Thế vận hội Tokyo sẽ không cho phép khán giả nước ngoài

Ngày khai mạc Thế vận hội Tokyo dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7, tuy nhiên sự nhiệt tình dành cho sự kiện này lại thêm một lần nữa, bị giáng đòn nặng nề với thông báo rằng khán giả từ nước ngoài sẽ không được vào các địa điểm thi đấu Olympic và lễ khai mạc/bế mạc.

Quyết định do Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo, IOC, chính quyền thủ đô Tokyo và chính phủ quốc gia Nhật Bản thống nhất là một quyết định mà nhiều người nghi ngờ đã được đưa ra trong một thời gian. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản khá thấp so với nhiều quốc gia khác, việc tiêm chủng cũng vừa được bắt đầu. Chủ tịch Ban tổ chức Seiko Hashimoto cho biết “Thật sự đáng tiếc nhưng giải pháp này nhằm đảm bảo Thế vận hội diễn ra an toàn, bảo vệ sức khoẻ các vận động viên cũng như người dân Nhật Bản.”

Ảnh NHK News Web

Để làm rõ cụm từ “người dân Nhật Bản”, Hashimoto đề cập đến những người đang sống ở Nhật, kể cả người nước ngoài đang sống và làm việc ở quốc gia này.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cũng bày tỏ sự đáng tiếc về quyết định “không thể tránh khỏi” này.

“Với tư cách là thành phố đăng cai, đây là cơ hội để mọi người từ khắp nơi trên thế giới có thể trực tiếp trải nghiệm và tận hưởng những nét hấp dẫn cũng như văn hóa của Tokyo cùng với người dân địa phương của chúng tôi, và thật đáng tiếc khi điều này xảy ra”

Quyết định này cũng áp dụng với Paralympics Tokyo dự kiến khai mạc vào ngày 24/8, một tháng sau Olympic. Nhật Bản có thể đóng cửa với du khách quốc tế kể cả vào thời gian diễn ra Thế vận hội.

Để làm tình hình bớt “ủ rũ”, Koike nói thêm “Tôi cho rằng mọi người trên thế giới tương tác với nhau qua Internet sẽ là khía cạnh mới của Thế vận hội lần này”. Cô cũng hy vọng dù xem sự kiện từ xa, mọi người vẫn có thể chia sẻ những trải nghiệm và cảm xúc với nhau, để sự kiện năm nay vẫn được diễn ra thành công.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: