Khám phá thời kỳ Jomon: Bí ẩn và yên bình nhất lịch sử

Nhắc đến lịch sử Nhật Bản, hình ảnh Samurai oai hùng luôn là biểu tượng nổi tiếng vang danh thế giới. Tuy nhiên, ẩn sau đó là một thời kỳ ẩn giấu đầy bí ẩn và hấp dẫn – Jomon, bắt đầu khoảng 16.000 năm trước và kéo dài khoảng 10.000 năm.

Điều khiến Jomon trở nên đặc biệt là nó gần như bị lãng quên trong sách giáo khoa lịch sử toàn cầu.

Hãy cùng phiêu lưu ngược dòng thời gian, khám phá những bí ẩn xoay quanh Jomon qua bài viết lần này nhé.

So sánh với bốn nền văn minh lớn trên thế giới

Nhắc đến nền văn minh nhân loại, người ta thường nghĩ đến Tứ Đại Văn Minh là nền văn minh Lưỡng Hà, Ai Cập, Thung lũng Indus và Hoàng Hà, và tất cả đều bắt đầu cách đây khoảng 7.000 năm. Khoảng 9.000 năm sau, thời kỳ Jomon mới bắt đầu.

Chúng ta có nên gọi đây là nền văn minh không nhỉ? Có người nói như vậy, và nếu ta coi đó là một nền văn minh thì có nghĩa là ở Nhật Bản đã có một nền văn minh trước bốn nền văn minh lớn.

Cuộc sống của người Jomon?

Theo sách giáo khoa Nhật Bản, người Jomon chủ yếu sống bằng săn bắt hái lượm. Việc trồng lúa chỉ xuất hiện vào thời kỳ Yayoi sau đó.

Trong thời kỳ này, người ta đã làm ra đồ gốm và thức ăn từ những động vật săn bắt được cũng đã được nấu chín.

Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất đang dần đưa ra một bức tranh khác về cuộc sống của người Jomon.

Điểm mấu chốt nằm ở việc họ không hoàn toàn phụ thuộc vào việc hái lượm thức ăn tự nhiên.

Theo các bằng chứng khảo cổ, người Jomon đã chủ động trồng các loại cây ăn quả như sồi, óc chó, và hạt dẻ trong khu vực xung quanh khu làng của họ.

Hơn nữa, dấu vết của việc trồng lúa cũng đã được phát hiện. Có vẻ như nó được trồng ở ruộng nước chứ không phải ruộng khô như ngày nay.

Hóa ra giả thuyết cho rằng việc trồng lúa được du nhập từ Trung Quốc vào thời kỳ Yayoi là không chính xác; thay vào đó, việc trồng lúa được du nhập từ Nhật Bản vào Trung Quốc.

Ngoài ra, khi nói đến săn bắn, các xã hội săn bắt hái lượm trên thế giới thường có lối sống du canh du cư để theo đuổi nguồn thức ăn.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người Jomon lại chọn lối sống định cư trong các ngôi làng.
Nhiều người cho rằng chỉ dựa vào lối sống săn bắt hái lượm thì không thể duy trì được kiểu sống này.

Thời đại yên bình nhất

Dù vô số di tích Jomon được khai quật nhưng hầu như không tìm thấy dấu vết chiến tranh. Mặc dù không thể khẳng định hoàn toàn không có chiến tranh, nhưng có thể nói là chiến tranh hầu như không xảy ra trong thời kỳ Jomon.

Người ta nói rằng không có nhiều sự khác biệt giữa giàu và nghèo, không có nhiều sự khác biệt về địa vị và không có nền văn minh nào trên thế giới được hòa bình trong 10.000 năm.

Có thể bạn đang nghĩ “Đó là vì chỉ có một bộ tộc duy nhất” nhưng thực tế thì không phải vậy. Khi kiểm tra những tàn tích được tìm thấy tại khu di tích, người ta đã tìm thấy nhiều loại gen, điều này cho thấy nhiều bộ tộc khác nhau đã đến Nhật Bản trong thời kỳ này.

Người ta cũng kể lại rằng người Jomon đã sử dụng kỹ thuật đục đẽo khoét lòng thuyền để tạo ra những chiếc thuyền độc mộc, giúp họ di chuyển trên biển và giao lưu buôn bán giữa các làng lân cận.

Hơn 2000 năm đã trôi qua kể từ khi lịch phương Tây ra đời và không thể đếm được có bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn trong thời gian này.

Làm thế nào người Jomon có thể duy trì hòa bình tới 10.000 năm? Đây quả thật là điều đáng khiến chúng ta phải thắc mắc và ngạc nhiên.

Nhà ở của người Jomon: Không phải hang động!?

Nhiều người nghĩ rằng người Jomon sống trong hang động do họ thuộc thời kỳ xa xưa nhưng sự thật không phải như vậy.

Họ sống trong những căn nhà đã được khôi phục như ảnh bên dưới.

Ngôi nhà trong hình có thể rộng đến 15 mét, cho thấy trình độ xây dựng cao của người Jomon.

Tất nhiên, không phải tất cả các căn nhà đều có kích thước như thế này, nhưng việc có thể xây dựng được những thứ như thế này là dấu hiệu của nền văn minh, phải không?

Ngoài ra, còn có những ngôi nhà Jomon được cho là dài hơn 20 mét

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sáu dấu vết của cây cột khổng lồ liên tiếp được phát hiện.

Người ta cho rằng sáu cây cột được làm từ ba thân cây có đường kính khoảng 1 mét. Chiều cao ước tính của căn nhà có thể vượt quá 20 mét, tương đương với tòa nhà 5 tầng ngày nay.

Nếu điều này được chứng minh là đúng thì có nghĩa là Nhật Bản đã có một nền văn minh vĩ đại lâu đời hơn bốn nền văn minh lớn trên thế giới rất nhiều.

Sau khi đọc xong bài viết, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có nghĩ rằng đây là một thời đại thú vị hơn Ninja và Samurai không?

Tôi tin rằng có thể có một bí mật tiềm ẩn trong Jomon cho nền hòa bình lâu dài của thế giới. Nghiên cứu về Jomon đang ngày càng phát triển, hứa hẹn sẽ hé mở nhiều bí ẩn về nền văn minh kỳ diệu này.

Chúng ta có thể hy vọng rằng, những bí ẩn về Jomon sẽ dần được giải đáp, mang đến cho chúng ta hiểu biết mới về lịch sử và bài học cho tương lai.

Abe Kengo
Xem thêm: