Người nước ngoài gây tai nạn nhiều hơn người Nhật trong… Go-kart

Go-kart – một môn đua xe trần bốn bánh trong mô hình đường đua được thu nhỏ, đã trở thành cảnh tượng phổ biến trên các đường phố bận rộn của Nhật. Nhưng những lo ngại về an toàn đã được nâng lên vào ngày thứ năm khi dữ liệu của cảnh sát cho thấy 50 vụ tai nạn đã xảy ra ở Tokyo trong 11 tháng vừa qua.

Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết, các lái xe nước ngoài đã “góp phần” vào 86% số vụ tai nạn xảy ra từ 27 tháng 3 năm ngoái đến ngày 26 tháng 2 năm nay. Trong số 50 tai nạn, có 43 tài xế đều là người nước ngoài tham gia.

Nguồn asiaone

Vào ngày 23 tháng 2, một người đàn ông Đài Loan 35 tuổi lái xe ô tô đã bị bắt vì nghi ngờ về sự sơ suất dẫn đến thương tích của một nam thanh niên 18 tuổi đi xe đạp và bỏ chạy.

Các chuyến đi của Go-kart được phổ biến đặc biệt với khách du lịch nước ngoài, nhiều người trong số họ mặc trang phục giống như các nhân vật trò chơi của Nintendo như Super Mario…

Người lái xe không bắt buộc đội mũ bảo hiểm hoặc thắt dây an toàn, và được phép lái xe với tốc độ lên đến 60 km/h.

Nguồn mashable

Tính theo quốc tịch, có 15 tài xế bị tai nạn đến từ Hoa Kỳ, 10 người từ Hàn Quốc, 7 người từ Trung Quốc, Đài Loan và 6 người từ Úc. Ngoài ra còn có những người đến từ Singapore, Canada, Hà Lan và Pháp.

Theo nhóm tuổi, 27 lái xe ở độ tuổi 20 và 14 ở độ tuổi 30, chiếm gần 90 phần trăm các tài xế nước ngoài tham gia vào các tai nạn. Người lái xe lớn tuổi nhất được biết đến là 54 tuổi. Trong số 50 tai nạn, 48 người đã gây thiệt hại tài sản trong và hai người dẫn đến thương tích.

Do những lo ngại về an toàn, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã quyết định tăng cường các biện pháp an toàn và bắt buộc sử dụng dây đai an toàn.

Nguồn kotaku

Bộ cũng đang xem xét các quy định khác đòi hỏi các xe có điểm thấp phải cách mặt đất ít nhất 1m và hiển thị đèn chiếu hậu ở điểm cao nhất. Kể từ tháng 5, cảnh sát đã yêu cầu các nhà khai thác khuyến khích lái xe đội mũ bảo hiểm và trang bị đồ bảo vệ. Những chiếc xe thường được trang bị một động cơ 20 đến 50cc.

Một quan chức cao cấp của NPA cho biết: “Chúng tôi muốn ngăn ngừa tai nạn bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ (Go-kart), vì nhu cầu của khách du lịch nước ngoài có thể tăng lên trong Thế vận hội Tokyo“.

Để có thể lái xe Go-kart cần có giấy phép lái xe Nhật Bản hoặc quốc tế để điều khiển xe Go-kart trên đường công cộng.

 Nguồn japanbase

Ở phương Tây thường có những trường đua Go–kart với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, người lái xe đều mặc trang phục bảo vệ, đội mũ bảo hiểm. Nhưng ở Nhật Bản, các cuộc đua còn kèm theo Cosplay và vì thế nên Go-kart bị hạn chế.

Nếu các bạn yêu thích bộ môn đưa xe này ở Nhật thì hãy chấp hành tốt quy định của họ nhé!

Tham khảo japantimes

Ashirogi

Những tình huống”mắc cười” của người nước ngoài khi dùng nhầm tiếng Nhật

“Sự thật là nếu không có người nước ngoài, xã hội Nhật Bản không thể hoạt động được”

Tại sao cả người nước ngoài ở Nhật cũng trở thành “tín đồ” của chủ nghĩa tối giản?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: