Những câu đùa của Hoàng đế Nhật Bản

Nhng câu đùa ca Hoàng đế Nht Bn

 

 

Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới hiện nay vẫn còn tồn tại Hoàng đế (Emperor).

Trong hệ thống phân cấp quốc tế, Hoàng đế được coi là cao hơn cả nguyên thủ quốc gia, vì vậy người đứng thứ bậc cao nhất ở Nhật Bản chính là Hoàng đế Nhật Bản, hay còn gọi Thiên hoàng Nhật Bản.

Theo hệ thống phân cấp quốc tế, thứ tự lần lượt là: Hoàng đế ⇒ Vua ⇒ Nguyên thủ quốc gia.

Hiện nay, người duy nhất trên thế giới được gọi là Hoàng đế chính là Thiên hoàng Nhật Bản. Nên nếu căn cứ theo hệ thống phân cấp, có thể cho rằng Thiên hoàng Nhật Bản là người nắm giữ cấp bậc cao nhất trên thế giới.

 

Khi nghe đến một người có vị thế cao quý như vậy, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng họ rất nghiêm túc và cứng nhắc. Thế nhưng, thực tế là Thiên hoàng lại rất yêu thích sự hài hước.

Dưới đây là một số câu nói đùa của Thiên hoàng Nhật Bản, xin mời Quý vị cùng xem qua và hiểu hơn về tính cách của vị Hoàng đế này nhé!

 

Trong buổi khánh thành Cung điện Hoàng gia mới

Cung điện Hoàng gia hay còn gọi là Hoàng cung là nơi ở của Thiên hoàng và gia đình.

Sau khi bị thiêu rụi trong chiến tranh, một Hoàng cung mới đã được xây dựng.

Trong buổi khánh thành, một số sĩ quan Mỹ buông lời mỉa mai:

  • “Căn nhà hoành tráng đấy chứ!”

Trước lời mỉa mai, Thiên hoàng đã đáp lại:

  • “Thì cũng nhờ các ông đã đốt căn cũ đi đấy!”

Phía Mỹ sau đó dường như không thể nói thêm được lời nào.

Còn phiên dịch viên thì chắc là lúc này đang vừa dịch vừa toát mồ hôi lạnh.

 

Câu đùa của một thành viên gia đình Hoàng tộc

Trong giờ học về lịch sử và truyền thống, Hoàng tôn Hisahito – con trai của em trai Thiên hoàng hiện tại – đã tham gia trò chơi truyền thống cổ xưa có tên gọi là kemari (một trò chơi của giới quý tộc thời xưa).

Và cậu đã nói:

  • “Máu tổ tiên trong người cháu đang sôi lên rồi!”

Nếu một người bình thường nói câu này, chắc chắn những người xung quanh sẽ nghĩ như kiểu “Đang nói gì vậy trời?”.

Nhưng trong trường hợp của người trong gia đình Hoàng gia, tổ tiên của họ chắc chắn đã chơi kemari, nên mọi người đều hiểu và không thể phản bác.

 

“Chơi chữ” kiểu Hoàng tộc

Trong tiếng Nhật “殿下 (Denka)” là cách gọi kính trọng dành cho các thành viên Hoàng tộc.

Khi Thiên hoàng tham dự một bữa tiệc tại nhà của vận động viên quần vợt chuyên nghiệp Naoko Sato, ngài đã giúp di chuyển một chiếc bàn. Nhưng khi di chuyển, ngài bị kẹt giữa bàn và tường và không thể bước ra được.

Ngài đã nói:

  • “殿下、出んか”

Trong tiếng Nhật, đây là hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa. 殿下 là “Điện hạ”, còn 出んか có thể dịch là “không ra ngoài hay sao?”.

Một câu đùa chơi chữ của Hoàng đế trong tình huống dở khóc dở cười.

 

Khi còn du học tại Đại học Oxford ở Anh, một người bạn học tiếng Nhật đã hỏi Thiên hoàng về ý nghĩa của từ “殿下”.

Thiên Hoàng vừa chỉ tay lên đèn trên trần nhà vừa đáp:

  • “Tôi là 殿下(Denka). Còn đây là 電気 (denki). Đừng nhầm lẫn nhé.”

Trong đó từ 電気 (denki) có nghĩa là điện.

 

 

Naruto

Thiên hoàng hiện nay là Naruhito Shinno. Trong đó “Naruhito” là tên của ngài, còn “Shinno” nghĩa là Thiên hoàng.

Trong chuyến thăm Indonesia, khi trò chuyện với các em nhỏ về anime Nhật Bản, một học sinh nói:

  • “Cháu rất thích Naruto!”

Thiên hoàng đã đáp lại:

  • “Còn ta là Naruhito nè. Tên nghe giống nhau thôi, chứ thật ra thì chẳng liên quan gì nhau đâu”.

Cuộc trò chuyện thân thiện và hài hước này sau đó đã được đưa tin rộng rãi trên các bản tin thế giới.

 

 

Dù địa vị cao quý, gia đình Hoàng gia Nhật Bản không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, mà luôn cố gắng mang lại nụ cười cho mọi người.

Sự thân thiện và những câu đùa độc đáo khiến đã mọi người vô cùng thích thú và càng cảm thấy kính mến gia đình Hoàng gia nhiều hơn.

 

Hy vọng rằng trong tương lai, Thiên hoàng sẽ tiếp tục mang đến thật nhiều nụ cười bằng những câu nói đùa độc đáo, không ai sánh kịp.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: