Giới trẻ Nhật Bản không chuộng đồ Jean nữa

Trong một buổi phát sóng của chương trình Monday Late Show, một người trẻ tuổi đã phát biểu “Tôi không có trang phục nào bằng Jean”.
Những chiếc quần Jean “không bao giờ lỗi mốt” đã đến lúc nói lời tạm biệt với thời kỳ hưng thịnh của mình ở thị trường Nhật Bản?

Trên thực tế, thị trường quần Jean ở Nhật đang bị thu hẹp. Số lượng hàng và doanh thu của Jeans Mate, Mac-House và Right-on là những chuỗi quần áo lớn chủ yếu bán đồ Jean, đang giảm dần qua từng năm. Thêm nữa, cửa hàng cốt lõi của Jeans Mate là JEM Shibuya Store (trước đây là cửa hàng Jeans Mate Shibuya), có cửa hàng ở trung tâm Shibuya Center-Gai, đã đóng cửa với lịch sử 30 năm vào tháng 1 năm 2021. Được biết số lượng quần Jean bán ra hiện nay là khoảng 50 triệu chiếc một năm, tức là chỉ khoảng 70% so với 20 năm trước.

Nói đến trung tâm thành phố Shibuya, đây là điểm mua sắm tiêu chuẩn của giới trẻ, nhưng hiện tại có thể thấy rằng Shibuya đã rơi khỏi vị thế “Thánh địa thời trang”.

Một số bình luận khác của giới trẻ trên Internet sau buổi phát sóng như sau:

  • Tôi đã không mặc quần Jean được khoảng 10 năm rồi. Nó nặng, thô cứng, khó khô, cũng không có chức năng gì, không đáng mặc.
  • Trước khi kịp nhận ra thì toàn bộ đồ Jean của tôi đều do ông già nhà tôi mặc hết. “Quần Jean” có khi là từ của mấy ông chú rồi.
  • Tại vì túi quần Jean không đựng vừa Smartphone nữa nên cũng không mặc nữa.
  • Quá trình sản xuất quần Jean ô nhiễm môi trường ghê lắm, vậy thì sao phải ép mình mặc.
  • Sau khi giảm bụng thì tôi có thể mặc được rồi nhưng mà do nó không thoải mái nữa nên tôi cũng vứt rồi.

Không riêng gì thời trang, giới trẻ ngày nay có rất nhiều lựa chọn trong hầu như mọi lĩnh vực. Nếu trước kia ai cũng sở hữu một chiếc quần Jean vì đây là loại trang phục hợp thời và tiện dụng nhất thì ngày nay, vô số các loại quần từ quần kaki, quần thun, hay kể cả quần thể dục cũng có thể trở thành mặt hàng thời trang. Trong khoảng 10 năm trở lại, những chiếc quần thun ống rộng thời trang và thẩm mỹ đã thay thế quần Jean, vượt xa về độ thoải mái.

Liệu “Jeans Again” có phải là sự khởi đầu cho sự trở lại của Jean?

Năm 2021, UNIQLO phát sóng một đoạn quảng cáo có sự xuất hiện của nữ diễn viên Haruka Ayase và nhạc sĩ Keisuke Kuwata. CM (quảng cáo) này nổi bật với hình ảnh của Keisuke mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, và mặc quần Jean, bước đi một cách bảnh bao trong sân ga.

Đúng vậy Jean truyền thống có thể không thoải mái, nhưng trên hết từ khi nào trang phục này đã gắn liền với ý tưởng về “tự do”.
Nếu có một loại trang phục để người ta dựa vào nhằm thay đổi quan niệm áo vest cà vạt cứng nhắc nơi công sở, đó là Jean.

Sự công nhận đa dạng về thời trang khiến kỷ nguyên thống trị của Jean kết thúc, thế nhưng là một loại trang phục đời thường với nhiều kiểu biến đổi trong nhiều năm, bên cạnh những chiếc quần ôm tôn dáng, cũng có những loại quần Jean ống rộng rất thoải mái, sự trở lại của Jean có lẽ sẽ không xa. Sự phát triển của thời trang, vốn là theo hình xoắn ốc mà.

Sacchan
Xem thêm: