Bóng đá 500 bước: Môn thể thao mới của Mizuno và Hiệp hội Thể thao thế giới Yuru

Môn thể thao này gọi là Bóng đá 500 bước, và đúng như tên gọi, đây là một thể loại bóng đá Hardcore khi mà mỗi cầu thủ chỉ được di chuyển 500 bước trước khi rời khỏi sân.

Mỗi cầu thủ trong team gồm tổng cộng 5 cầu thủ được gắn máy đếm bước chân, đếm ngược từ 500. Trong trường hợp cầu thủ chạy hoặc lướt sẽ bị tính từ 5-10 bước. Tuy nhiên nếu ngừng di chuyển trong khoảng 4 giây sẽ có thể hồi phục lại 1 bước chân mỗi giây sau đó nếu cầu thủ tiếp tục đứng yên.

Một biến thể bổ sung thêm là đội nào sút bóng ra ngoài biên sẽ là đội giành quyền giữ bóng, vì họ phải thực hiện thêm các bước đi lấy bóng.

Những giới hạn này khiến bóng đá, vốn đã là một môn yêu cầu thể lực và chiến lược, lại càng phải tính toán nhiều hơn nữa để tối ưu đội hình trên sân.

Bóng đá 500 bước là nỗ lực hợp tác giữa gã khổng lồ trong lĩnh vực dụng cụ thể thao Mizuno và Hiệp hội Thể thao thế giới Yuru, nhóm có mục tiêu là phát triển thể thao nhấn mạnh vào niềm vui và sự hoà nhập. Tổ chức này đã cho ra đời hàng tá môn thể thao dành cho tất cả mọi người, phù hợp với bất kỳ ai.

Bóng đá 500 bước được phát triển từ năm 2019 và các sự kiện thử nghiệm vẫn đang được tiến hành nhằm tinh chỉnh môn thể thao mới lạ này để có thể bắt đầu các chiến dịch Promotion hoàn chỉnh. Một sự kiện xúc tiến đã được thực hiện vào ngày 24 tháng 7 ở Osaka.

Nếu bạn đang muốn luyện tập để tham gia môn thể thao độc đáo này, Mizuno đã ra mắt bộ đếm chính thức trên App Store.

Sacchan
Xem thêm: