Vườn thú Nhật diễn tập động đất bằng cách “thả thú”

Từ những trận động đất, người dân Nhật ngày càng ý thức hơn trong việc phòng chống các sự cố xảy ra như hoản hoạn, ngập lụt và sóng thần.Các buổi diễn tập thường xuyên được tiến hành để nâng cao kỹ năng thoát hiểm hay sơ cứu tại nhà trường, cơ quan, xí nghiệp.

Vậy còn một nơi khá đặc thù, nơi mà chẳng “ai” chịu nghe lời hay làm theo mệnh lệnh thì sao?

Sơ tán học sinh khi tê giác xổng chuồng

( Nguồn internet)

Đó chính là vườn thú, nơi những loài vật cũng được tập dợt, nhưng chúng không tự mình tập dợt mà nhờ con người tập dợt giúp mình.

Đội vây bắt đã rào lưới phong toả ( Nguồn internet)

Bạn đã bao giờ hình dung, các loài động vật trong sở thú bỗng chốc xổng chuồng chạy ra ngoài?

Kiểm tra xem đã ngấm thuốc chưa

( Nguồn internet)

Vườn thú Tama đã giả định rằng nguyên nhân các loài vật xổng chuồng từ các thảm hoạ, cụ thể là động đất.

Các nhân viên ở đây sẽ tập luyện cách vây bắt và bắn thuốc mê các con vật bỏ trốn. Các loài vật trong danh sách trốn thoát gồm có cặp đôi khỉ đột, tê giác, ngựa vằn, và ngựa vằn Châu Phi.

Chú ngựa vằn đã vào lưới

( Nguồn internet)

Buổi diễn tập được thiết kế như một vụ tai nạn thật sự.

Với khuôn mặt ngơ ngác còn chưa biết đi đâu, trong khi nhân viên đã nhắm bắn

( Nguồn internet)

Khác với lời cảnh báo nghiêm túc của các nhân viên, buổi diễn tập thì không đáng sợ và vô cùng thú vị , hấp dẫn.

Những người tham quan tỏ ra vô cùng thích thú với buổi tập dợt này, đặc biệt với đoàn mẫu giáo vào tham quan.

Trước đó, chú khỉ đột đã bị vây lưới

( Nguồn internet)

Những đứa trẻ mẫu giáo rất mong muốn có thể hoá thân vào vai nhân vật và chạy trốn như các nhân viên.

Với gương mặt này có được thả ra lại 

 ( Nguồn internet)

Tổng cộng có 70 nhân viên đã tham gia buổi diễn tập bao gồm cả cảnh sát địa phương, nhân viên y tế cuối cùng là những người hoá trang trong những bộ đồ thú.

( Nguồn internet)

 Trong buổi diễn tập, có nhân viên đã bị ngất đi. Người chịu trách nhiêm giải thích rằng , nhân viên đã ngất do cơn đau tim tái phát.

Ngựa vằn thật xem ngựa vằn giả đóng thế mình

( Nguồn internet)

Trong khi đó, một số loài đang nghỉ ngơi

( Nguồn internet)

Vườn thú Tama và Ueno ở Tokyo thường tổ chức đợt tập huấn như thế này vào tháng ba.

Nếu có dịp các bạn hãy ghé qua đây, biết đâu được hoá thân vào loài nào đó để cùng trải nghiệm thì sao!

Theo ibtime

Midori

Công chúa Nhật Bản khoe tài bắn cung tại Bhutan

Những trò chơi làm trẻ em Nhật thích thú

10 nguyên liệu đắt đỏ chỉ có trong mơ bạn mới dám thử

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: