Có thể bạn chưa biết: 2 hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nhật Bản hàng đầu thế giới đứng sau thành công của Olympic

Thế vận hội Tokyo đã khép lại thành công. Xét về tổng số huy chương, Nhật Bản đứng thứ ba sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thế nhưng dù giành được huy chương hay không, tôi tin rằng mỗi VĐV đều đã nỗ lực hết mình.

Đứng sau hào quang từ thành công của các VĐV, chúng ta không thể bỏ qua những công nghệ tuyệt vời từ sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thiết bị.

Bạn có biết hãng sản xuất dụng cụ thể thao nào của Nhật Bản được các vận động viên trên toàn thế giới yêu thích không?

SHIMANO

Ảnh https://bizspa.jp/post-497279/

Shimano nổi tiếng với các dụng cụ câu cá của hãng, thế nhưng đây cũng là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến các phụ kiện hỗ trợ cho bộ môn đua xe đạp.

Năm 1921, ông Shimano Shozaburo 26 tuổi đã thuê một nhà máy ở thành phố Sakai với giá 50.000 Yên một tháng và bắt đầu gây dựng tất cả từ một chiếc máy tiện. Khi đó công ty của ông chịu trách nhiệm sản xuất Frewheel (líp), là một bộ phận quan trọng của xe đạp và việc sản xuất đòi hỏi công nghệ cao.

Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khá cao, khoảng 20% ​​mỗi năm. Quy mô bán hàng của công ty xấp xỉ 400 tỷ Yên, lợi nhuận thu được đáng kể.

Bánh răng xe đạp cải tiến của công ty được công nhận trên toàn thế giới, thế nhưng lại bị đối xử lạnh nhạt và bị cấm trong các cuộc đua ở Châu Âu – quê hương của môn đua xe đạp.

Vượt qua tình cảnh khó khăn đó, SHIMANO đã vươn lên trở thành nhà sản xuất hàng đầu.

MIROKU

Miroku là một công ty nổi tiếng chuyên sản xuất súng bắn chim bồ câu bằng đất sét. Xã hội Nhật Bản không dùng đến súng, bất ngờ thay, tại đây lại có một công ty chuyên sản xuất súng.

Ở Nhật chỉ có 120,000 vận động viên bắn súng, đây được xem là môn thể thao thiểu số ở Nhật, nhưng tại Olympic, số lượng người tham gia môn này chỉ đứng sau điền kinh.

Loại súng được sử dụng trong cuộc thi là súng săn, đa số các vận động viên trên thế giới đều thích sử dụng Miroku vì tính công nghệ cao của sản phẩm.

Miroku được Miroku Kuraji thành lập vào năm 1893. Vì sau chiến tranh, việc sản xuất đồ nội thất bị cấm nên họ đã tập trung vào sản xuất súng phóng lao móc dùng để săn cá voi . Sau khi hoạt động sản xuất đồ nội thất được phê duyệt, họ tập trung vào sản xuất súng săn và biến đó thành hoạt động kinh doanh chính.

Năm 1966, Miroku bắt đầu liên minh kinh doanh với Browning Arms, một nhà sản xuất thiết bị hạng nặng lớn ở Mỹ và bắt đầu bán hàng tại đây.

Hiện nay, hãng đã giành được thị phần áp đảo ở Mỹ trong lĩnh vực kinh doanh súng săn và súng bắn chim bồ câu bằng đất sét. Miroku đã trở thành thương hiệu đẳng cấp thế giới.

Trong lĩnh vực thể thao, không chỉ có các vận động viên cạnh tranh với nhau mà còn là cuộc đua của các nhà sản xuất.

Câu chuyện của các nhà sản xuất nổi tiếng này rất đáng ngưỡng mộ các bạn nhỉ!

Kengo Abe
Xem thêm: