“Cạnh tranh” với NASA của Mỹ, Nhật Bản đã làm gì?

NASA viết tắt của chữ National Aeronautics and Space Aministration (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ) là cơ quan Liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian.

Vị tổng thống thứ 34  DWight.D Eisenhower thành lập NASA vào năm 1958 với mục đích dân sự hướng tới những ứng dụng hoà bình trong khoa học không gian trong dự án Gemini 4.

Ed White năm 1965

( Nguồn wikipedia)

Ed White là người Mỹ đã đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng trong lịch sử của Mỹ.

Nối tiếp thành công, NASA thực hiện nhiều sứ mạng quan trọng khác như: phi thuyền không người lái, chương trình bay ra ngoài quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, vv

Với những thành công vang dội trên, NASA đã đánh dấu tên tuổi của mình trên toàn thế giới.

Về phía Nhật Bản, một trong những nước tiên phong về kỹ thuật- công nghệ phát triển Robot trên thế giới, cũng đã “sắm” trạm đội nghiên cứu không gian hoành tráng mặc dù phát triển ngành Vũ trụ muộn hơn.

JAXA viết tắt của Japan Aerospace Exploration Agency (Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản) được thành lập 1/10/2003, là một pháp nhân hành chính độc lập có chức năng nghiên cứu, phát triển, thám hiểm tiềm năng Vũ Trụ.

Cơ quan không gian dẫn đầu 

( Nguồn wiki)

Sự ra đời của JAXA kết hợp 3 Viện: Viện khoa học Vũ trụ, Viện công nghệ Vũ trụ Hàng không và Cục phát triển Vũ trụ.

Các hoạt động nổi tiếng của Jaxa bao gồm: Chương trình tên lửa đẩy, các chuyến bay liên hành tinh, chương trình thiên văn, nghiên cứu buồm Mặt Trời, quan sát Trái Đất, vv…

Phi thuyền “Hayabusa-2” của Jaxa “đánh động” trên toàn thế giới khi mời gọi  ai có nguyện vọng gửi thông điệp của mình lên thiên thạch. Những tin nhắn sẽ được mã hoá trên bảng vi mạch.

Phi hành gia của JAXA Noguchi Soichi làm việc trong không gian năm 2005

( Nguồn wikipedia)

Gần đây nhất vào năm 2017, truyền thông Nhật Bản đưa tin phía NASA nhờ công nghệ Nhật Bản để chinh phục Vũ trụ.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, Mỹ quyết định nhập khẩu tên lửa lực đẩy H3 hiện đang được phát triển của Nhật, nhằm giảm một phần kinh phí cho Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA)

Theo đó, Mỹ sẽ tiến hành cải tiến H3 để tiếp tục đạt yêu cầu công nghệ của tên lửa cỡ lớn SLS, bước đầu hiện thực hoá kế hoạch đưa con người lên phát triển sao Hoả.

Mỹ vẫn giữ tham vọng duy trì vị thế dẫn đầu thế giới trong khám phá Vũ trụ.

Trước đây, Nhật Bản nhập khẩu một lướng lớn công nghệ có liên quan từ Mỹ và bắt đầu nghiên cứu phát triển máy móc cỡ lớn.

Nhật Bản phóng tên lửa H2A 

( Nguồn baomoi)

Nhưng những năm gần đây, Nhật Bản có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các thiết bị cỡ lớn như H2A.

Đến nay, Nhật và Mỹ là hai nước đi đầu trong công nghệ tạo nền tảng cho những kế hoạch tiếp theo của NASA và JAXA trong hiện thực hoá tham vọng đưa con người ra ngoài không gian.

Midori ( tổng hợp)

Bà cô U50 Nhật Bản khiến nữ giới ghen tị vì nhan sắc không tuổi

Không gian giống như ở đâu đó Việt Nam

Vì lý do đáng sợ này mà người Nhật không bấm còi xe!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: