Phụ nữ Nhật Bản đẹp tự nhiên hay
nhờ “phép màu” trang điểm?

Đây là câu hỏi mà nhiều du khách nước ngoài từng đặt chân đến Nhật Bản đều thắc mắc.

Chúng ta thường nghe nói rằng phụ nữ Nhật Bản rất xinh đẹp và có kỹ năng trang điểm điêu luyện. Vậy, vẻ đẹp tự nhiên của họ trước khi có mỹ phẩm sẽ như thế nào?

Hãy cùng tìm hiểu những đánh giá khách quan của du khách nước ngoài khi đến thăm Nhật Bản trong quá khứ nhé.

Trong cuốn sách “Narrative of The Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan” xuất bản năm 1856, tác giả đã đưa ra những miêu tả khá chi tiết về người dân Nhật Bản, đặc biệt là tầng lớp lao động. Theo đó, họ được mô tả với làn da ngăm nắng, đôi mắt sâu và hẹp, đầu lớn cổ ngắn, mái tóc đen bóng nhờ dầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những mô tả này mang đậm tính chủ quan của tác giả và có thể phản ánh những định kiến của người phương Tây thời bấy giờ về người Nhật Bản.

Trong khi đó, tầng lớp quý tộc lại được ca ngợi với làn da trắng sứ và đôi má ửng hồng như hoa cẩm chướng. Sự đối lập này cho thấy những tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau giữa các tầng lớp xã hội trong Nhật Bản thời kỳ đó. Tuy nhiên, xét về góc độ di truyền, người Nhật Bản là một dân tộc tương đồng. Do đó, những khác biệt về ngoại hình này có thể là kết quả của điều kiện sống, chế độ ăn uống và các yếu tố môi trường khác nhau.

Tác phẩm “Nhật Đông Tẩu Du Ca (Nitto Soyuka)”

Trong tác phẩm “Nhật Đông Tẩu Du Ca”, sứ thần của Triều Tiên Kim In-gyom đến Nhật Bản vào năm 1763, đã dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ đẹp của phụ nữ Nhật Bản.

Theo đó, ông viết rằng các quan lại Triều Tiên khi tham gia các cuộc diễu hành tại Nhật Bản đã không thể rời mắt khỏi những người phụ nữ xinh đẹp trong đám đông. Họ liên tục quay đầu ngắm nhìn, cho thấy sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp của phụ nữ Nhật Bản.

Phong tục Nhuộm răng đen “Ohaguro”

Một trong những phong tục độc đáo của Nhật Bản khiến người nước ngoài vô cùng ngạc nhiên chính là phong tục nhuộm đen răng “Ohaguro”. Ban đầu, đây là một thói quen của tầng lớp quý tộc, nhưng sau đó dần trở nên phổ biến trong dân gian. Đặc biệt, phụ nữ đã kết hôn thường thực hiện tục lệ này.

Người ta tin rằng việc nhuộm đen răng tượng trưng cho sự chung thủy, không bao giờ thay đổi, tức là không ngoại tình. Ngoài ra, việc làm đen răng còn giúp che đi những khuyết điểm của hàm răng, khiến khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn. Chính vì vậy, phụ nữ có hàm răng đen bóng được xem là biểu tượng của vẻ đẹp trong thời kỳ đó.

Tuy nhiên, thật khó để khẳng định rằng tục lệ này thực sự có hiệu quả trong việc ngăn chặn ngoại tình. Bởi lẽ, vẻ đẹp là một khái niệm chủ quan và thay đổi theo thời gian, văn hóa.

Chắc chắn, đối với những người nước ngoài chưa từng tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản, tục lệ nhuộm đen răng có thể gây ra sự kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi, không khác gì một cảnh trong phim kinh dị. Ngay cả đối với người Nhật hiện đại, hình ảnh những hàm răng đen bóng cũng khiến nhiều người cảm thấy rùng mình.

Có thể nói, nếu không có tục lệ nhuộm đen răng kỳ lạ này, hình ảnh người phụ nữ Nhật Bản sẽ trở nên thu hút hơn trong mắt người nước ngoài. Điều đó cho thấy, vẻ đẹp của phụ nữ Nhật Bản không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng trang điểm mà còn nằm ở những nét đẹp tự nhiên vốn có.

 

Thật khó để yêu cầu một người phụ nữ đang đi trên đường hãy cởi bỏ lớp trang điểm để lộ ra gương mặt mộc. Do đó, chúng ta không thể có một kết luận chính xác về vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ Nhật Bản.

Trong thời đại mà công nghệ trang điểm và phẫu thuật thẩm mỹ phát triển vượt bậc như hiện nay, việc đánh giá khách quan về vẻ đẹp tự nhiên của một dân tộc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Liệu phụ nữ Nhật Bản có sở hữu vẻ đẹp tự nhiên vượt trội hay không vẫn còn là một câu hỏi mở.

Tuy nhiên, đối với những ai tò mò về vẻ đẹp này, hãy thử tạo dựng những mối quan hệ thân thiết với phụ nữ Nhật Bản. Có lẽ, qua thời gian, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của họ.

ABE KENGO
Xem thêm: