Nhật Bản trong cuộc chiến tranh kéo dài đến năm 2006 Đối phương là ai?
Nhật Bản trong cuộc chiến tranh kéo dài đến năm 2006
Đối phương là ai?
Chiến tranh chấm dứt với sự đầu hàng từ Nhật Bản vào năm 1945.
Vậy thì cuộc chiến kéo dài đến năm 2006 là như thế nào theo Quý vị biết ạ?
Đất nước Nhật Bản vừa kết thúc chiến tranh vào 18 năm trước rốt cuộc lại tranh đấu với quốc gia nào? Và ảnh hưởng là từ đâu?
Đối thủ trong cuộc chiến là Công quốc Montenegro.
Chiến tranh với Nhật Bản chính là Công quốc Montenegro, một nước thuộc bán đảo Balkan ở Châu Âu.
Trước chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật và Nga đã rơi vào tình trạng chiến tranh kéo dài khoảng 100 năm kể từ khi hai bên tuyên chiến.
Tuy nhiên ngay cả trong cuộc chiến thật sự, đã không có cuộc binh hoả nào xảy ra, vì vậy có thể nói đây là trận chiến mà không bên nào chịu tổn thất.
Tôi không rõ như vậy có gọi là chiến tranh nữa không, nhưng nếu đã tuyên bố khai chiến thì trên pháp luật quốc tế, đây chính là hành động của chiến tranh.
Về cơ bản, sau khi chiến tranh kết thúc, việc tuyên chiến nên được bãi bỏ bằng cách ký một hiệp ước hoà bình. Nhưng tại sao đất nước này vẫn giữ nguyên như vậy?
Phải chăng vì họ căm ghét Nhật Bản?
Tiếc thay, chỉ vì không được mời đến
Vào thời điểm nổ ra chiến tranh giữa Nhật Bản và Nga, Montenegro nằm dưới sự cai trị của Nga.
Ban đầu, vì là quốc gia duy nhất nên khi bắt đầu cuộc chiến, Nga đã kêu gọi Montenegro cùng tuyên chiến với Nhật Bản, thế nhưng khi chiến tranh kết thúc, Nga lại quên mất việc thông báo với Công quốc này cùng ký vào hiệp ước hoà bình.
Như vậy, vì chưa có hiệp ước hoà bình nào giữa Nhật Bản và Montenegro được ký kết đồng nghĩa với việc chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Tuy nhiên, vì không có trận chiến thực sự nào nên cả hai bên cứ vậy mà quên đi và trôi qua khá nhiều năm.
Quên mất việc mời đến… cách đối xử này có phần tồi tệ.
Khi nhận ra điều này, họ đã kết thúc cuộc chiến tranh một cách vội vàng
Năm 1918, Công quốc Montenegro sáp nhập với nước láng giềng là Serbia và hình thành quốc gia Serbia & Montenegro.
Sau đó, vào năm 2006, Công quốc này trở nên độc lập và một nhà nước mới được thành lập dưới tên Cộng hoà Montenegro.
Khi Nhật Bản thừa nhận về sự tồn tại của tân quốc gia này thì phía Montenegro tỏ ra khá ngạc nhiên: “Không phải giữa hai bên đang chiến tranh hay sao?”.
Nhận ra điều này, họ vội vã kết thúc chiến tranh theo thoả thuận chung.
Trong khoảng 100 năm, đất nước chìm trong chiến tranh mà không ai để ý.
Nghe giống như đùa nhưng đây lại là một câu chuyện có thật.
Tương tự như vậy, những sai lầm khủng khiếp có thể xảy ra ngay cả giữa các quốc gia.
Suy nghĩ một cách thấu đáo, Quý vị sẽ thấy rằng việc mỗi cá nhân trong chúng ta có lúc mắc phải sai lầm là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là chúng ta sẽ khắc phục cho lỗi lầm của mình như thế nào.
Mối quan hệ giữa Montenegro và Nhật Bản vẫn còn khá mong manh, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ được củng cố và cải thiện theo hướng tốt nhất.
Nhân tiện, đối với những người Montenegro lưu lại Nhật Bản thì đã 11 ngày (Tính đến tháng 6 năm 2018 ).
Phải chăng những người này đã xâm nhập vào đất nước của kẻ thù mà không ai nhận ra?
Tác giả: Abe Kengo