Valentine trắng – Ngày lễ đáng sợ đối với cánh mày râu Nhật Bản

Bạn đã bao giờ nghe về ngày “Valentine Trắng” (White Day) chưa?

Đây là một ngày lễ độc đáo chỉ có ở Nhật Bản, các bạn nam sẽ tặng quà cho các bạn nữ vào ngày 14 tháng 3 để đáp lại quà Valentine.

White Day và Valentine là hai ngày lễ đặc biệt gắn liền với nhau ở Nhật Bản. Hãy cùng tìm hiểu về hai ngày lễ thú vị này!

Valentine tại Nhật Bản

Ngày lễ Valentine phiên bản Nhật Bản là ngày mà phái nữ tặng socola cho người mình yêu thích.

Tại sao lại là socola? Lý do là vì chiến lược marketing của các nhà sản xuất bánh kẹo đã đạt được thành công vang dội.

Theo phong tục truyền thống, phụ nữ Nhật Bản không chủ động bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, vào một ngày duy nhất trong năm – ngày Valentine, họ đã khéo léo biến việc tặng socola thành một cách để bày tỏ tình yêu.

Và rồi ngày White Day ra đời

Ngày White Day ra đời vào ngày 14 tháng 3 với ý nghĩa là lời cảm ơn cho những món quà nhận được vào ngày Valentine.

Ban đầu, ngày White Day chỉ đơn giản là việc nam giới tặng kẹo hoặc kẹo dẻo marshmallow để đáp lại món quà socola từ phụ nữ vào ngày Valentine. Tuy nhiên, không rõ ai là người khởi xướng, một quy tắc kỳ lạ đã xuất hiện, đó là quà đáp lễ phải gấp 3 lần giá trị món quà nhận được.

Đúng vậy, nếu nhận được một hộp socola trị giá khoảng 1.000 yên, bạn sẽ phải đáp lại bằng món quà trị giá 3.000 yên.

Vấn đề là không có bánh kẹo nào trị giá 3000 yên. Do đó, nam giới buộc phải đáp lễ bằng bữa ăn hoặc quà tặng cao cấp. Và đây chính là tình trạng hiện nay.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó.

Không ai muốn nhận “socola nghĩa vụ”

Vào ngày Valentine, văn hóa tặng “socola nghĩa vụ” đã xuất hiện.

Ban đầu, sô cô la được tặng cho những người thân yêu như người thân trong gia đình và người yêu. Tuy nhiên, sau này, văn hóa tặng socola cho mọi người trong môi trường làm việc như một cách thể hiện tình cảm chung “Tôi yêu tất cả các bạn!” đã xuất hiện.

Socola nghĩa vụ được phân biệt với socola tình yêu, là loại socola được tặng theo nghĩa vụ. Đây chính là nguồn gốc của vấn đề.

Vậy nghĩa là phải đáp lễ món quà nghĩa vụ gấp 3 lần giá trị ư?

Một số cô gái thậm chí còn nghĩ rằng “Trưởng phòng được trả lương cao, nên tặng socola cao cấp”, và nếu đáp lễ tất cả những món quà đó gấp 3 lần giá trị thì chắc có lẽ sẽ phá sản.

Tuy nhiên, không thể không đáp lại khi đã nhận được quà socola. Trường hợp đáp lại bằng một món quà rẻ tiền, có thể sẽ có người nói rằng “Trưởng phòng quá keo kiệt ”.

Nếu được yêu thương bằng trái tim chân thành, có thể phía nam giới sẽ cố gắng hết sức để đáp lễ. Nhưng nếu bên trong chỉ là ham muốn giá trị gấp 3 lần, có thể họ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là “địa ngục”.

Tuy nhiên, cũng có lý do cho phía phụ nữ.

Việc không tặng socola nghĩa vụ có thể dẫn đến những lời bàn tán cho rằng cô gái này không chu đáo và dịu dàng, nữ tính.

Valentine và White Day của Nhật Bản một phần chìm trong ham muốn giá trị vật chất, khác xa so với Valentine lãng mạn trên thế giới.

Hy vọng rằng Nhật Bản có thể thoát khỏi vòng xoáy “địa ngục” này và hướng đến ngày lễ tình nhân theo đúng ý nghĩa như các quốc gia khác.

Abe Kengo
Xem thêm: