Quá chán ngán với động đất liên miên, người Nhật quyết định di dân xuống biển

Hàng năm, nước Nhật phải chịu các trận động đất, thiên tai từ lớn đến nhỏ khiến người dân luôn phải đề cao cảnh giác. Một cuộc sống luôn phải đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đã khiến cho người dân quá mệt mỏi và chán ngán chăng?

Thay vì tập trung vào các thiết kế chống động đất, giảm nhẹ cường độ, các kiến trúc sư đã nghĩ tới một ý tưởng táo bạo, với mong muốn di cư người dân xuống thế giới ngầm đại dương để sinh sống bằng dự án mang tên Ocean Spiral.

Thành phố ngầm tương lai 

( Nguồn internet)

Trong khi dự án về một thành phố ngầm dưới đáy đại dương vẫn còn e ngại bởi các chuyên gia sóng thần từ Bỉ, Hà Lan, thì Đại học Tokyo và các chuyên gia Nhật cho rằng chúng có khả thi và quyết định biến các bản thảo trên bàn giấy thành sự thật.

Bản phác thảo người Nhật về thế giới ngầm đại dương 

( Nguồn internet)

Lấy ý tưởng từ câu chuyện cổ tích Thuỷ Cung, dự án Ocean Spiral của công ty Shimizu đang hợp tác với Cơ quan Nhật Bản về khoa học biển và Trái Đất ( Japan Agency for Marine- Earth Science and Technology) cũng như đại học Tokyo nhằm sớm xây dựng thành phố ngay bờ biển Nhật Bản.

Sơ đồ dự án Ocean Spiral 

( Nguồn internet)

Công trình có kiến trúc hình xoắn ốc để có thể chịu lực ép của sóng ngầm dưới đại dương, các xoắn này sẽ kéo dài xuống đáy biển để tiếp nhận thêm nguồn năng lượng như dầu khí hay các mỏ kim loại.

Hình xoắn ốc làm giảm áp suất

( Nguồn internet)

Kiến trúc trải dài tới tận đáy biển hơn 4km. Một quả cầu khổng lồ với đường kính 500 mét là nơi người dân sinh sống với các khu nhà cửa, văn phòng, khách sạn.

Khối cầu tương lai 

( Nguồn internet)

Toàn bộ công trình được xây dựng bằng vật liệu nhựa đặc biệt, với sức chứa hơn 5000 dân cư sinh sống. Hệ thống cung cấp Oxi và nhiệt độ thích hợp trở thành môi trường lý tưởng cho con người và các loài vật trên cạn.

Kế đến là khu vực 2 bao gồm các xoắn ốc dài 14km, đây là nơi ẩn náu và là nhà máy tạo năng lượng. Khu vực 3 nơi chứa các mỏ khoáng sản hiếm.

( Nguồn internet)

Chủ đầu tư xây dựng dự án cho biết, mất 5 năm để  hoàn thành công trình xây dựng. Tuy nhiên phải mất tới 15 năm để lắp đặt các thiết bị công nghệ cũng như hoàn thiện môi trường sống phù hợp nơi đây.

Một môi trường sống lý tưởng trong tương lai 

( Nguồn internet)

Bạn có tin rằng với tinh thần táo bạo và sức chịu đựng cao người Nhật có thể hoàn thành giấc mơ đưa con người xuống đại dương sinh sống, biến công trình thành Thuỷ cung trong truyền thuyết ngay tại bờ biển Nhật Bản.

Nơi sống như thuỷ cung trong truyền thuyết 

( Nguồn internet)

Hãy cùng Japo theo sát bước chân của các kỹ sư nơi đây nhé!

Ảnh tham khảo Soha

Midori ( tổng hợp)

Ý tưởng cho buổi hẹn hò lãng mạn của bạn vào mùa thu

Công ty Nhật Bản thưởng tiền cho các nhân viên nuôi mèo

Trung tâm hỗ trợ kết hôn dành cho Otaku!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: