Anh chàng “khỉ đột” Murofushi Koji

Anh chàng “kh đột” Murofushi Koji

 

 

Dù có ngoại hình điển trai thế nhưng Murofushi Koji – một tuyển thủ ném búa người Nhật, lại bị gọi với biệt danh gây khó hiểu là “anh chàng khỉ đột”.

Tại sao người ta lại gọi anh như thế? Xin mời Quý vị cùng theo dõi nội dung để giải đáp thắc mắc này nhé!

 

“Hammer throw” trong tiếng Việt gọi là “Ném búa”, là một trong bốn nội dung ném trong các cuộc thi điền kinh tiêu chuẩn, cùng với ném đĩa, đẩy tạ và ném lao. Từ “búa” dùng trong nội dung này không giống bất kỳ dụng cụ nào được gọi bằng cái tên này. Nó bao gồm một quả cầu kim loại được gắn vào một dây thép được kẹp chặt. Kích thước quả cầu khác biệt giữa nội dung cho nam và cho nữ.

Nhân vật chính trong câu chuyện lần này chính là Murofushi Koji, một vận động viên điền kinh đã giành huy chương vàng ở nội dung ném búa.

 

Ném búa là một môn thể thao mà thể hình càng tốt thì càng có lợi, vì vậy rất hiếm khi người châu Á có thể giành thứ hạng cao. Đây là trường hợp đầu tiên một người châu Á đạt được huy chương vàng tại Thế vận hội khi tham gia thi đấu bộ môn này, có thể nói Murofushi Koji đã mang lại một thành tích đáng tự hào cho người châu Á.

 

Việc Murofushi Koji bị gọi là khỉ đột trước hết là vì sức mạnh cơ lưng.

Thông thường, sức mạnh cơ lưng trung bình của một người đàn ông trưởng thành rơi vào khoảng 150-160kg. Thế nhưng sức mạnh cơ lưng của vận động viên này vào thời kỳ đỉnh cao lên đến 389kg, đó là sức mạnh tương đương với một con khỉ đột.

Tiếp theo, xin mời Quý vị cùng điểm qua những huyền thoại phi thường xoay quanh nhân vật đặc biệt này!

 

Vô địch Nhật Bản môn ném lao một cách tình cờ

Vì số lượng vận động viên quá ít, Murofushi bằng một cách nào đó đã tham gia thi đấu ném lao tại Đại hội Thể thao Quốc gia Nhật Bản, một cuộc thi nhằm tìm ra vận động viên điền kinh xuất sắc nhất Nhật Bản, và giành được vị trí á quân.

Dường như sau khi chứng kiến thành tích này, một số vận động viên hàng đầu đã mất hết động lực và bỏ cuộc.

 

Khi được hỏi làm thế nào mà anh có thể ném lao giỏi đến vậy dù chỉ mới thử, Murofushi trả lời:

  • “Tôi luyện tập bằng cách ném đá cuội trong bãi đậu xe đó mà.”

Murofushi thậm chí còn chưa từng luyện tập bằng cây lao thật mà đã có thể giành được vị trí thứ nhì. Nếu thật sự nghiêm túc tập luyện môn ném lao, có lẽ việc giành ví trí quán quân trong cuộc thi không phải là điều quá khó khăn.

 

Thành tích thời trung học

Vào thời còn học trung học, Murofushi cũng từng tham gia các tiết học thể thao ở trường như thường lệ, trong đó có bộ môn bóng rổ.

Trong bóng rổ, “layup” tức là cú ném lên rổ, đây là cú ném từ cự ly ngắn mà hầu hết những người chơi bóng rổ đều có thể thực hiện được. Thế nhưng ngược lại, Murofushi lại không mấy thành thạo khi thực hiện ném từ cự ly gần. Đối mặt với bất lợi này Murofushi đã hỏi giáo viên thể dục xem mình có thể ném bóng theo kiểu khác hay không. Kết quả là sau khi nhận được sự đồng ý từ giáo viên, Murofushi đã thực hiện thành công một cú úp rổ bằng cú nhảy thẳng đứng mà không cần chạy đà.

Kiểu ném bóng này được gọi là “dunk shot” trong tiếng Anh. Dunk shot (hay còn gọi là úp rổ hay slam dunk) là một kỹ thuật ghi điểm trong bóng rổ, trong đó cầu thủ nhảy lên và đập mạnh bóng vào rổ từ phía trên xuống, thay vì chỉ ném. Cú dunk đòi hỏi sức bật và sự nhanh nhẹn, thường là động tác đẹp mắt và mạnh mẽ. Được biết đây là kiểu ném thường thấy ở các vận động viên người Mỹ.

 

Ném bóng chày với vận tốc 131km/h

Trong bóng chày chuyên nghiệp thường sẽ có nghi thức ném bóng trước khi diễn ra trận thi đấu chính thức. Trong nghi thức này, người đại diện sẽ ném đi một quả bóng duy nhất mang tính nghi lễ, và sau đó trận đấu bắt đầu.

Murofushi đã có mặt với vai trò người thực hiện nghi thức này. Vì chưa bao giờ ném bóng chày, anh đã tung ra cú ném với kỹ thuật vô cùng tệ hại nhưng lại gây ấn tượng với tốc độ bóng là 131km/h. Có thể nói đây là cú ném bóng với kỹ thuật nghiệp dư nhưng tốc độ bóng chẳng khác gì một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp.

 

Trước cú ném này của Murofushi, các vận động viên chuyên nghiệp chỉ có thể gượng cười chứ chẳng thể bình phẩm gì thêm.

 

Cú nhảy xa lập kỷ lục thế giới

Để thay đổi bầu không khí sau buổi đẩy tạ và ném búa, Murofushi bất chợt thực hiện một cú nhảy xa tại chỗ và đạt thành tích 3,6m.

Trong khi vào thời điểm đó kỷ lục nhảy xa tại chỗ được công nhận trên thế giới là 3,47m thì cú nhảy bất chợt của Murofushi lại vượt qua cả kỷ lục này.

 

Xuất sắc đến mức bị loại khỏi chương trình truyền hình

“Kinniku Banzuke” là một chương trình truyền hình nổi tiếng tại Nhật Bản với nội dung tìm ra vận động viên xuất sắc nhất trên thế giới. Từng nhận được lời mời tham gia chương trình này, thế nhưng với những chiến thắng áp đảo, Murofushi đã bị loại khỏi chương trình vì những chiến thắng này được cho là có thể khiến chương trình trở nên nhàm chám.

 

 

Không biết là Quý vị có suy nghĩ như thế nào về anh chàng tuyển thủ Murofushi này và những thành tích đáng kinh ngạc của anh ta ạ?

Ném búa là bộ môn thể thao không mấy phổ biến, trong trường hợp nếu Murofushi theo đuổi bộ môn khác chẳng hạn như bóng chày hoặc là bóng rổ, tôi tin rằng với năng lực của mình anh ta sẽ có thể để lại nhiều dấu ấn và tạo cho mình nguồn thu nhập khủng.

 

Dù bị gọi là khỉ đột nhưng thật ra Murofushi lại có ngoại hình điển trai, một giao diện hoàn toàn khác với biệt danh của mình.

Tôi nghĩ có thể tìm thấy ai đó có ngoại hình gần giống với khỉ, nhưng đẹp trai mà vẫn bị gọi là khỉ đột thì chắc trên đời này chỉ có mình anh ta.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: