Pháp sư trưởng xin từ chức vì bị rò rỉ phát ngôn “không phù hợp” tại buổi họp kín

Ngày nay khi xã hội phát triển, không còn chế độ quân chủ thì Hoàng đế không còn nắm quyền lực trong tay nữa nhưng đối với người Nhật, Hoàng gia vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tâm trí người dân Nhật. Vì vậy, lời nói về họ cần phải cẩn trọng nếu không bạn sẽ dễ bị tai bay vạ gió mà không biết. Vị pháp sư sau chính là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Ảnh: .sputniknews.com

Ngôi đền Yasukuni ở Tokyo cho cho biết rằng  pháp sư trưởng tại đền sẽ từ chức sau khi bị lên án bởi sử dụng “ngôn ngữ không phù hợp” khi chỉ trích Hoàng đế đã bị rò rỉ trên một tạp chí.

Đền thờ tôn vinh 2,5 triệu người chết nhưng cũng ghi tên những tên tội phạm trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Ảnh: http://baoquocte.vn

Các chính trị gia Nhật Bản cao cấp bao gồm Thủ tướng Shinzo Abe đã từng tới thăm đền thờ nhưng Hoàng đế Akihito chưa bao giờ viếng thăm kể từ khi ông đăng quang năm 1989. Và cha của ông, Hirohito cũng không tới Yasukuni sau khi những tên tội phạm chiến tranh được cất giữ ở đó vào giữa những năm 1970.

Trong số phát hành mới nhất, tạp chí Shukan Post trích lời pháp sư trưởng Kunio Kohori, 68 tuổi, nói trong một cuộc họp kín vào tháng Sáu rằng “Hoàng đế đang cố gắng tiêu diệt Đền Yasukuni”.

Hoàng đế càng tiến hành các chuyến đi tưởng niệm cho những người chết vì chiến tranh thì vị trí của Đền Yasukuni càng suy giảm.

Akihito, người sẽ thoái vị vào năm tới, trong suốt thời gian trị vì của mình đã có những hành động ám chỉ về quan điểm hòa bình.

Ảnh: https://www.zeit.de

Ông đã viếng thăm một số chiến trường cũ ở đảo Thái Bình Dương để cầu nguyện cho binh lính và dân thường đã chết ở đó.

Mặc dù ông không có quyền lực chính trị, Hoàng đế đã gây khó chịu cho những người Nhật Bản bằng cách thừa nhận rằng đất nước ông đã gây ra “đau khổ lớn” ở Trung Quốc, và bày tỏ sự hối hận về sự cai trị tàn bạo của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên.

Vị  pháp sư cũng cho biết Thái tử Naruhito và vợ Masako có lẽ sẽ không đến thăm đền thờ trong vị trí Hoàng đế và Hoàng hậu mới.

Ảnh: www.yan.vn

Hoàng hậu tương lai “ghét” tôn giáo Shinto bản địa của Nhật Bản, vị pháp sư tuyên bố.

Trong một tuyên bố thu được từ đền thờ cho biết Kohori sẽ từ chức khỏi chức vụ của pháp sư trưởng, sau khi phát ngôn những “ngôn ngữ không phù hợp” trong một cuộc họp … đã bị rò rỉ ra ngoài.”

Kohori đã trực tiếp đến thăm Cơ quan Hộ gia đình Hoàng gia và xin lỗi về vấn đề này và bày tỏ ý định từ chức.

Người kế nhiệm sẽ được chọn tại một cuộc họp vào cuối tháng 10 này, đại diện đền thờ cho biết.

Người đại diện của ngôi đền đã từ chối xác nhận những phát ngôn của vị pháp sư nhưng thừa nhận sự từ chức liên quan đến bài báo được đăng trên tạp chí.

Nguồn: https://www.dailymail.co.uk

Neko

Đồng phục như từ Manga bước ra của nhân viên an ninh đền thờ Nhật

Choáng váng với ngôi đền thờ cả  áo ngực phụ nữ ở Nhật Bản

Nikko Toshogu- Đền thờ vị tướng quân lừng lẫy Tokugawa Ieyasu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: