Bí ẩn về sức mạnh tiềm ẩn của Aikido

Bạn đã bao giờ say mê ngắm nhìn những màn trình diễn Aikido đầy ấn tượng, nơi những người đàn ông nhỏ bé tung người ném những đối thủ to lớn qua vai một cách nhẹ nhàng?

Aikido, một môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản, nổi tiếng với những kỹ thuật ném đẹp mắt và hiệu quả.

Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa Aikido và các môn võ thuật khác. Trong khi các môn võ như Karate hay Judo sử dụng đòn đấm, đá hay vật lộn trực tiếp, Aikido lại tạo ấn tượng bởi những kỹ thuật ném đầy bất ngờ.

Khác với Judo, nơi hai người có thể hình tương đồng thi đấu với nhau, Aikido thường cho ta thấy hình ảnh những người nhỏ bé tung người ném những đối thủ to lớn qua vai.

Bài viết này sẽ đi sâu khám phá bí mật của Aikido và giải mã sức mạnh tiềm tàng ẩn chứa trong môn võ thuật độc đáo này.

Vụ tỉ thí giữa vệ sĩ Tổng thống và huyền thoại Aikido

Có một bậc thầy Aikido huyền thoại tên là Shioda Gozo.

Năm 1962, khi Tổng thống Robert F. Kennedy đến thăm Nhật Bản, ông đã nghi ngờ sức mạnh của Shioda Gozo và yêu cầu vệ sĩ của mình thi đấu với ông.

Vệ sĩ này cao 190cm, nặng hơn 100kg, và không phải là người bình thường mà là một vệ sĩ chuyên nghiệp.

Đối lập với anh ta, Shioda Gozo chỉ cao 154cm và nặng 46kg.

Sự chênh lệch về thể hình và sức mạnh giữa hai người là vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả của trận đấu lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Chỉ với một vài động tác Aikido nhẹ nhàng, Gozo Shioda đã dễ dàng ném vệ sĩ to lớn của Tổng thống nhiều lần xuống đất.

Sự kiện này đã khiến Tổng thống Kennedy và những người chứng kiến vô cùng thán phục trước sức mạnh tiềm tàng của Aikido và tài năng của Shioda Gozo.

Vệ sĩ đã cố gắng bào chữa cho thất bại của mình bằng câu nói “Tôi chưa ăn sáng…”

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nếu anh ta ăn sáng thì sẽ chiến thắng.

Có thể anh ta chỉ muốn tìm một lời bào chữa để che đậy sự thất bại của mình.

Cũng có thể anh ta thực sự cảm thấy đói và tin rằng điều đó đã ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của mình.

Điều quan trọng là khả năng điều khiển hơi thở

Có một điều đặc biệt trong Aikido, đó là “khả năng điều khiển hơi thở” được xem là yếu tố quan trọng nhất.

Đây là một khái niệm ít được nhắc đến trong các môn võ thuật và thể thao đối kháng khác.

Theo quan niệm Aikido, từ “đan điền” – khu vực dưới rốn – là nơi tập trung sức mạnh kết hợp giữa tinh thần, ý chí và thể chất.

Đương nhiên, sức mạnh cơ bắp cũng là yếu tố cần thiết. Tuy nhiên, chỉ rèn luyện cơ bắp thôi thì không dễ dàng để một người đàn ông già 46kg có thể ném bay một người đàn ông to lớn nặng hơn 100kg.

Bí quyết của các bậc thầy Aikido nằm ở khả năng điều khiển hơi thở. Họ sử dụng hơi thở để điều khiển toàn bộ sức mạnh cơ thể theo ý muốn và ném bay đối thủ.

Khả năng điều khiển hơi thở này không thể đạt được chỉ bằng sức mạnh cơ bắp.

Với tâm hồn thanh tịnh mong muốn hòa hợp cùng đối thủ, từ hơi thở của họ, ta có thể dự đoán chuyển động của họ.

Có vẻ như đến đây ta có thể hiểu nhưng lại không hiểu…

Bố tôi cũng là một võ sư Aikido. Tôi cao 173cm, bố tôi cao 156cm.

Tuy có sự chênh lệch chiều cao khá lớn, nhưng tôi vẫn nhớ mỗi khi tôi làm điều sai, cha tôi lại ném tôi bay đi.

Bố tôi thực sự rất mạnh. Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng mình không bao giờ có thể đánh bại bố tôi.

Khả năng điều khiển hơi thở này, một khi đã học được, thì khác với sức mạnh cơ bắp, nó có thể sử dụng được ngay cả khi lớn tuổi.

Chính xác thì “khả năng điều khiển hơi thở” là gì?

Đây là một sức mạnh bí ẩn, khó hiểu ngay cả khi được giải thích bằng lời nói và cũng chưa được khoa học giải thích đầy đủ. Tuy nhiên, dường như khả năng điều khiển hơi thở này dựa trên sự tập trung và khả năng giữ thăng bằng.

Sự tập trung để phân tích một cách bình tĩnh chuyển động, hơi thở của đối thủ và trạng thái của bản thân.

Toàn bộ cơ thể, bao gồm tay, chân và hông, đều nằm ở trọng tâm của bản thân.

Trong các môn võ thuật và võ đạo thông thường, người ta thường cong người khi ném đối thủ, nhưng Aikido lại ném đối thủ với tư thế thẳng lưng.

Đây cũng là một phần có vẻ “giả”, nhưng nó lại là nguồn gốc sức mạnh thực sự của Aikido

Chiến đấu không phải là mục đích

Aikido không có mục đích là phân định thắng thua hay cao thấp với đối thủ, vì vậy không có thi đấu.

Bản thân cũng không chủ động tấn công hay ném đối thủ.

Cơ bản của Aikido là cách đối phó với chuyển động của đối thủ nên đây làm một môn võ thuật khó để đánh giá sức mạnh.

Với những ưu điểm như vậy, Aikido chính là lựa chọn hoàn hảo cho phụ nữ muốn rèn luyện kỹ năng tự vệ.

Hiện nay, Aikido đã phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới với hệ thống võ đường đa dạng. Nếu bạn đang tìm kiếm một môn võ phù hợp, hãy thử đến trải nghiệm Aikido nhé!

Riêng bản thân tôi, với tâm lý sợ bố mình nên tôi không muốn theo học môn võ này.

Abe Kengo
Xem thêm: