Đêm kinh hoàng lấy đi nhiều sinh mạng người Nhật nhất trong lịch sử

Có lẽ mọi người đều biết rất nhiều người Nhật đã thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai. Vậy bạn có biết sự kiện nào làm chết nhiều người Nhật nhất chỉ trong một ngày hay không?

Hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến sự kiện về hai quả bom hạt nhân được thả xuống Hiroshima và Nagasaki khiến hơn 500.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, đây không phải là số người đã chết vào cùng ngày khi quả bom hạt nhân được ném xuống, mà con số này bao gồm cả những nạn nhân đã không thể qua khỏi vào rất nhiều ngày sau đó.

Sự kiện mà tôi muốn nói đến đã xảy ra tại Tokyo. Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí được gọi là bom napalm, một chất nhớt giống như thạch được làm từ thành phần chính là xăng, khi chạm đất loại bom napalm này sẽ phân tán ra diện rộng và bốc cháy dữ dội.

Đêm hôm đó, những cơn gió mạnh đã thổi qua và cuốn theo biển lửa nhấn chìm toàn thành phố Tokyo. Bom napalm có độ nhớt cao, nên rất khó để có thể dập tắt được ngọn lửa của nó ngay cả khi có nước đi chăng nữa. Nhiều người Nhật đã nhảy xuống sông để thoát khỏi đám cháy nhưng cũng chỉ là vô vọng.

Người dân do chưa biết được tình hình nên đã hoảng loạn lao ra sông. Kết quả rất nhiều người đã bị đè ngạt chết khi dòng người cứ liên tục tháo chạy ra sông, còn những người khác trong thành phố đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa không thể bị dập tắt.

Bà tôi lúc đó đang ở Tokyo đã kể lại rằng khi bà ra sông vào lúc bình minh của ngày hôm sau, đã thấy một cảnh tượng kinh hãi khi dòng sông bị lấp đầy bởi xác người và không thể nhìn thấy được mặt nước.

Hầu hết các ngôi nhà ở Nhật Bản đều được làm bằng gỗ, nên điểm yếu của chúng là lửa. Hơn 100.000 người đã thiệt mạng chỉ trong một ngày bởi cuộc không kích lớn nhằm vào Tokyo.

Đây là bức ảnh được chụp ở Tokyo sau cuộc không kích đó. Bạn có thể thấy rằng chỉ sau một đêm thành phố gần như đã bị san bằng. Cơn bão lửa nhấn chìm thành phố Tokyo, đã tạo ra một lượng bồ hóng khổng lồ. Khiến bầu trời Tokyo ngày hôm sau đã trở nên đen nghịt bồ hóng chẳng khác gì ngày tận thế.

Thật ra chỉ có một nhà máy nhỏ ở Tokyo là nơi sản xuất vũ khí cho quân đội Nhật. Tuy nhiên, cuộc tấn công này lại chủ yếu nhằm vào các khu dân cư và không khác gì một cuộc diệt chủng đã bị thế giới nghiêm cấm từ trước.

Mỹ luôn nói rằng “Chúng ta cần phải kết thúc chiến tranh sớm!”, nhưng thực tế có phải như vậy hay không? Khi đó máy bay quân sự Mỹ đã có thể di chuyển tự do trên bầu trời của Nhật Bản, nên thất bại của Nhật Bản gần như là điều chắc chắn. Vậy thì có thật sự cần thiết phải tàn sát nhiều người dân đến thế để sớm kết thúc chiến tranh hay không?

Kể cả ngày nay khi mà thế giới vẫn đang còn xảy ra chiến tranh, thì dù có đang tồn tại các hiệp ước về nhân đạo đi chăng nữa, tình hình thực tế cũng sẽ không thay đổi là bao nhiêu so với trước đây. Vậy nên tất cả chúng ta hãy nên trân trọng mạng sống của mỗi con người, để có thể cùng nhau chung tay xây dựng nên một thế giới không còn chiến tranh và đau thương.

Abe Kengo
Xem thêm: