Trang điểm lấp lánh: Xu hướng đến từ Nhật Bản

Sau trào lưu đánh má hồng như say rượu, các cô nàng yêu làm đẹp của Nhật Bản tiếp tục cho ra đời một xu hướng không kém phần độc đáo và nổi bật.


Makeup lấp lánh (tên gốc là Kira kira makeup) là xu hướng trang điểm mới nổi ở Nhật Bản.

Đúng với tên gọi “lấp lánh”, các cô gái Nhật gắn lên mặt mình kim tuyến hoặc các hạt cườm có khả năng bắt sáng để khuôn mặt trở nên sáng, nổi bật hơn.

Vì vậy, cách trang điểm này thường được các cô gái Nhật dùng trong các bữa tiệc, hoặc khi đến những quán bar, concert…

Cách makeup lấp lánh thông thường nhất sẽ là dùng kim tuyến gắn lên phần má ở dưới bầu mắt hoặc đằng sau mắt.

Bạn cũng có thể gắn các hạt nhỏ lên trên mí mắt, nhưng cách này không tạo hiệu ứng nổi bật bằng phương pháp ở trên.

Do các hạt kim tuyến thường được gắn quanh má, nên kiểu trang điểm này cực kỳ hợp với kiểu đánh phấn “say rượu”.

Chính bởi sự độc đáo và nổi bật mà xu hướng này đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản, còn lan sang cả nước láng giếng Hàn Quốc.

Các nhóm nhạc nữ như I.O.I, Red Velvet đã nhanh chóng cập nhật xu hướng này cho MV của mình.

Liệu xu hướng này có gây nên được cơn sốt như trào lưu đánh phấn má say rượu không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

 

(Nguồn Xaluan)

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: