Bất ngờ: 15 triệu nữ giới cúp ngực cỡ E ở Nhật đang lo sợ điều này?

Vòng 1 đầy đặn luôn là mong ước của các chị em phụ nữ trên thế giới, tất nhiên trong đó có cả Việt Nam.

Ngày xưa, vòng 1 của nữ giới Nhật khá khiêm tốn so với các nước lân cận, thế nhưng nhờ chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp một số thói quen vận động mà cả chiều cao lẫn vòng ngực đều phát triển rõ rệt.

Nghiên cứu của một số hãng nội y ở Nhật cho thấy, có hơn 15,000,000 nữ giới mang cúp E, đồng nghĩa với việc cứ 4 nữ giới thì sẽ có một người “điện nước quá tải”.

Nhiều người nghĩ rằng điều này giống như một phép màu và thật đáng ghen tị. Tuy nhiên, phụ nữ mang trên mình vòng 1 quá khổ này lại không cảm thấy vui sướng. Ngược lại còn dễ tự ti hơn mỗi khi “lên đồ”.

“Chỉ cần phối đồ không đúng thì trông cơ thể chẳng khác gì béo phì cả”

“Không có nhiều mẫu mã để lựa chọn nội y”

“Vì ngực to quá nên không thể “nhét” vừa một số quần áo ưng ý “

Rất nhiều nỗi lo về quần áo, vóc dáng tổng thể và cả sức khoẻ cũng được những phụ nữ thuộc nhóm này hết sức lưu tâm.

Hiểu được nỗi lo ấy, chị Wada (26 tuổi) cũng là một phụ nữ từng gánh trên vai những nỗi sợ như vậy đã tạo ra một thương hiệu riêng mang tên Over E. Nghe đến tên thôi chắc bạn cũng đã đoán được đối tượng khách hàng chính là ai phải không nào? Vâng, tất cả những nữ giới mang cúp E trở lên đều được chào đón.

Ảnh: overe-shop.com

Đầu tiên, chị Wada tìm đến một số nữ giới có cùng tâm sự để trò chuyện. Sau đó vừa tâm sự chị vừa hỏi ý kiến về các mẫu thiết kế, hoa văn, cũng như chất liệu sản phẩm, cùng với đó rao bán áo thun, áo Jacket… trên mạng.

Bước đầu chị gặp phải một số trở ngại trong việc tìm kiếm nguồn hàng. Ví dụ như trước đây chị đã tập hợp các mẫu áo ngực với kích thước hơn 90cm từ thương hiệu nước ngoài về, tuy nhiên khi so sánh với thực tế thì hình thể của người mặc lại là vấn đề.

Như bạn đã biết, phụ nữ phương Tây có thân hình khá lớn so với phụ nữ châu Á. Vì thế một khi lấy hàng từ các nước Âu Mỹ thì không chỉ ngực mà cả những phần khác cũng phải chỉnh sửa cho phù hợp với tạng người của nữ giới Nhật.

Vì vậy chị đã quyết định tự thiết kế ra trang phục cho Over E. Khi phụ nữ cúp E mặc áo sơ mi, thì điểm trừ duy nhất là khoảng cách của những khuy áo, nếu chúng quá rộng thì nội y sẽ lộ ra bên ngoài. Vì vậy chị đã nghĩ ra ý tưởng giấu đi nhược điểm đó.

Ảnh: nextshark.com

Tuy nhiên, nỗi khổ đó chưa là gì so với khi diện áo Jacket. Họ không tài nào kéo khoá lên được chỉ vì bộ ngực quá đầy.

“Có cố kéo lên được chăng nữa thì trông cũng thật thảm hoạ” – Một phụ nữ cho biết.

Vì thế những thiết kế trang nhã và hạn chế nút áo như dưới đây của chị Wada đã ra đời. Và đến nay chúng luôn được đón nhận đông đảo trong cả nước.

Ảnh: overe-shop.com

Những bạn đang có cùng nỗi lo đó, có thể truy cập vào trang Web bán hàng của Over E để tham khảo và sắm cho mình vài bộ.

Cuối cùng, đừng để nỗi bận tâm đó khiến bạn e ngại và giấu đi “món quà” tuyệt vời mà bao phụ nữ khác ước muốn. Hãy tự tin lên và diện những bộ cánh thật đẹp nhé.

Tham khảo: gunosy.com

Kengo Abe 

Ngực của phụ nữ có thật sự nặng bằng một con mèo Ba Tư?

Nội lực của…ngực thâm hậu đến đâu? Idol Nhật sẽ chứng minh cho bạn xem

Rốt cục thì ngày này cũng đến…ngày Nhật Bản vinh danh những bộ ngực đẹp

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: