Ngọn đuốc Olympic tắt hai lần trong ngày đầu tiên tiếp sức

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Ngay từ đầu, Thế vận hội Tokyo đã diễn ra theo một tiến trình không mấy suôn sẻ.

Sau khi hoàn thành ngày đầu tiên của lễ rước đuốc Olympic Tokyo, bắt đầu tại tỉnh Fukushima vào ngày 25, Ban tổ chức Thế vận hội đã họp và cho biết: “Mọi việc diễn ra tốt đẹp, không có vấn đề gì lớn.” Lễ rước đuốc Olympic Tokyo bắt đầu tại “Làng J” ở tỉnh Fukushima, khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất vùng Tohoku Nhật Bản, sau 9h30 sáng ngày 25.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210325/k10012936541000.html

Ở giữa cuộc chạy tiếp sức đã xảy ra sự cố đốt lại đuốc do ngọn đuốc bị dập tắt. 100 vận động viên đã chạy qua 10 thành phố trực thuộc tỉnh Fukushima và kết thúc toàn bộ quá trình của ngày đầu tiên sau 5 giờ chiều.


Xem thêm bài viết liên quan

Lỡ miệng xúc phạm nữ diên viên Nhật Bản- Giám đốc sáng tạo Olympic Tokyo xin từ chức

Sắp hết năm 2020 nhưng tình hình dịch bệnh không khá lên, Phải làm gì với Tokyo Olympic dự kiến diễn ra vào năm sau?

2 lần hoãn Thế Vận Hội : Có phải Olympics kỳ thị Tokyo không?


Thực tế đuốc đã bị tắt 2 lần trong ngày đầu, lần tắt đầu tiên ở thị trấn Tomioka và sau đó ở Hirono. Nhưng ở cả hai trường hợp, nhân viên phụ trách nhanh chóng vận chuyển đèn lồng tới “tiếp lửa” để đảm bảo lửa sẽ tiếp tục cháy trong cả hành trình.

Tuy vậy điều này khiến cư dân mạng Twitter xôn xao.

– Biết ngay mà ! Tokyo Olympic bị nguyền rồi

– Kiểu như xuất hiện một thế lực vô hình nói “Hết rồi”

– Với tất cả những gì đã xảy ra với Tokyo Olympic, tôi khá ngạc nhiên khi thấy nó chưa bị loại bỏ đấy.

– Thật ra thì đuốc cũng thường tắt mà mọi người

Theo comment cuối cùng, quả nhiên đuốc mang tính biểu tượng là vĩnh cửu, nhưng có thể bị dập tắt hoặc cố tình bị dập tắt trong các Thế vận hội trước Athens (2004), Bắc Kinh (2008) và London (2012). Có lẽ vì rút kinh nghiệm ở các tai nạn từ những kỳ trước mà ban tổ chức rước đuốc của Tokyo Olympic giải quyết vấn đề khá nhanh như đã đề cập ở đầu bài.

Ngoài những lần phải thắp lại đuốc, không có vấn đề lớn nào xảy ra trong cuộc chạy tiếp sức, gồm 100 vận động viên qua 10 thị trấn ở Fukushima. Thế vận hội Tokyo dự kiến bắt đầu vào ngày 23 tháng 7, vì vậy các nhà tổ chức đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố tắt đuốc để việc này không lặp lại.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: