Ikebana – Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản

Hoa là một món quà của thiên nhiên, mang lại vẻ đẹp và sự tươi mới cho cuộc sống.
Việc trang trí hoa trong nhà, văn phòng, hay các không gian khác đã trở thành một nét văn hóa phổ biến trên thế giới.

Trong đó, nghệ thuật cắm hoa Ikebana là một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của Nhật Bản. Ikebana không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp hoa trong bình mà là một nghệ thuật thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và tinh hoa của văn hóa Nhật Bản.

Khi dịch sang tiếng Anh, Ikebana thường được dịch là “Flower arrangement” hoặc “Flower design”. Tuy nhiên, những thuật ngữ này chưa thực sự lột tả được hết ý nghĩa của văn hóa Ikebana.

Nhật Bản là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời và phong phú. Trong đó, nghệ thuật truyền thống đóng một vai trò quan trọng, thể hiện tinh thần và bản sắc của dân tộc Nhật Bản.

Kendo (Kiếm đạo), Judo (Nhu đạo) và Chado (Trà đạo) là ba trong số nhiều nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản đã được nhiều người tận hiến theo đuổi.

Hầu hết trong tên gọi của các môn nghệ thuật này đều xuất hiện chữ “Đạo”, đây được coi là từ khóa thể hiện tinh thần cốt lõi trên hành trình chinh phục con đường nghệ thuật đầy chông gai.
Những người theo đuổi “Đạo” là những người luôn nỗ lực để đạt được sự hoàn mỹ trong môn nghệ thuật mà họ đam mê.

“Kado” (Hoa đạo) là tên gọi của nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản. Các tác phẩm được tạo ra từ “Kado” được gọi là “Ikebana” hay có nghĩa là “mang lại sự sống cho hoa”.

Không giống như nghệ thuật cắm hoa (Flower Arrangement) ở nước ngoài, thường sử dụng nhiều hoa để tạo ra những tác phẩm cầu kỳ và bắt mắt. Ikebana là nghệ thuật cắm hoa đơn giản và tinh tế nhưng được trau chuốt tỉ mỉ thành tác phẩm nghệ thuật. Chính vì lẽ đó mà Ikebana không chỉ đẹp về hình thức mà đằng sau mỗi tác phẩm đều mang chủ đề thể hiện thông điệp ý nghĩa nào đó.

Bên dưới là hình ảnh tác phẩm nghệ thuật Ikebana

Bạn cảm nhận như thế nào từ tác phẩm trên?
Ikebana không chỉ sử dụng hoa mà còn sử dụng cành cây để mở rộng thế giới nhỏ bé. Đôi khi cũng có thể dùng rêu, tạo ra cảm giác như có một trái đất nhỏ bé đang tồn tại ở đó.

Cách sử dụng cành cây và rêu trong Ikebana thường mang ý nghĩa tượng trưng cho thiên nhiên, sự sống và vũ trụ. Ví dụ, một cành cây khô có thể tượng trưng cho sự kiên cường của thiên nhiên, một cọng rêu nhỏ bé có thể tượng trưng cho sự sống mãnh liệt và một bông hoa có thể tượng trưng cho vẻ đẹp của vũ trụ.

Những tác phẩm này không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Nếu bạn cảm nhận được thiên nhiên, sự sống, trái đất và vũ trụ trong một tác phẩm Ikebana thì chắc chắn bạn đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và ý nghĩa của tác phẩm đó.

Quả đúng thật như vậy, đây chính là Ikebana – nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản. Không hề hào nhoáng mà tập trung vào sự đơn giản, tinh tế và ý nghĩa, nhưng càng ngắm nhìn người ta càng cảm nhận được chiều sâu của nghệ thuật được trau chuốt tỉ mỉ, chạm đến trái tim.

Tôi hy vọng mọi người có thể chiêm ngưỡng nét đẹp của nghệ thuật này.
Hãy tưởng tượng khi bạn đặt tác phẩm nghệ thuật này ở nơi tiếp khách của nhà mình, công ty hoặc khách sạn. Sự tinh tế của nó có thể làm cho trái tim bạn xao lãng và có lẽ bạn sẽ không thể nói lên được điều gì.

Hiện nay, tại Nhật Bản có một công nghệ mới mang tên Lasting Flower.
Công nghệ này giúp lưu giữ vẻ đẹp tươi mới của hoa trong thời gian dài, có thể lên đến 100 năm. Sự kết hợp với công nghệ này đang tạo ra một sự đổi mới trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana.

Việc thử nghiệm sử dụng công nghệ Lasting Flower trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana đã được bắt đầu. Bên cạnh đó, việc sản xuất hoa theo công nghệ Lasting Flower tại Nhật Bản cũng đang được tiến hành với mục tiêu bán sản phẩm tại Việt Nam vào năm 2024.

Chúng tôi rất mong sớm có thể mang đến cho mọi người những loài hoa tươi mới của thời đại mới.
Hãy cùng chờ đón nhé!

Abe Kengo
Xem thêm: