Áo kimono và giày boot
Sự kết hợp văn hóa Nhật Bản và phương Tây


Mùa xuân đến cũng là mùa lễ tốt nghiệp ở Nhật Bản. Trong những ngày này, các bạn học sinh sẽ khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Nhật Bản gọi là “hakama”, mang theo bao niềm vui và hy vọng bước vào tương lai.

Vậy Hakama khác gì so với kimono?
Cơ bản là hakama giống như kimono, nhưng hakama là phần che vùng dưới thắt lưng trong bộ Kimono. Nói cách khác, Hakama chính là chiếc quần bên ngoài bộ Kimono.
Bức ảnh bên dưới sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn về trang phục Hakama.

Hãy nhìn kỹ phần chân. Bạn ấy đang đi giày boot. Những đôi giày boot này không thuộc về văn hóa Nhật Bản. Nhưng sự kết hợp này rất độc đáo và tuyệt vời.

Sự kết hợp giữa hakama và giày boot đã trở nên phổ biến đến mức được coi là một sự kết hợp bình thường. Sự pha trộn giữa văn hóa phương Tây và văn hóa cổ xưa của Nhật Bản thực sự đã bắt đầu từ khá lâu rồi. Những năm 1870 là thời điểm Samurai kết thúc sự thống trị và văn hóa mới của phương Tây bắt đầu du nhập vào Nhật Bản.

Văn hóa ngồi trên chiếu tatami trước đây đã chuyển sang ngồi trên ghế.
Đồng phục của nữ sinh thời đó là trang phục hakama. Trong thời kỳ mà việc phụ nữ học tập vẫn là điều hiếm hoi, những người phụ nữ có cơ hội đi học là những người thuộc tầng lớp quý tộc, có địa vị xã hội cao. Điều này thực sự là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều phụ nữ khác.

Những người phụ nữ ấy đã trở thành người dẫn đầu xu hướng thời trang ngày nay và họ đã nghĩ ra ý tưởng kết hợp giày boot với đồng phục để trông dễ thương hơn.

Sau đó, vào cuối những năm 1970, bộ truyện tranh “Haikara-san ga Toru” đã trở nên phổ biến. Haikara là một từ cổ có nghĩa là một người thời trang bắt chước phong cách phương Tây. Nhân vật chính của bộ truyện muốn kết hợp giày boot với trang phục hakama của mình.

Thời thế lúc bấy giờ đã thay đổi, việc phụ nữ đến trường đã trở nên bình thường. Mọi người đều mong muốn trông dễ thương hơn ở lễ tốt nghiệp nên xu hướng tham dự lễ tốt nghiệp với trang phục hakama và giày boot đã trở nên phổ biến và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Trước đây, hakama là trang phục dành cho nam giới. Người đầu tiên kết hợp hakama với giày boot đó là ngài Sakamoto Ryoma.


Ồ, ngài ấy đang đi giày boot!
Sakamoto Ryoma là nhân vật quan trọng hoạt động tích cực vào cuối thời kỳ Samurai và mở ra một kỷ nguyên mới cho Nhật Bản. Ngài ấy bị ám sát và qua đời, nhưng nếu tính ngược lại, có vẻ như ngài ấy đã đi giày boot từ khoảng đầu những năm 1860. Đúng vậy, Sakamoto Ryoma chính là người đầu tiên được xem là Haikara, hay một người theo chủ nghĩa hiện đại.

Thông thường, khi mặc kimono, người ta sẽ đi dép xỏ ngón (zori). Tuy nhiên, nếu không quen, dép xỏ ngón có thể khiến chân khá đau. Vậy nên trang phục hakama kết hợp với giày boot này chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo để đi dạo quanh thành phố như một kỷ niệm trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Hãy đến Nhật Bản và trở thành một người Haikara nhé!

ABE KENGO

Abe Kengo
Xem thêm: