Ai bảo chỉ giới trẻ mới hiểu về thời trang, đừng “nhờn” với phong cách của các cụ Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có dân số già, chính vì lẽ đó, không có gì lạ khi bạn gặp các ông lão bà lão 60, 70 tuổi mà vẫn đi làm. Công việc của họ chủ yếu là lái xe, phụ việc nhà hàng,.. Đặc biệt cảnh tượng này lại càng dễ thấy ở những vùng quê Nhật Bản.

Hiện tại có 33,84 triệu người Nhật trên 65 tuổi, chiếm 27% tổng dân số nước Nhật. Trong số đó có khoảng 61,568 cụ trên 100 tuổi. Bên cạnh nếp sống sinh hoạt lành mạnh, thiết bị y tế tiên tiến cũng là mấu chốt khiến tuổi thọ trung bình của người Nhật tăng lên.

Nguồn thoibao.com

Vì phần lớn dân số là người cao tuổi, Nhật Bản không thể lơ là trong việc chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của các cụ. Thậm chí có hẳn một tạp chí ở Nhật chuyên về thời trang cho người cao tuổi tên là 鶴と亀 Tsuru to Kame (Hạc và Rùa).

Giải thích thêm về cái tên này, ở Nhật có một câu nói 鶴は千年亀は万年 (tsuru wa sen-nen, kame wa man-nen) – Hạc sống ngàn năm, rùa sống vạn năm. Cả hai con vật đều là đại diện cho sự trường tồn với thời gian, cho kinh nghiệm sống và những giá trị truyền thống, ám chỉ những người cao tuổi.

Thanh niên chúng ta thường chẳng mấy ấn tượng về cách các cụ ăn mặc vì cho rằng đó là chuyện của thập kỉ trước. Thế nhưng nước Nhật đã chứng minh rằng chẳng phải chỉ những người trẻ tuổi mới có quyền bàn luận về thời trang. Thực tế các cụ ông cụ bà U80-90 Nhật Bản vẫn có thể chia sẻ những kiến thức am tường về lĩnh vực này, đương nhiên các cụ chẳng thể nào lấy những thông tin ấy trên tạp chí Vouge.

Tất cả là nhờ Tsuru to Kame, tạp chí được ra đời tại Nagano, nơi có tuổi thọ bình quân cao nhất Nhật Bản. Đến nay tạp chí không chỉ xuất hiện trong phạm vi Nhật Bản mà đã mở rộng ra Đài Loan.

Khi trẻ em ngày càng khan hiếm, giới trẻ không mấy quan tâm đến việc duy trì nòi giống, truyền thông đã thực hiện bước khôn ngoan khi hướng đối tượng sang những người cao tuổi.

Thiết kế từng trang được chau truốt chẳng khác gì các tạp chí thời trang đẳng cấp nào của giới trẻ.

Đến trang phục thời trang mang đậm phong cách của Nagano.

Đây có phải là chiếc xe cúp trong huyền thoại không?

Khi đến Nhật Bản, đừng quên xách tay tờ tạp chí thú vị này về cho ông bà ở nhà mình nhé.

Tham khảo thêm thông tin tại http://www.fp-tsurutokame.com/

 

Sachiko

Cụ bà Nhật Bản 82 tuổi vẫn miệt mài viết Code, lập trình

Gu mặc lòe loẹt, bắt mắt của cụ bà 93 tuổi

Những bức chân dung tự sướng siêu chất của cụ bà Nhật Bản 87 xuân xanh

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: