Học cách làm đẹp da từ phụ nữ Nhật- không thể bỏ qua

Bạn có bao giờ tự hỏi phụ nữ Nhật làm thế nào để luôn giữ cho làn da đẹp mịn màng và nổi bật không?

Phụ nữ Nhật có làn da hoàn hảo, trẻ trung, từ lâu được coi là hình mẫu cho phụ nữ châu Á. Vậy họ làm như nào để có làn da đẹp.

Japo xin chia sẻ cho các bạn những bí quyết của phụ nữ Nhật, biết đâu khi bạn áp dụng cho bản thân thành công và da mặt bạn trở lên xinh đẹp thì sao?

Làm sạch da mặt mỗi đêm trước khi đi ngủ

Ảnh: saporedicina.com

Phương pháp chăm sóc da mặt đơn giản nhất mà tất cả phụ nữ Nhật đều làm theo. Việc làm sạch mặt và giữ cho mặt có làn da tươi trẻ, sạch trước khi đi ngủ. Ngủ là thời gian da được nghỉ ngơi và thở. Hãy nhớ điều cơ bản nhất giúp làm da đẹp này nhé!

Không nên dùng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da cùng một lúc

Phụ nữ Nhật dùng cách chăm sóc da rất đơn giản, họ không sử dụng nhiều sản phẩm khác nhau cùng một lúc. Ví dụ:

Dùng sữa rửa mặt nhẹ,  không mùi để làm sạch dầu, chất nhờn trên mặt. Sau đó sẽ dùng các loại dầu dưỡng ẩm có thành phần tự nhiên như cám gạo, trà xanh…. Cách họ sử dụng rất đơn giản.

Không nên dùng nhiều sản phẩm trang điểm

Ảnh: graphichole.com

Những sản phẩm trang điểm thường làm tắc nghẽn lỗ chân lông, chính vì lý do đó mà phụ nữ Nhật thường trang điểm cách nào cho nhẹ nhàng nhất có thể. Họ rất kỹ trong cách lựa chọn dòng sản phẩm, cẩn thận và không lạm dụng nó quá nhiều.

Các sản phẩm dạng dầu

Phụ nữ Nhật rất thích dùng sản phẩm dạng “dầu” để chăm sóc da mặt, họ dùng dầu rửa mặt để làm sạch và giữ ẩm vì dầu rửa mặt có thể làm tan lớp dầu, chất nhờn, bụi bẩn bám trên mặt một cách dễ dàng. Lưu ý dầu ở đây là các loại dầu thiên nhiên.

Ví dụ như:

Dầu dừa, dầu Oliu, dầu chiết suất từ cỏ cây thiên nhiên, chứ không phải là các sản phẩm khác. Mọi người đừng nhầm lẫn nhé.

Không sử dụng kem chống nắng

Để lựa chọn, phụ nữ Nhật sẽ không dùng kem chống nắng bôi lên mặt, họ cũng không ngồi ngoài ánh nắng mặt trời, thay vào đó họ sẽ đội chiếc mũ thật rộng hoặc mang một chiếc dù để che da khỏi ánh nắng chiếu trực tiếp vào da.

Sử dụng Trà xanh

Người Nhật, nhất là chị em phụ nữ rất thích uống trà, đặc biệt sản phẩm chăm sóc da từ trà xanh phụ nữ Nhật rất yêu thích. Trà xanh có chứa chất chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên bảo vệ làn da khỏi tia UV.

Sashimi

Ảnh: saporedicina.com

Người Nhật rất thích ăn hải sản nhất là cá. Họ thường xuyên ăn các loại cá sống như cá hồi, cá ngừ, …..

Những thực phẩm này có chứa nhiều loại tinh dầu, axit béo, chất dinh dưỡng, tất cả đều đóng góp vào việc duy trì làn da trẻ trung.

Các phương pháp làm đẹp da của chị em phụ nữ Nhật trong bài rất đơn giản đúng không các bạn?  Hãy bắt đầu với tủ lạnh nhà bạn, chứa thật nhièu trà xanh và hải sản. Nếu áp dụng nhuần nhuyễn các nguyên tắc trên, làn da của bạn sớm đẹp rạng rỡ, tươi trẻ ngay thôi.

Chúc các bạn áp dụng bí quyết trên thành công.

tham khảo (tổng hợp) Vietnamnet

Hotaru

4 quan niệm của người Nhật Bản truyền cảm hứng cho cuộc sống thường ngày: Mọi thứ quá đẹp để lãng phí

Mắc phải bệnh lạ, cô gái xinh đẹp vẫn nỗ lực vượt lên chính mình

Trải nghiệm chưa từng có – Sở hữu làm da khoẻ đẹp từ gốc nhờ công nghệ Esthe Nhật Bản!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: