Dấu tích văn hóa đáng sợ ở Nhật trở thành trào lưu thời trang thế giới như thế nào?

Bạn có thấy những chiếc áo này rất quen thuộc không? Đó là kiểu áo của các băng đảng giang hồ Yankee Nhật Bản. Bạn có thể nhìn thấy chúng trong những bộ phim liên quan đến Yankee.

Chiếc áo này đã từng là Hot Trend (dẫn đầu xu hướng) vào năm 2016 và có dấu hiệu quay lại và lợi hại hơn xưa trong năm 2017.

Nếu hiện nay, những chiếc áo in thêu đang gây sốt trong giới thời trang, chúng lại được xem là quá nữ tính và kén người mặc. Thế nhưng, những chiếc áo khoác này không phân biệt giới tính, lại giúp bạn tăng độ Cool của mình đến tột đỉnh. Chưa kể đến lịch sử phát triển nhất định sẽ khiến bạn phải trầm trồ.

Đây chính là kiểu áo Sukajan, một kiểu trang phục đường phố rất phổ biến ở Nhật. Tuy mới được biết đến gần đây, chiếc áo đã có một lịch sử phát triển rất lâu đời. Dựa trên lịch sử chiếc áo, chúng ta có thể phần nào lý giải được thiết kế độc đáo, có phần hơi dị của Sukajan.

Trong Thế chiến thứ II, Nhật Bản thuộc phe phát xít, là nước bại trận.

Sukajan là tên tiếng Nhật, ngoài ra chiếc áo này còn có tên phiên bản Mỹ, là Souvenir Jacket (Áo khoác lưu niệm). Đúng như tên gọi, đây chính là món quà lưu niệm lính Mỹ tạo ra để kỷ niệm quá trình chiến đấu ở Nhật sau khi Chiến tranh kết thúc. Với thiết kế kết hợp giữa Áo bóng chày rất phổ biến ở Mỹ cùng hình ảnh thêu đậm nét văn hóa châu Á (hình con rồng, hoa Anh Đào, Geisha Nhật,…), Sukajan là đứa con lai hoàn hảo của hai nền văn hóa Âu Mỹ và Á Đông.

Sau đó, chiếc áo khoác nhanh chóng được cộng đồng thanh niên Mỹ ưa chuộng. Thế nhưng tại Nhật, nó lại là biểu tượng của sự nổi loạn và bốc đồng. Đây là chiếc áo khoác được các Yakuza rất ưa chuộng, vì thế mọi người thường có thái độ dè chừng hoặc tránh xa những người mặc áo Sukajan.

Vào những năm 1960 theo trào lưu Ametora (trào lưu người Nhật bắt đầu mặc những trang phục từ phương Tây như T-shirt, Jean,…), Sukajan quay trở lại Nhật Bản và dẫn đầu thời trang đường phố. Yokosuka (Kanagawa) được biết đến như thành phố của Yakuza là nơi tiêu thụ áo Sukajan lớn nhất Nhật Bản. Nếu đến Yokosuka, hãy mua một cái áo Sukajan làm quà lưu niệm nhé.

Những chiếc áo khoác thường kết hợp hai loại tơ nhân tạo và tơ tằm, trong một số trường hợp, còn dùng lụa thừa lấy từ dù quân sự của lính Mỹ. Vì thế giá của nó khá cao.

Chiếc áo đã xâm nhập vào tủ quần áo của rất nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng, không chỉ từ Nhật Bản mà còn Hàn Quốc, Âu Mỹ,…

Lý do vì sao Sukajan lại phổ biến trên thế giới đến vậy

Chính vì thiết kế đa dạng, dễ mặc, chỉ cần thay đổi thiết kế hình in ai cũng có thể sở hữu một chiếc áo khoác theo phong cách của mình.

Từ cool ngầu.

Tới đáng yêu.

Set trang phục với Sukajan vào mùa hoa Anh Đào

 Không chỉ phù hợp với những bạn nam mạnh mẽ

Mà còn giúp các bạn nữ thể hiện nét nữ tính nhưng vẫn không làm mất đi sự năng động, cá tính.

Áo Couple

Từ đời thường

Đến sàn Catwalk

Tuy có tầm ảnh hưởng lớn đến thời trang thế giới, những chiếc áo Sujakan này vẫn chưa được xã hội Nhật Bản chấp nhận hoàn toàn.

Bạn tha hồ thể hiện phong cách và cá tính của mình với Sukajan tại Việt Nam, nhưng khi đến Nhật, nếu không muốn hoặc bị xa lánh, hoặc bị vô cớ đấm vào mặt, tốt nhất đừng diện những chiếc áo này nhé !

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: