Tokyo không phải là thủ đô của Nhật Bản sao? Lỗ hổng ngoài dự tính trong pháp luật Nhật Bản

Tokyo không phi là th đô ca Nht Bn sao?

L hng ngoài d tính trong pháp lut Nht Bn

 

 

Khi được hỏi rằng “Thủ đô của Nhật Bản là ở đâu”, tất cả mọi người, kể cả người Nhật cũng sẽ đồng thanh trả lời rằng “Thủ đô Tokyo” đúng vậy không thưa Quý vị?

Nhưng thật ra điều này không đúng.

Có một số ít sự thật về Nhật Bản mà kể cả người Nhật cũng không biết.

Chúng ta hãy tìm hiểu về chúng thông qua nội dung hôm nay Quý vị nhé!

 

Câu trả lời đúng: Thủ đô của Nhật Bản chưa được xác định

Ở hầu hết các quốc gia, thủ đô được chỉ định dựa trên pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật Nhật Bản không đề cập đến vấn đề thành lập thủ đô.

Kể cả khi thành lập công ty, trụ sở chính của công ty cũng phải được ghi rõ, vậy tại sao không có hạng mục nào nhắc về thủ đô của một đất nước khi nó vô cùng quan trọng?

Chẳng lẽ người Nhật đã quên mất điều này?

 

Tokyo vốn từng là thủ đô

Sau khi thời đại samurai kết thúc, Nhật Bản tái sinh thành một quốc gia hiện đại.

Thành phố từng được gọi là Edo đổi tên thành Tokyo, và Hoàng đế, người đứng đầu đất nước lúc bấy giờ, chuyển từ Kyoto đến Tokyo.

Vào lúc đó, một chiếu chỉ, nói dễ hiểu hơn là một mệnh lệnh bằng văn bản của Hoàng đế đã được ban hành. Căn cứ theo chiếu chỉ, Tokyo được chỉ định là thủ đô.

Thời điểm bấy giờ, chiếu chỉ này có uy lực cao hơn luật pháp nên việc cập nhật chúng vào các hạng mục luật pháp là điều không cần thiết.

 

Quên mất điểm quan trọng?

Sau khi chiến tranh kết thúc, các điều luật mới được lực lượng chiếm đóng đặt ra. Đó cũng là nền móng của pháp luật ngày nay. Và trong đó, không có hạng mục nào liên quan đến thủ đô.

 

Khi Hoàng đế mất đi quyền lực chính trị và chỉ còn là biểu tượng của Nhật Bản, các chiếu chỉ của triều đình trong quá khứ trở nên vô nghĩa.

Như vậy, từ thời điểm này thủ đô không còn được biết đến.

 

Thực ra chính là Tokyo

Tuy nhiên, thủ đô chung quy là nơi tập trung trụ sở của các tổ chức và cơ sở chính phủ.

Ở Mỹ là Washington DC, ở Trung Quốc là Bắc Kinh, và ở Việt Nam, thủ đô là Hà Nội.

Vì vậy, Tokyo thực sự có chức năng như thủ đô.

 

Vậy tại sao lại không ban hành nó?

Nếu là do quên thì có thể bổ sung sau đó đúng không thưa Quý vị?

Hay là do không muốn thừa nhận việc mình đã quên?

Có vẻ không phải là những lý do này.

 

Ở đa số các quốc gia, thủ đô và thành phố trọng điểm sẽ là những địa điểm khác nhau.

Ví dụ như ở Mỹ, thủ đô nằm ở Washington DC, còn thành phố trọng điểm là New York.

 

Ở Nhật Bản, chức năng của thủ đô và các thành phố lớn là như nhau nên đã có những tranh luận về việc có nên phân quyền hay không nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra.

Vì mọi thứ đều tập trung ở Tokyo nên có rất nhiều rủi ro nếu Tokyo bị thiệt hại do thảm hoạ, mọi chức năng sẽ bị đình chỉ.

Việc hợp nhất vào một địa điểm có thể mang lại hiệu suất tốt, nhưng Quý vị có thể thấy tình hình hiện tại ở Tokyo, đang trở nên khó mở rộng hơn.

Từ điểm đó, cần phải chỉ định thủ đô ở nơi khác và chuyển giao các chức năng của chính phủ, tuy nhiên, rất khó để chọn được một địa điểm thích hợp, cứ thế hiện trạng này kéo dài và Tokyo vẫn như vậy đến ngày nay.

 

 

 

Thực sự khá hiếm hoi để tìm thấy một quốc gia không có thủ đô được chỉ định.

Dù có đôi chút mơ hồ, nhưng vẫn cứ thế tiếp tục và không chạm tay đến vấn đề này. Tôi nghĩ đây là một quyết định rất đậm chất Nhật Bản.

 

Hãy thoải mái khoe kiến thức này với những người bạn bè đến từ Nhật Bản, Quý vị nhé!

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: