Nhật tạo ra Kính “uốn dẻo” từ 30 năm trước, tuy nhiên đây không phải chiếc Kính đắt nhất thế giới, mà là …

Cận thị là căn bệnh phổ biến không chỉ ở Việt Nam, Nhật Bản mà hầu như tất cả mọi nơi trên thế giới. Gần đây, một cuộc triển lãm mắt kính đã được tổ chức tại Tokyo, với cái tên “Triễn lãm kính quốc tế”.

Tại cuộc triễn lãm trưng bày nhiều loại mắt kính tối tân nhất thế giới.

Trong số các sản phẩm được trưng bày nổi lên một sản phẩm gọng kính khiến mọi người đều phải “trầm trồ”. Điều gì đã khiến chiếc gọng trở nên đặc biệt, hãy cùng Japo tìm hiểu nhé !

Ai trong chúng ta chắc cũng đã quá quen với cụm từ Smart phone (Điện thoại thông minh). Khác với chiếc điện thoại thông thường, Smart phone chứa nhiều tính năng vượt trội như kết nối Internet, chụp ảnh, quay phim,…

Vậy bạn có thể tưởng tượng ra chiếc gọng kính thông minh sẽ có hình dạng như thế nào không?

Rất nhiều người cận thị gặp rắc rối với việc gấp mở gọng kính.

Nhiều người sau khi tháo mắt kính chưa kịp gấp gọng đã cho ngay vào hộp khiến kính gãy, hư hỏng.

Nhìn thấy vấn đề này, Nhật Bản đã sáng tạo ra chiếc gọng kính có khả năng “uốn dẻo”.

Để làm được như vậy, các nhà sáng chế đã làm kính bằng một hợp kim đặc biệt, gọi là ” Hợp kim nhớ hình dạng”

Nhìn sơ qua không có gì khác gọng kính thông thường.

Điểm độc đáo ở chỗ chiếc kính có khả năng kéo giãn, phóng to thu bé sao cho hợp với kích cỡ của hộp, đồng thời cũng rất tiện dụng nếu người dùng muốn cho trực tiếp vào túi.

Thêm một thông tin lý thú là đây không phải phát minh mới. Chiếc gọng kính độc đáo này đã được sáng tạo từ 30 năm trước, thế nhưng đến nay vẫn được yêu thích.

Tất nhiên, chiếc kính cũng đã có nhiều thay đổi để bắt kịp xu hướng thời đại.

Ngày nay, khung kính được làm bằng tre

Người ta chọn ra những cây tre chắc khỏe nhất,  sau đó đánh bóng, mài giũa để làm kính. Từ chiếc kính sắt lỗi thời, mẫu mã này đem đến sự thời thượng và phong cách cho người mang.

Đồng thời bạn cũng có thể kết hợp kính với nhiều loại trang phục như áo thun, quần short….

Bên cạnh các gọng kính thông thường, triễn lãm còn có các sản phẩm kính điều chỉnh thị lực.

Đặc biệt, trong triễn lãm xuất hiện chiếc kính được nhóm nhạc đình đám The Beatles sử dụng.

Với danh tiếng của The Beatles, liệu đây đã là chiếc kính đắt nhất thế giới?

Đúng là như vậy, chiếc kính là có giá 32,400,000 Yên, gần bằng một căn hộ chung cư tọa lạc ngay trung tâm Tokyo. Nếu ở vùng ngoại ô bạn đã có thể xây đựng 1 căn biệt thự hoành tráng.

Sở dĩ có cái giá trên trời đó vì gọng kính được nạm kim cương.

Khung kính nổi bật khi được đính bởi viên kim cương màu hồng lấp lánh. Mỗi hạt có giá trị tới 10,000,000 Yên.

Thời gian gia công cũng góp phần làm tăng giá trị mặt hàng này. Từ ngày đặt hàng đến khi trao tận tay chủ mất 1 năm 4 tháng

Bạn có muốn sở hữu chiếc kính đắt tiền này không? Cứ nghĩ đến việc đang đeo kính lái xe mà bị “chôm” mất vài viên kim cương, chắc sẽ xót mà chết mất.

Nếu không có tiền mà vẫn muốn sở hữu chiếc kính độc đáo này, bạn có thể sử dụng hàng Fake. Sản phẩm này có giá 2,138,400 Yên, rẻ hơn rất nhiều đúng không?

Bạn muốn sở hữu chiếc kính như thế nào? Đắt tiền hay thời trang đây?

Kengo Abe 

Những món đồ chỉ có ở khách sạn Nhật mà bạn khó tìm thấy ở những nơi khác (Akkun)

Lạ đời thương hiệu Sake nổi tiếng yêu cầu người tiêu dùng đừng .mua giá cao

Những tiết lộ đi ngược lại quy trình y khoa trên thế giới

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: