Nhật Bản: Nơi đền thờ nhiều hơn cả cửa hàng tiện lợi

Đến Nhật Bản, du khách thường ấn tượng bởi số lượng cửa hàng tiện lợi (Combini) xuất hiện dày đặc ở mọi khu phố. Điểm đặc biệt là hầu hết Combini đều hoạt động 24/7, thậm chí là vào ban đêm, mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dân và du khách.

Combini không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm thực phẩm và đồ uống. Ngày nay, các cửa hàng này còn cung cấp vô số sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như đồ lót, bộ sạc iPhone và cả máy ATM.

Nhiều du khách và người Nhật Bản đều yêu thích bento – món cơm hộp được bày bán tại các cửa hàng tiện lợi. Vì thế tôi nghĩ chắc chắn món cơm bento này rất ngon.

Hiện nay, Nhật Bản có khoảng 55.000 cửa hàng tiện lợi như vậy trải dài khắp cả nước, từ thành thị sầm uất đến những vùng quê hẻo lánh.

Mức độ phổ biến của combini tại Nhật Bản vô cùng ấn tượng, đến mức bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng “gần như ở mọi nơi”. Tuy combini xuất hiện dày đặc ở Nhật Bản nhưng bạn có bất ngờ khi biết rằng số lượng đền thờ còn nhiều hơn thế không?

Hiện nay, Nhật Bản có hơn 80.000 đền thờ, trải dài khắp mọi miền đất nước. Con số này cho thấy tầm quan trọng của Thần đạo trong đời sống tinh thần của người Nhật.

Tuy số lượng đền thờ tại Nhật Bản lên đến hơn 80.000, nhưng con số chính xác này khó có thể nắm bắt được. Lý do là vì nhiều đền thờ đang dần bị bỏ hoang do thiếu người tiếp quản. Như vậy, nếu tính cả các đền thờ bị bỏ hoang thì chúng ta có thể thấy số lượng đền thờ ở Nhật Bản nhiều đến mức nào.

Tiếp theo là phần đố vui:
Tỉnh nào có số lượng đền thờ nhiều nhất Nhật Bản?
Hãy thử đoán xem:
1.Tokyo?
2. Kyoto?
3. Một tỉnh khác?
Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời sau đây nhé!

Đáp án:
Tỉnh có số lượng đền thờ nhiều nhất Nhật Bản là Niigata!
Chỉ riêng Niigata đã có đến 4.711 đền thờ.

Dưới đây là bảng xếp hạng các tỉnh có số lượng đền thờ nhiều nhất:
1. Niigata: 4.711
2. Hyogo: 3.867
3. Fukuoka: 3.419
4. Aichi: 3.358
5. Gifu: 3.288
Điều bất ngờ là Tokyo và Kyoto thậm chí không lọt vào top 5

Tại sao ở Niigata có nhiều đền thờ?

Hầu hết ở các làng nơi người dân tụ tập đều có đền thờ. Như vậy, những nơi có nhiều khu dân cư, nhiều người sinh sống sẽ có nhiều đền thờ, nhưng Niigata lại là một trường hợp ngoại lệ. Niigata là một khu vực có tuyết rơi dày đặc, khiến cho nhiều người nghĩ rằng nơi đây không có nhiều người sinh sống.

Tuy nhiên, vào thời Minh Trị, sau khi thời đại samurai kết thúc, Niigata lại là tỉnh có dân số đông nhất Nhật Bản. Lúc đó, Niigata có 1,6 triệu người, Hyogo có 1,5 triệu người và Aichi có 1,4 triệu người. Quả thật, Top 3 tỉnh có số lượng đền thờ cao nhất cũng chính là top 3 tỉnh có dân số đông nhất.

Vào thời điểm đó, Tokyo chỉ có 1,3 triệu dân.
Ngày nay, sự phân bố dân cư đã có sự thay đổi đáng kể. Tokyo hiện là khu vực với dân số đông nhất Nhật Bản, hơn 13 triệu người.

Tại sao lại có nhiều người tập trung ở Niigata như vậy?

Niigata có một cảng biển lớn nên đây là một thành phố có hoạt động giao thương với nước ngoài rất phát triển. Cả 3 tỉnh top đầu đều là những thành phố cảng nổi tiếng với cùng một lý do.

Khi các cảng biển lớn được xây dựng và hoạt động giao thương bắt đầu, các tuyến đường chính kết nối các khu vực khác nhau trên khắp Nhật Bản cũng được hình thành.

Nhiều người cho rằng số lượng đền thờ tăng lên là do sự giao thoa văn hóa và tín ngưỡng từ các vùng miền khác nhau khi người dân đi lại giữa các khu vực ngày càng nhiều.

Điểm quan trọng ở đây không chỉ đơn giản là số lượng người tăng lên, mà là sự giao lưu giữa các vùng miền ngày càng phát triển.

Các thành phố cảng đều đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Nhật Bản. Niigata là cửa ngõ giao lưu với Trung Quốc và Nga, Hyogo cũng là một thành phố cảng lớn, Fukuoka là cửa ngõ giao lưu với Bán đảo Triều Tiên, và Aichi là trung tâm kết nối giữa Kanto và Kansai.

Khi xem xét các yếu tố trên, chúng ta có thể hiểu được lý do cho bảng xếp hạng số lượng đền thờ ở các tỉnh.

Sự khác biệt của Niigata trong việc sáp nhập đền thờ

Chính phủ Minh Trị đã kêu gọi các khu vực tự quản trên cả nước sáp nhập các đền thờ để giảm số lượng đền thờ vốn đang ngày càng tăng.

Tuy nhiên, chính sách này không thành công ở Niigata. Lý do là vì Niigata là một tỉnh sản xuất gạo nổi tiếng. Việc trồng lúa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, do đó, người dân Niigata có niềm tin tôn giáo rất mạnh mẽ.

Vì những lý do riêng của Niigata nên việc sáp nhập đền thờ không được thực hiện và nhiều đền thờ vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay.

Mỗi ngôi đền thờ một vị thần khác nhau như Thần kinh doanh, Thần học tập và Thần tình yêu. Nếu bạn chọn ngôi đền theo điều mà bạn mong muốn thì khả năng điều ước của bạn thành hiện thực sẽ cao hơn.

Hãy đến Nhật Bản để trải nghiệm văn hóa tâm linh qua những ngôi đền cổ kính, để tìm kiếm sự thanh thản và kết nối với bản thân bạn nhé!

Abe Kengo
Xem thêm: