Đến Fukui thăm ngôi đền có những con Mèo dễ thương và cực kỳ…yêu tiền

Maneki Neko hay còn gọi là Mèo Chiêu Tài là một loại tượng phổ biến ở Nhật Bản đại diện cho sự giàu có và may mắn. Nó được làm bằng gốm, có hình dáng của một con Mèo với một tay đang vẫy gọi và thường được đặt trước cửa ra vào của các công ty, nhà hàng,….vvv. Mèo Maneki Neko có thể coi là một biểu tượng của tiền tài, tuy nhiên bạn đã bao giờ thấy Mèo Chiêu Tài phiên bản đời thực chưa? Một Twitter Nhật Bản chia sẻ Video về một con Mèo thực có nhiều điểm giống với Maneki Neko nhất.

Tài khoản này có tên là Sekko. Trong một dịp tới thăm ngôi đền Gotanjo-ji ở tỉnh Fukui cô đã quay lại một Clip ngắn về con Mèo hám tiền ở đền. Hãy cùng xem thử phiên bản đời thực của Maneki Neko sẽ như thế nào nhé!

Có thể thấy con Mèo này rất thích tiền, thay vì vẫy tay như Maneki Neko thì nó lại cố gắng khèo tay móc tiền ra khỏi hộp. Nhưng có vẻ điều này là quá khó nên chú ta đã quyết định chui hẳn vào hộp, coi số tiền có trong đó là tấm nệm lót để nằm ngủ. Có lẽ nó muốn mời gọi tiền tài đến theo cách mới lạ này chăng? Dù sao đi nữa thì đây cũng là con Mèo sung sướng và giàu có nhất mà tôi từng thấy!!!

Đến nay Video này đã có hơn 1,8tr lượt xem, 82 ngàn lượt thích và 68 ngàn lượt chia sẻ trên Twitter. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng đã chia sẻ những khoảnh khắc tương tự mà họ đã chụp được khi tới đền và đa phần đều cho rằng hành động của Mèo ở đây rất dễ thương.

Béo quá nên em bị kẹt mất rồi! Làm sao mà ra đây?

Ảnh: hpowiyyy

Phơi nắng ở đây đúng là lựa chọn chuẩn không cần chỉnh các cô chú ạ!

Ảnh: sugoi

Ba đứa kia sao dám cướp chỗ nằm yêu thích của ta. Bổn vương đành phải ngủ ở dưới vậy !!!

Ảnh: www.dramafever.com

Có thể bạn chưa biết, ngôi đền Gotanjo-ji còn được gọi là ngôi đền Mèo bởi vì nơi đây là tổ ấm của rất nhiều Mèo hoang. Vì vậy, đền đã cho lập một quỹ Mèo dùng để chăm sóc cho chúng tốt hơn. Sau đây là Video giới thiệu sơ qua về ngôi đền Mèo Gotanjo-ji nổi tiếng ở Fukui, xin mời các bạn cùng theo dõi.

Trên thùng Omikuji (thùng xin xăm) có chữ “một lần 200 yên hoặc nhiều hơn”, tôi tự hỏi nếu tôi bỏ ra 200 yên liệu có thể mang Mèo hám tiền về nhà không? Bởi chúng thật đáng yêu làm sao!

Nếu bạn có cơ hội tham quan đến tỉnh Fukui, hãy ghé qua ngôi đền Gotanjo-ji một lần để có thể nhìn trực tiếp những con Mèo Chiêu Tài đặc biệt này nhé! Và thậm chí có thể xin nhận nuôi một em về làm thú cưng cho mình cũng nên.

Hãy đừng quên Like và Share nếu thấy bài viết thú vị bạn nhé!

Neko

 

Nếu bạn chẳng biết chơi gì với lũ Mèo  hãy tải ngay App này

Học văn hoá Nhật thông qua những hình ảnh Cosplay củaMèo

Những mẩu truyện về Mèo sẽ làm ấm áp trái tim của bạn

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: