Tại sao người trẻ Nhật Bản lại không muốn yêu?

Những người trẻ tuổi Nhật Bản, tại sao không muốn yêu ?

Không phải người Nhật hiện đại không thể tìm được người yêu, mà là họ không muốn bản thân vướng vào quan hệ tình cảm. Lý do có phải vì cảm thấy phiền phức hay còn nguyên do nào khác?

Vấn đề tỷ lệ kết hôn của người Nhật đang trở thành một nỗi lo thực sự. Nam giới từ 20 đến 24 tuổi có tỷ lệ chưa kết hôn là trên 90%, 25 đến 29 tuổi trên 70%. Cho dù từ 30 đến 34 tuổi thì đến trên 50% vẫn còn đang độc thân. Vậy có phải do cảm thấy tình yêu phiền phức hay không?

Có thể thấy rằng vấn đề không chỉ đơn giản ở việc kết hôn, mà tình yêu thật sự đang trở thành một vấn đề nan giải. Vậy nguyên nhân là gì?

 Ảnh https://w.grapps.me/love/20180227-5/

Có thể giải thích vấn đề dựa trên sự tăng trưởng kinh tế. Thời đại Showa của những người được sinh ra sau chiến tranh là một kỷ nguyên tràn đầy năng lượng.

Tiền lương dần được tăng lên, cuộc sống nghèo khó dần được cải thiện. Dục vọng cá nhân vì thế mà ngày càng nhiều.

Ảnh https://www.pinterest.com.mx/pin/760334349563514475/

Thế nhưng cũng vì suy nghĩ có sử dụng hết tiền thì kiếm lại là được mà Showa đã trở thành thời đại của sự xa hoa, thời đại của sự hoang phí của cải. Điều đó tất yếu dẫn tới sự suy thoái kinh tế trong hơn 30 năm của nước Nhật hiện đại.

Trong thời đại suy thoái, dù có làm việc chăm chỉ, lương cũng không tăng. Tượng trưng cho thời đại đó là những người trẻ tuổi không còn mặn mà với các cải cách giáo dục. Một đất nước Nhật Bản hiện đại mà trong đó ngày càng có nhiều con người làm việc không động lực, không phải vì đam mê.

Không chỉ công việc mà cả trong cuộc sống riêng tư cũng thế. Và với cả tình yêu họ cũng có thái độ hời hợt, lãnh cảm.

Hiện tại toàn nước Nhật đang hướng về Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo, nền kinh tế dường như có sự khởi sắc. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa nhất thời.

Cho đến hiện tại, các dịch vụ, hàng hoá và cửa tiệm hướng tới người độc thân ngày càng phát triển thì việc có người yêu sẽ trở nên rắc rối. Vì cái suy nghĩ đó mà tình yêu đối với họ là không cần thiết.

Từ bây giờ Nhật Bản sẽ như thế nào?

Tôi mong rằng vấn đề này sẽ không xảy ra ở Việt Nam.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: