Những phong cách thời trang “nhức mắt” của người Nhật

Nhật Bản là một quốc gia với nhiều điều độc đáo kỳ lạ từ xã hội, con người, cho đến những điều cơ bản nhất trong sinh hoạt hàng ngày cũng khiến cho chúng ta phải tò mò xen lẫn thích thú.

Trong số đó không thể không nhắc đến phong cách thời trang mà nhiều người cho là “không giống ai” của đất nước Mặt trời mọc.

ảnh tokyofashion

Đối với người Nhật, trang phục là cách đơn giản để thể hiện bản thân và chứng tỏ khả năng về những xu hướng thẩm mỹ, nên họ thường chọn những thứ mà bản thân cảm thấy nó đẹp, độc và phù hợp với chính mình, chứ không cuốn theo trào lưu hoặc là theo ý thích của người khác.

Yukata

ảnh Maikoya

Đây là một dạng khác của Kimono truyền thống. Trang phục này dành cho cả nam lẫn nữ, thường được mặc vào mùa hè.

Yukata thường được may bằng chất liệu cotton nhẹ với kiểu dáng và màu sắc sặc sỡ. Trang phục này được mặc nhiều trong các dịp lễ, hội hè và các nghi lễ tôn giáo như Bon-Odori.

Lolita

ảnh Canifa

Có thể nói, Lolita là một trong những phong cách thời trang đường phố vô cùng phổ biến và thịnh hành tại Nhật Bản.

Phong cách này được lấy cảm hứng từ trang phục của trẻ em và người lớn từ thời Victoria vào thế kỷ 17, nhưng nhờ sự phối hợp một cách nhẹ nhàng và tinh tế nên nó luôn được nhiều người yêu thích, dù là trẻ con cho đến người lớn tuổi.

 Otome kei

ảnh eca

Còn đây là phong cách dành riêng cho các quý cô nữ tính. Với phong cách nà thì những mẫu trang phục có màu sắc trang nhã được tận dụng tối đa.

Các phụ kiện đi kèm cũng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần lịch lãm quyến rũ, làm cho chủ nhân của nó lúc nào cũng trở nên nổi bậc một cách tự nhiên giữa đám đông.

Ganguro

ảnh Toplist

Phong cách “thời thượng” mà giới trẻ năng động hay chọn lựa nhất là Ganguro, nghĩa đen của nó là ‘khuôn mặt đen’.

Tên này lý giải cho việc vì sao phong cách này luôn gắn liền với làn da rám nắng. Những nét đặc trưng khác của phong cách này là tóc nhuộm trắng, lông mi giả, son môi trắng, mí mắt đánh màu đen và trắng, giày đế thô và quần áo sặc sỡ. Nói chung là nó sẽ khiến cho không ít người đối diện phải “giật mình”.

Kogal

ảnh MGame

Xuất hiện lần đầu tiên từ những năm 1980, Kogal là một từ dùng để nói đến những cô gái thời thượng và thích chạy theo trào lưu của thời trang.

Bên cạnh đó, từ Kogal còn có nghĩa là học sinh trung học, vì vậy phong cách Kogal được định hình dựa trên những người trẻ trung như tầng lớp học sinh đồng phục học sinh.

ảnh Pinterest

Tuy nhiên để tạo sự khác biệt so với đồng phục học sinh thông thường, các cô nàng kết hợp váy ngắn hơn so với váy đồng phục, đi với tất lỏng cao, màu trắng, tạo các nếp gấp để tăng điểm nhấn thêm cho các đôi chân dài “miên man” ấy.

Mori Girl

ảnh Sakurafashion

Phong cách Mori girl bùng nổ tại Nhật vào những năm 2007. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, phong cách Mori girl thường thấy nhất đó là những gam màu trầm, nhẹ nhàng gợi lên màu sắc thiên nhiên như cây, đất, rêu, cánh đồng… những cô gái chọn phong cách này trông có vẻ như một nàng công chúa hồn nhiên đang dạo trong khu rừng vậy.

ảnh pinterest

Thời trang cũng là một nghệ thuật và chúng không bao giờ có giới hạn, vì vậy hãy để “gu thẩm mỹ” trong bạn bay thật cao, thật xa cùng với sự tự do vốn có, “những trang phục và phụ kiện đẹp nhất là những thứ mà khi khoác chúng lên người bạn cảm thấy tự tin và thoải mái nhất.”

ảnh SEBAR BERITA

Trên đây là một số phong cách thời trang phổ biến ở đất nước Mặt trời mọc, bạn cảm thấy ấn tượng với phong cách nào nhất?

Hải Âu

Trào lưu áo phông “giả ướt” gây sốt ở Nhật Bản

Trang điểm lấp lánh: Xu hướng đến từ Nhật Bản

Cô gái Nhật mặc đi mặc lại một món đồ mà không ai nhận ra

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: