưng thực sự có phải là như vậy không? Vì vậy, khi mọi người nghe được bất kì một thông tin gì, cũng đừng vội chia sẻ mà chưa phân tích kĩ tính khả thi của chúng. Có như vậy, chúng ta mới có thể tỉnh táo để tồn tại trong thời đại 4.0 hiện nay.

 

Abe Kengo
Xem thêm: