Tay vợt Nhật Bản tạo cơn địa chấn tại US Open 2016

Mùa hè ngọt ngào của Andy Murray đã kết thúc khi tay vợt người Scotland gác vợt trước Kei Nishikori trong trận tứ kết US Open 2016 sau 5 set căng thẳng diễn ra sáng 8/9.

Thất bại của Murray trở thành cú sốc rất lớn tại US Open năm nay. Tay vợt hạng 2 thế giới đang trải qua mùa hè thăng hoa khi giành liên tiếp các danh hiệu ở giải Wimbledon và Olympic Rio 2016. Ngoài ra, Murray thường có thành tích rất tốt trước Nishikori, chỉ để thua 1 lần trong 8 trận đụng độ.

Trận này, Murray phạm đến 46 lỗi tự đánh bóng hỏng. Anh giành được 8/15 điểm break-point (bẻ giao bóng). Thế nhưng Nishikori lại giành được nhiều điểm quan trọng hơn ở các thời khắc quan trọng. Theo Guardian, Murray cũng không cho thấy sự ổn định trong những lần nắm quyền giao bóng so với các trận đấu trước.

2-0754 Nishikori (trái) có chiến thắng nghẹt thở trước Murray. Ảnh: Internet.

Và sau 3 giờ 57 phút tranh tài, Nishikori, á quân US Open 2014, đánh bại Murray bằng các tỷ số 3-2 (1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5), qua đó giành quyền vào bán kết.

Trên New York Times, Ben Rothenberg mô tả chiến thắng của Nishikori trước Murray là “cú sốc lớn nhất từ đầu giải” qua dòng tweet trên Twitter. Việc Murray dừng bước ở tứ kết còn bất ngờ hơn cả Rafael Nadal bị loại bởi tay vợt không mấy tên tuổi  Lucas Pouille người Pháp.

Theo Ben Rothenberg, công thức chiến thắng của Nishikori đến từ sự xông xáo trong lối chơi. Tay vợt người Nhật lúc này còn vươn tới sự hòa hảo trong những pha đánh bóng từ cuối sân. Ngoài ra, đại diện đến từ châu Á còn phát huy tối đa điểm mạnh từ cú thuận tay với những cú đánh bóng ngắn khiến Murray phải di chuyển liên tục. 

1-0754Tháng ngày ngọt ngào của Murray đã kết thúc. Ảnh: Internet.

Trận đấu này cũng ghi nhận tốc độ trong di chuyển của Nishikori vô cùng ấn tượng. Nhờ điều này, hạt giống số 6 đã hóa giải nhiều pha bỏ nhỏ từ đầu sân bên kia. Càng thi đấu, sự tự tin ở tay vợt người Nhật lên rất cao, thống kê cho thấy anh giành được khá nhiều điểm thắng trên lưới (27/39 điểm).
Sau trận đấu, Murray bày tỏ sự thán phục chiến thuật được Nishikori thực hiện. “Tôi cố gắng thực hiện nhiều pha bỏ nhỏ hơn thường thấy. Song, Nishikori lại chơi trên lưới quá tốt. Anh ấy có một sự ổn định cần thiết,”Murray nói. “Tôi không quá thất vọng về trận thua này. Bản thân đã trải qua nhiều tháng ngọt ngào. Dù sao cũng xin lỗi người hâm mộ vì không thể giành chiến thắng tại US Open năm nay.”

Tại bán kết, Nishikori, hạt giống số 6 tại giải, sẽ chạm trán người thắng trong trận tứ kết cuối cùng giữa Stan Wawrinka và Juan Martin del Potro. Cặp đấu bán kết còn là cuộc thư hùng giữa Novak Djokovic và Gael Monfils. Theo Murray, Djokovic lúc này trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.

(Nguồn BaothethaoVietNam)

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: