Làn sóng đầu tư mạnh mẽ ra nước ngoài của Việt Nam. Nhật Bản sẽ thế nào?


Bước vào năm 2024, Việt Nam đã có những chuyển biến trong quan hệ ngoại giao.

Như đã đề cập trước đây, Trung Quốc, Nga và Mỹ đang nỗ lực đưa Việt Nam về phía mình, và Hàn Quốc cũng đang tăng cường hiện diện tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh hoạt động ngoại giao với các nước láng giềng.

Nhật Bản đang tụt hậu so với các quốc gia khác trong tiến trình quốc tế hóa.

Ngay cả khi chính phủ không hành động, khu vực tư nhân cũng có thể tự mình thúc đẩy tiến trình này.

Tại sao không chúng ta không hành động ngay?

Thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo sáng kiến ​​của Chính phủ

Lào – quốc gia láng giềng của Việt Nam. Mặc dù Lào được biết đến là một đất nước không có gì đặc biệt, nhưng tiềm năng kinh tế đang dần được khai phá nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dịch vụ taxi của tập đoàn Vingroup, tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, đã chính thức có mặt tại Lào.

Tất nhiên, xe taxi sử dụng là xe của VinFast, nhà sản xuất ô tô cùng Tập đoàn.

Thêm vào đó, vào ngày 11, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã chọn Lào là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức và ông đã mang theo 20 chiếc xe điện VinFast làm quà tặng.

Có thể nói rằng chính phủ Việt Nam đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ sự phát triển của VinFast. VinFast có thể được coi là một doanh nghiệp chính sách quốc gia.

Trước đây, Mỹ coi doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô là doanh nghiệp chính sách quốc gia, còn hiện nay là doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Hàn Quốc cũng đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Samsung và ngành giải trí thông qua việc xem các doanh nghiệp này là doanh nghiệp chính sách quốc gia.

Nhật Bản là quốc gia không giỏi trong việc huy động toàn quốc để phát triển ngành công nghiệp.

Tuy tư tưởng bình đẳng là tốt, nhưng với tư tưởng này thì khó có thể chiến thắng các quốc gia khác.

Toyota, dù hoạt động rất hiệu quả trong môi trường này, cũng có những giới hạn nhất định.

Hơn nữa, một ngân hàng Việt Nam đã quyết định cấp vốn cho việc xây dựng nhà máy của VinFast tại Indonesia và có vẻ như đây có thể trở thành một ngành công nghiệp lớn ở Việt Nam.

Tiến đến trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao

Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng. Hiện tại, Việt Nam được xếp vào nhóm nước thu nhập trung bình thấp (GDP bình quân đầu người từ 1.136 đến 4.454 USD).

Tuy nhiên, dự kiến vào năm 2024, Việt Nam sẽ gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình trên (GDP bình quân đầu người từ 4.466 đến 13.845 USD).

Việt Nam với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,5%.

Tuy nhiên, do dân số tăng nhanh chóng nên khi tính theo bình quân đầu người sẽ có kết quả không thuận lợi, nhưng có vẻ như tốc độ tăng trưởng có thể bù đắp được cho điều này.

Tỷ lệ dân số tăng đồng nghĩa với việc thế hệ lao động sẽ tăng mạnh trong tương lai, đây là một xu hướng rất tích cực.

Về vấn đề này, hãy cũng xem qua số liệu GDP của Nhật Bản.

Mặc dù khoảng cách vẫn còn lớn, nhưng Nhật Bản đang trên đà tụt dốc.

Hơn nữa, với tình trạng dân số già hóa, thế hệ kiếm tiền sẽ ngày càng thu hẹp, khiến tương lai trở nên ảm đạm.

Trái ngược với Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia có sự chênh lệch vùng miền lớn.

Mặc dù con số tổng thể như đã đề cập ở trên, nhưng nếu tính toán theo từng khu vực đô thị, có thể thấy rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được những con số khá cao.

Mặc dù có thể 10 năm nữa là chưa thể, nhưng hoàn toàn có khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Nhật Bản.

Mặc dù trải qua 30 năm trì trệ kinh tế, Nhật Bản có thể không cảm nhận được nhiều thay đổi, nhưng sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc, các quốc gia khác đã bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nếu chỉ quanh quẩn trong nước Nhật, có thể sẽ bỏ lỡ hoàn toàn làn sóng này và không biết chừng khi tỉnh ra đã trở thành một đất gia không còn giàu có.

Đến lúc đó thì đã quá muộn.

Nhật Bản rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nhớ rằng chúng ta sẽ không thể làm bất cứ điều gì khi bản thân không còn kiếm được tiền và chúng ta cần phải hành động ngay lập tức.

Có những người nói về “rủi ro quốc gia” đối với Trung Quốc, nhưng giờ đây đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ về “rủi ro quốc gia” của Nhật Bản để tồn tại.

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này?

Nhật Bản từng là một quốc gia phát triển an toàn và yên bình, nhưng giờ đây nó đang dần chìm xuống và trở thành một quốc gia đang chìm đắm một cách nhanh chóng.

Thật khó để nhận ra khi bạn ở Nhật Bản, nhưng sự chênh lệch về tốc độ phát triển so với các quốc gia khác là rất rõ ràng.

Giống như Đế chế La Mã và Mông Cổ đã suy tàn, Nhật Bản cũng đang suy tàn theo cách tương tự, và điều này xảy ra khi mà người dân hầu như không nhận ra.

Chúng tôi – Ấn phẩm JAPOⓇ cùng với Mayu Tomita, đại sứ của chúng tôi, đang hỗ trợ bạn mở rộng đầu tư sang Việt Nam.

Quý độc giả là thành viên sẽ được cung cấp 2 giờ tư vấn miễn phí, vì vậy hãy tận dụng tối đa dịch vụ này.

Hẹn gặp lại các bạn trong bài báo tuần sau!

Abe Kengo
Xem thêm: