Những người đàn ông Nhật Bản có sức mạnh thể chất ngang ngửa quái vật đã đi về đâu?
Những người đàn ông Nhật Bản có sức mạnh thể chất ngang ngửa quái vật đã đi về đâu?
Vào thời đại samurai, người Nhật là những người có vóc dáng nhỏ bé.
Tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh của họ được cho là ngang tầm với những con quái vật.
Vậy tại sao người Nhật lại trở nên yếu hơn trong khi tạng người đã được cải thiện hơn xưa?
Chiều cao trung bình trong thời kỳ Edo
Thời kỳ Edo là thời kỳ Nhật Bản được thống trị bởi các thế lực samurai.
Nếu Quý vị chưa biết thì thật ra vào thời đấy người Nhật có chiều cao trung bình thấp hơn nhiều so với ngày nay.
Chiều cao trung bình của nam giới lúc đấy từ 155 đến 158cm, trong khi chiều cao trung bình hiện tại là 171cm. Nhìn vào số liệu này chúng ta nhìn thấy được sự chênh lệch rõ rệt, người Nhật trước đây có tạng người nhỏ hơn so với hiện tại.
Chiều cao trung bình của nữ giới vào thời đó là 143 đến 146cm. Cũng là tạng người nhỏ hơn so với hiện tại.
Không những vậy, hầu hết mọi người đều có tạng người gầy.
Dù vậy, sức mạnh thể chất của họ ngang ngửa với quái vật
Ở Nhật Bản, một quốc gia nông nghiệp, nơi lúa gạo là sản nghiệp chính, phụ nữ cũng tham gia vào các hoạt động vận chuyển lúa gạo.
Gạo được vận chuyển theo cách đóng thành từng bao 60kg.
Nếu là mình, Quý vị có thể vác trên lưng một bao gạo nặng 60kg không ạ?
Thế nhưng dường như trong số những người phụ nữ thời đó, có những người đã vác trên lưng cùng lúc hai bao gạo, với khối lượng 120kg. Con số nặng gấp ba đến bốn lần cân nặng của cơ thể.
Và người ta nói rằng họ đã vác khoảng 1000 bao gạo như vậy trong một ngày. Thật đáng kinh ngạc.
Bưu điện có thể dành được huy chương vàng Olympic
Vào thời xưa, những người đưa tin ( tiếng Nhật gọi là hikyaku ) sẽ vận chuyển những lá thư khẩn cấp khắp Nhật Bản.
Tất nhiên đó là thời mà chưa có các phương tiện giao thông như tàu hoả hay ô tô như bây giờ. Người đưa tin sẽ giao thư bằng cách chạy bộ đến nơi.
Lấy ví dụ, trong trường hợp từ Tokyo đến Osaka là khoảng 570km. Nhiều người sẽ thay phiên nhau vận chuyển theo hình thức chạy tiếp sức, nói dễ hiểu là theo lần lượt, mỗi người chạy một đoạn, cứ như vậy có thể giao đến nơi trong ba ngày.
Nếu 01 ngày chạy 08 tiếng, thì tốc độ tương đương với 24km/h. Tốc độ này tương đương với tốc chạy của một người giành huy chương vàng môn chạy marathon tại Thế vận hội ngày nay.
Nếu Thế vận hội được tổ chức vào thời đó, việc giành huy chương vàng sẽ không còn là giấc mơ nữa Quý vị nhỉ!
Tại sao lại không dùng ngựa để di chuyển?
Có vẻ là do ngựa chạy chậm hơn. Đây quả là tình huống bất thường.
Một người đàn ông đã từng đi 110km bằng xe ngựa, mất 14 giờ và phải đổi ngựa sáu lần, nhưng đối với trường hợp ngồi xe kéo, ông đã có thể đến nơi mà chỉ sử dụng một người kéo xe và chỉ muộn hơn 30 phút so với đi xe ngựa.
Quả là sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc.
Lý do nằm ở chế độ ăn uống
Làm cách nào mà người ta có được sức mạnh thể chất như một con quái vật như vậy?
Dường như điều này có mối liên quan sâu sắc với chế độ ăn uống.
Gạo là lương thực chính và mỗi người ăn khoảng 450 đến 750g gạo.
Có vẻ như họ ăn rất ít món ăn kèm và chủ yếu là ăn cơm.
Một bác sĩ người Đức đã bất ngờ trước tình huống này. Cho rằng nếu ăn thịt thì sức mạnh thể chất càng được tăng cường, ông đã yêu cầu một số người chuyển sang chế độ ăn nhiều thịt để làm mẫu, nhưng kết quả ngược lại, sức mạnh thể chất của những người này lại giảm sút.
Đất nước Việt Nam mà tôi đang sinh sống cũng là một trong những quốc gia sản xuất lúa gạo chủ yếu.
Ngày nay, nhiều nền văn hoá ẩm thực khác nhau đang được du nhập vào từ nhiều nơi, nhưng đối người châu Á chúng ta, có lẽ lúa gạo vẫn là lựa chọn thích hợp nhất.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương Kỳ