Bí ẩn trong tiếng Nhật:
Tại sao chúng ta lại tặng “Tsumaranai mono” cho người quan trọng?


Có ai học tiếng Nhật từng cảm thấy khó hiểu với câu nói này không?
Khi tặng quà cho ai đó, đặc biệt là người lớn tuổi hơn, người ta thường nói:
“つまらないものですが、、、” (Tsumaranai mono desuga…)
Tạm dịch: “Đây chỉ là chút quà nhỏ, không đáng gì…”.

Bản chất của từ “Tsumaranai mono” (つまらないもの) có nghĩa là nhàm chán, tẻ nhạt.
“Tsumaranai mono” cũng có nghĩa là “đồ không tốt”. Vậy tại sao người ta lại tặng “tsumaranai mono” cho người quan trọng? Bạn có cảm thấy điều đó là hơi thất lễ không?

Hầu hết ở các quốc gia khác ngoài Nhật Bản, mọi người đều bày tỏ niềm vui khi tặng quà bằng câu nói “Đây là món quà ý nghĩa dành cho bạn!”.

Vậy tại sao người Nhật lại sử dụng câu nói trên khi tặng quà. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết lần này nhé.

Đối với các ngôn ngữ khác, trọng tâm của câu nói là món quà

“Tôi muốn tặng món quà tốt nhất mà tôi đã chọn cho người quan trọng.”

Suy nghĩ của người tặng sẽ tập trung vào việc mang đến món quà tuyệt vời nhất cho người nhận. Vì thế, hiển nhiên món quà trở thành trọng tâm của câu nói.

Đối với tiếng Nhật, trọng tâm của câu nói là người nhận quà

Mặc dù người Nhật biết rằng món quà của họ không phải là “Tsumaranai mono”, nhưng họ lại sử dụng cách nói này bởi vì họ xem trọng tâm của việc tặng quà nằm ở người nhận, chứ không phải món quà.

Họ muốn thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng đối với người nhận quà bằng cách nói rằng món quà của họ không có gì đặc biệt.

Từ “Tsumaranai mono” (nhàm chán/không có gì đặc biệt) xuất phát từ ý nghĩa “So với một người tuyệt vời như bạn, món quà của tôi không có gì đặc biệt, nhưng tôi mong bạn hãy nhận nó”.

Vì thế, có những câu nói trong tiếng Nhật tuy xuất phát từ ý tốt nhưng cách diễn đạt lại hoàn toàn trái ngược nhau. Điều này có thể khiến người nghe hiểu lầm ý nghĩa thực sự của người nói.

Mặc dù điều này có thể khiến tiếng Nhật trở nên khó học hơn, nhưng nó cũng là một cách diễn đạt tinh tế và đẹp đẽ để thể hiện sự quan tâm của người tặng đối với người nhận.

Cách sử dụng ngôn ngữ này cũng thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng đối với người khác.

Vì vậy, khi học tiếng Nhật, điều quan trọng là phải chú ý đến ngữ cảnh và cách diễn đạt để hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói.

Khi hiểu được những cách diễn đạt tinh tế này sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với người Nhật và thể hiện sự tôn trọng đối với họ.

Abe Kengo
Xem thêm: