Samurai có được phép tùy ý giết người?

Trong phim ảnh, đôi lúc có những cảnh samurai dùng kiếm chém người dân trong thị trấn. Vậy phải chăng samurai luôn mang theo kiếm và có thể tự do chém người bất cứ lúc nào?

Thật ra từng có những luật đặc biệt chỉ dành riêng cho samurai, đó gọi là Kirisutegomen. Đây là một bộ luật đáng sợ quy định về việc samurai có thể tấn công một ai đó. Ví dụ như trong những tình huống sau, samurai sẽ có quyền hạ gục bạn một cách chính đáng.

Giả sử bạn là một người thuộc tầng lớp nông dân và khi có một samurai đi ngang qua, bạn nói xấu anh ta với người bên cạnh mình rằng:

“Tên samurai đó thật xấu xí, trông chẳng giống con người chút nào.”

Mặc dù bạn có nói nhỏ nhưng nếu lỡ để anh ta nghe thấy, bạn có thể bị anh ta chém chết mà không nhận được sự bảo vệ nào của pháp luật. Bởi có 5 quy tắc đối với trường hợp samurai được phép giết người.

  1. Bị xúc phạm

Ngay cả khi bạn không tấn công samurai, họ vẫn có thể tấn công bạn nếu như bạn xúc phạm họ.

  1. Chỉ được ra tay ngay sau khi bị xúc phạm

Samurai không được phép ôm mối hận rồi sau này mới tìm đến bạn để trả thù.

  1. Phải giết chết đối phương trong một nhát chém

Khi bạn không có vũ khí, samurai bắt buộc phải kết liễu bạn chỉ với một nhát chém. Nếu vung kiếm nhiều lần, samurai sẽ bị buộc tội giết người.

  1. Chỉ có thể sử dụng kiếm wakizashi.

Vũ khí chính của samurai là một thanh kiếm Nhật dài, nhưng họ bị cấm sử dụng nó để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Thay vào đó, họ chỉ có thể sử dụng một thanh kiếm ngắn khác gọi là Wakizashi.

  1. Cần có người làm chứng

Người dân trong thị trấn nếu bị giết chỉ vì một cuộc tranh cãi thì hẳn sẽ rất bất mãn. Vì vậy, cần có người làm chứng ​​để báo cáo lại toàn bộ sự việc với chính quyền.

Khi ấy thanh kiếm của samurai sẽ bị tịch thu tạm thời và được trả lại nếu như xác định được đó là lý do chính đáng. Còn bản thân samurai cũng sẽ bị giam giữ cho đến khi cuộc điều tra có kết quả.

Tuy samurai không thể tự tiện dùng kiếm chém người, nhưng họ có thể giết người theo những quy tắc nghiêm ngặt dành cho samurai. Nếu nhìn từ góc độ của người bị giết và gia đình họ, thì đó quả thật là một bộ luật gây bất mãn đối với những người dân thường.

Vậy nên nếu lỡ có xuyên không về thời đại samurai, bạn cũng đừng nên hỏi những câu như “Kiểu tóc đó sao trông ngộ nghĩnh thế nhỉ?” thì sẽ gặp rắc rối to đấy!

Abe Kengo
Xem thêm: