Nghĩa cử cao đẹp của Oda khi góp công xây dựng tượng đồng Luffy tại quê hương Kumamoto

“One Piece”, là một bộ Manga trong tạp chí Weekly Shonen Jump, kể về cuộc phiêu lưu của Luffy và những người đồng đội trên con đường tìm kiếm kho báu biển cả. Hơn 430 triệu bản truyện tranh đã được in ở ít nhất 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong thế giới thực Luffy, thuyền trưởng băng Mũ Rơm, đã trở về quê hương của tác giả, với mục đích giúp phục hồi lại thị trấn sau những trận động đất mạnh mẽ trong năm 2016.

Một bức tượng đồng cỡ lớn của nhân vật chính trong  “One Piece” đã được đặt trước văn phòng chính quyền tỉnh vào ngày 30 tháng 11.
Bức tượng của Luffy, với hình dạng đang nắm tay giơ lên cao, với chiều cao 174 cm được dựng lên để hỗ trợ  xây dựng lại thị trấn sau trận động đất và cũng là để kỷ niệm giải thưởng danh dự của người dân tỉnh dành cho Eiichiro Oda, cha đẻ của “One Piece”, người đã sinh ra ở Kumamoto. Bức tượng đồng có giá khoảng 13 triệu Yên (khoảng 2,7 tỷ VNĐ), điều đặc biệt là đến 80% số tiền cũng do tác giả Oda tài trợ.

 

Eiichiro Oda, cha đẻ của “One Piece”

Chính quyền quận cho biết khoảng 1.500 người hâm mộ “One Piece”  từ các khu vực ở trong và ngoài tỉnh Kumamoto đã tham dự lễ ra mắt,

Kumamon, linh vật nổi tiếng của tỉnh cũng tham dự.

 

Luffy nói rằng (giọng của cậu được ghi âm và phát lại) :“Tất cả mọi người ở Kumamoto sẽ tiếp tục là những người bạn của tôi. Chào các bạn, chúng ta hãy cùng nhau tái thiết (từ các trận động đất).”

Các bức tượng của tám thành viên khác trong nhóm cũng đang được lên kế hoạch dựng tại đây.

Sau trận động đất tháng 4 năm 2016, Oda cha đẻ của One Piece đã cung cấp hình minh họa cho xe ô tô, đường sắt địa phương và quyên tặng 800 triệu yên (7,1 triệu đô la) cho tỉnh dưới danh nghĩa của Luffy. Oda còn bày tỏ hy vọng bức tượng Luffy sẽ giúp thu hút du khách đến quận tham quan nhiều hơn nữa.


“Chúng tôi rất biết ơn những đóng góp to lớn của anh ấy. Cũng giống như Luffy, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và tiến về phía trước để đạt được ước mơ của chúng tôi bất chấp sự bất ổn còn tồn tại do trận động đất gây ra, ”Thống đốc Ikuo Kabashima phát biểu tại buổi lễ ra mắt.
Bạn nghĩ sao về những nghĩa cử cao đẹp của Oda dành cho quê hương của mình?
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: