Xu hướng làm đẹp của phụ nữ Nhật trong 100 năm

100 Years of Beauty” là chương trình tóm tắt tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ, ở mỗi nước trên thế giới qua 100 năm chỉ trong 1 phút.

Chương trình này đang được rất nhiều người quan tâm và theo dõi. Cứ mỗi kỳ sẽ đăng clip về một nước khác nhau và người ta luôn hồi hộp chờ đợi xem kỳ tiếp theo sẽ giới thiệu xu hướng làm đẹp của phụ nữ nước nào.

Vào ngày 13 tháng 1, clip giới thiệu về tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ Nhật Bản trong 100 năm, từ năm 1910 đến năm 2010, đã được phát sóng và thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.

Điểm thú vị của clip là chỉ có một người mẫu đảm nhận việc thể hiện xu thế thời trang của mỗi thời đại. Cùng một người nhưng khi khoác lên mình lớp trang điểm, kiểu tóc tiêu biểu cho các thời đại thì cho ta cảm giác như là có nhiều người mẫu khác nhau đang đóng vậy!

Người mẫu được chọn để thể hiện sự thay đổi cái đẹp của phụ nữ Nhật Bản trong 100 năm là Mei Kurahashi.

Để thực hiện clip này cần rất nhiều nhân viên trang điểm, phụ tá để hoàn thành.

Đầu tiên là từ năm 1910 tức vào thời đại Minh Trị chuyển tiếp đến thời Taishou (Đại Chính), bắt đầu bước vào Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, vẻ đẹp của phụ nữ Nhật Bản giống hình dưới đây, mang phong cách kết hợp với Kimono, cài trâm, búi tóc và khuôn mặt trang điểm đậm.

Do mái tóc được búi cao nên có thể thấy phần da trắng nõn ở cổ và lưng, tạo cảm giác quyến rũ kín đáo.

Năm 1920, Chiến tranh kết thúc, bước vào thời kỳ Chiêu Hoà. Phụ nữ lúc này trang điểm, làm tóc, mặc trang phục theo hướng Phương Tây hoá.

Dù vậy, họ vẫn cài trâm truyền thống kiểu phương Đông.

Năm 1930, xuất hiện thời trang mang tên “Modern Girl”, chịu ảnh hưởng rõ rệt của thời trang phương Tây, tạo thành trào lưu mới của giới trẻ Nhật.

Bước vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2, phụ nữ trở thành lực lượng sản xuất cung cấp các nhu yếu phẩm như thức ăn thì họ ít có thời gian chăm chút đến bản thân mình. Nên họ không make up, tóc búi đằng sau, theo xu hướng tự nhiên.

Trong giai đoạn đó, không biết có tồn tại nữ giới trong Đội quân cảm tử của Nhật không, nhưng chắc chắn có những cô gái đeo băng trắng có đề chữ “Đội quân cảm tử” lên đầu.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Nhật Bản bị lực lượng Quân Đồng Minh chiếm đóng, trang phục của phụ nữ cũng thay đổi theo xu thế “Haikara”, tức là áo cổ cao theo xu hướng phương Tây.

Cách trang điểm kẻ chân mày và tô son đậm cho thấy họ chịu ảnh hưởng của văn hoá phương Tây một cách rõ rệt.

Năm 1960 là thời điểm bùng nổ nhạc Disco, phụ nữ Nhật hoá thân thành các cô gái năng động trên các sàn nhảy.

Các năm còn lại, mời bạn xem chi tiết tại clip này.

Nguồn thông tin và hình ảnh: http://gigazine.net/news/20160115-100-years-of-beauty-japan/

Kim Ngân

Người Nhật làm đẹp trước khi về “thế giới bên kia”

“Rượu tiên” làm đẹp da

Phái đẹp đang sốt với 6 trào lưu làm đẹp nổi như cồn của người Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: