“Mê cung ngầm” dưới lòng đất Tokyo

“Mê cung ngầm dưới lòng đất Tokyo

 

 

Như Quý vị đã biết, Tokyo là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Nhưng  điều đặc biệt hơn là tại thành phố đông dân này có hai mê cung ngầm lớn, nằm trong lòng đất.

Trong nội dung lần này, chúng tôi xin phép giới thiệu đến Quý vị độc giả về sự tồn tại của hai mê cung này, những công trình ngầm siêu lớn được coi là bí mật sức mạnh của Tokyo.

 

Kênh xnước ngầm ngoại thành khu đô thị

 

 

首都圏外郭放水路 (Shuto-ken Gaikaku Hōsuiro), hay còn gọi là Kênh xả ngầm ngoài khu vực đô thị, là một hệ thống thoát nước ngầm khổng lồ nằm ở ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Được xây dựng để bảo vệ khu vực đô thị Tokyo khỏi lũ lụt bằng cách thu gom và xả nước mưa dư thừa vào sông Edo, đây là hệ thống thoát nước ngầm lớn nhất thế giới.

 

Thoạt nhìn, công trình này giống như một mê cung nằm sâu 50 mét dưới lòng đất và có tổng chiều dài là 6,3 km và thể tích là 670.000 mét khối.

Tôi sinh ra ở Tokyo, nơi có địa hình thấp hơn mực nước biển, đây là khu vực chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt trong lịch sử. Nhưng kể từ khi dự án này được xây dựng, thiệt hại do lũ lụt đã được giảm thiểu đáng kể.

 

Công trình này còn được gọi là “Đền ngầm”, hay “Cung điện dưới lòng đất” và mở cửa cho công chúng vào tham quan trong các chuyến tham quan có tổ chức.

Mặc dù đây là kênh thoát nước khẩn cấp, nhưng kênh này được giữ sạch sẽ và thậm chí quan khách có thể tham quan, đây có lẽ là một điểm rất đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người nên đôi khi công trình này cũng nhận được đánh giá là quá phô trương.

 

Khu thương mại ngầm khổng lồ

 

 

Tokyo là nơi có nhiều hệ thống tàu điện ngầm, với số lượng ga tàu và lượng hành khách đông nhất thế giới. Trong đó bao gồm 13 tuyến tàu và 304 nhà ga, và mỗi ngày hàng trăm hành khách sử dụng hệ thống này để di chuyển.

 

Để góp phần tăng tính tiện nghi tối đa cho hành khách sử dụng tàu, các khu thương mại dưới lòng đất cũng đã được xây dựng và đưa vào hoạt động, trải dài từ các ga tàu điện ngầm. Trong đó có hai trung khu thương mại gần Ga Tokyo và một khu thương mại gần Ga Shinjuku. Nếu tính tổng diện tích của tất cả các khu thương mại ngầm ở Tokyo, thì sẽ lên tới con số 226.000 mét vuông.

Không chỉ ở Tokyo, các khu thương mại có quy mô tương tự cũng được đưa vào hoạt động ở Osaka, cũng như các thành phố khác như Fukuoka và Sendai.

 

Xin mời Quý vị cùng xem qua bản đồ các khu thương mại ngầm xung quanh Otemachi, một khu vực thương mại ở Tokyo.

 

 

Nhìn vào bản đồ ta có thể thấy tất cả các khu vực màu xanh lam đều là khu thương mại ngầm. Các khu thương mại được kết nối với rất nhiều ga tàu điện ngầm đến nỗi khó có thể phân biệt được đâu là khu vực nào.

 

Tại đây khu vực trên mặt đất và dưới lòng đất được phân chia rõ ràng, trong khi khu vực trên mặt đất chủ yếu là văn phòng, thì bên dưới lòng đất chủ yếu là nhà hàng, sự phân chia giống như những trung tâm mua sắm thông thường.

Đối với những mảnh đất nhỏ, tôi cho rằng có thể áp dụng mô hình này để tận dụng tối đa diện tích nhất có thể.

 

Vào bên trong khu thương mại ngầm này khiến người ta dễ bị mất phương hướng, đôi khi không biết mình đang ở đâu, và ngay cả những người sống ở Tokyo tưởng chừng như quen thuộc nhưng thực tế cũng không thể thật sự nắm rõ. Đó là vì sao tôi gọi nơi đây là mê cung.

Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn thấy được sự tiện nghi rõ rệt khi vừa có thể di chuyển đến nơi cần thiết, kết hợp với cả những hoạt động mua sắm, ăn uống một cách thoải mái mà không phải chịu ảnh hưởng của thời tiết, từ hè sang đông, từ ngày mưa đến ngày trời oi bức.

 

Có lẽ để có thể yên tâm hơn, chúng ta sẽ cần một bản đồ để di chuyển bên trong công trình khổng lồ này, nhưng GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) không thể xác định chính xác vị trí của người dùng vì không nhận được tín hiệu từ vệ tinh.

Đó là lý do tại sao hiện đang có các nghiên cứu được tiến hành để phát triển Hệ thống định vị trong nhà ( Indoor positioning system, viết tắt là IPS ).

Hệ thống định vị trong nhà ( IPS ) là mạng lưới các thiết bị được sử dụng để định vị người hoặc vật thể ở nơi GPS và các công nghệ vệ tinh khác không có độ chính xác hoặc hoàn toàn không hoạt động, chẳng hạn như bên trong các tòa nhà nhiều tầng, sân bay, ngõ hẻm, bãi đậu xe và các địa điểm dưới lòng đất.

Không chỉ giúp định vị chính xác vị trí, hệ thống này còn có thể xác định người dùng đang ở tầng bao nhiêu dưới lòng đất, vì vậy nếu thành công đưa vào sử dụng, chúng ta sẽ có thể tận hưởng dạo chơi tại mê cung ngầm này mà không còn lo rằng sẽ bị lạc, không tìm thấy lối ra.

 

Mặc dù nhận được đánh giá cho rằng nền kinh tế đang suy thoái và tình hình không mấy khả quan, tuy nhiên, bất chấp mọi phán xét và ánh nhìn, Nhật Bản vẫn làm những điều kỳ lạ và đưa ra những ý tưởng đầy độc đáo.

Là một người Nhật đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tôi rất mong chờ rằng trong tương lai nơi đây cũng sẽ phát triển những khu thương mại ngầm tương tự như vậy.

Biết đâu với số lượng tàu điện ngầm ngày càng tăng, sẽ là nền móng thúc đẩy cho việc phát triển các khu thương mại độc đáo bên dưới lòng đất?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: