Thì ra đây mới là nghề nghiệp số 1 trẻ em Nhật Bản thường mơ ước

Bạn có bao giờ thắc mắc người Nhật tại sao luôn sống lâu, khoẻ mạnh và chiều cao tăng vọt so với thời “Nhật lùn” trước đây. Ngoài thức ăn, luyện tập thể thao ảnh hưởng rất nhiều đến sức vóc của thế hệ người Nhật hiện nay. Bạn có biết người Nhật yêu thể thao đến mức nào ? Hãy cùng Japo tìm hiểu nhé!

1. Chương trình rèn luyện thể chất từ nhỏ

Bên cạnh giáo dục kiến thức, đạo đức, thể chất là môn học không thể thiếu trong chương trình học của tất cả các cấp bậc từ mẫu giáo đến đại học ở Nhật.

Thông thường giáo dục thể chất được tổ chức giảng dạy 3 buổi/ tuần. 

Cơ sở vật chất của tất cả các trường học Nhật Bản đều phải có đầy đủ 3 yếu tố phục vụ công tác huấn luyện thể chất thì mới được xem là trường học. Đó là sân tập, nhà thể thao và hồ bơi.

Nội dung quan trọng trong chương trình đó là bơi lội. Ở đất nước thường xuyên hứng chịu thiên tai như Nhật Bản, việc huấn luyện bơi lội và cho các em kỹ năng sinh tồn là điều rất cần thiết.

Có rất nhiều người Nhật sang Việt Nam bất ngờ với chuyện người Việt không biết bơi dù sống gần sông nước. Một phần do cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, phần nữa cũng là do luôn sống trong thanh bình ít chịu thiên tai nên ý thức học bơi của người Việt chưa được nâng cao.

Mong rằng giáo dục bơi lội sẽ sớm được đưa vào chương trình rèn luyện bắt buộc trên cả nước để không còn những vụ các em nhỏ chết đuối xảy ra vào mùa lũ nữa.

2. Chế độ tuyển thẳng lên cao nếu giỏi thể thao.

Trường học Nhật Bản có rất nhiều câu lạc bộ thể thao hoạt động mạnh mẽ và sôi nổi. Nhất là từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Để khuyến khích tinh thần thể thao của các em, từ cấp 2 lên cấp 3 một số em ưu tú về thể thao sẽ được miễn dự thi và tuyển thẳng vào trường, thậm chí còn được miễn học phí. Kể cả bậc đại học cũng vậy.

Ngoài mục tiêu khuyến khích, chế độ tuyển thẳng này giúp mang đến cho trường học rất nhiều lợi ích. Đó là danh tiếng và tài chính. Nếu một ngôi trường tập trung nhiều tuyển thủ ưu tú sẽ rất có tiếng tăm trong giới thể thao và được xếp hạng cao, cũng chính từ đó mà thu hút những học sinh sau, từ đó mà trường học có thể nâng cao nguồn tài chính.

3. Ước mơ lớn nhất của trẻ em Nhật

Khoảng từ năm 2015 trở về trước, theo những khảo sát nghề nghiệp hằng năm ở lứa tuổi tiểu học. Thật bất ngờ về 2 công việc được các bé nam khao khát trở thành. Bạn đoán đó là nghề nào? Bác sĩ , kỹ sư hay giám đốc?

Không, đó là cầu thủ hoặc huấn luyện viên bóng đá (thứ 1) và cầu thủ và huấn luyện viên bóng chày (thứ 2).


Hơn thế nữa, khảo sát nghề nghiệp của các em nhỏ tiểu học trong khu vực Asia cho thấy, trong khi các nước khác kể cả Việt Nam, bác sĩ, giáo viên là công việc thu hút hàng đầu, thì duy nhất Nhật Bản và Hàn Quốc, trong Top 5 xuất hiện hai nghề tuyển thủ thể thao. Bất ngờ hơn đứng đầu lại là nghề thợ làm bánh kem.

Vậy các bậc cha mẹ sẽ suy nghĩ sao về ước mơ thể thao của các em. Thông tin cho thấy hầu hết các phụ huynh không những không phản đối mà luôn tôn trọng sở thích và ước mơ của con. Họ sẽ tạo môi trường tốt nhất để con phát triển và hiện thực hoá ước mơ.

4. Sự kiện thể thao thường niên

Mùa hè là khoảng thời gian sôi động nhất ở Nhật với hàng loạt các sự kiện, lễ hội lớn nhỏ. Nhắc đến thể thao, không thể nào bỏ qua các hoạt động sau:

Ngày hội thể thao 運動会(Undoukai)

Lễ hội văn hoá và ngày hội thể thao là hai đặc trưng nổi bật của trường học Nhật Bản. Cứ đến tháng 5, tháng 6 các gia đình lại tập trung ở trường, mang theo cơm hộp đến cổ vũ con thi đấu. Hoạt động này vừa tăng thêm sựu gắn kết giữa các em và các thành viên trong gia đình, vừa thúc đẩy các em cố gắng tập luyện để dành chiến thắng.

Cuộc thi Marathonマラソン大会 (Marason taikai)

Diễn ra vào tháng 7, 8 hàng năm trên toàn quốc, cuộc thi chạy đường dài thu hút rất nhiều đối tượng lớn đến bé tham gia.

Nổi bật trong đó là cuộc thi chạy qua cây cầu xuyên biển nối tỉnh Chiba và Kanagawa, Aqua line Marathon.

Nhìn dòng người chạy trên cầu mới thấy được mức độ nổi tiếng và thu hút của Marathon đối với người Nhật.

Thi chạy tiếp sức駅伝(Ekiden)

Trong bài viết trước, japo có giới thiệu đến bạn cuộc thi chạy tiếp sức Ekiden giữa các trường đại học ở Nhật rồi phải không? Đây là môn thể thao độc nhất vô nhị chỉ có ở Nhật Bản thôi đấy.

Hướng đến sân bóng chày Koushien甲子園大会(Koushien taikai)

Koushien là niềm mong mỏi, thể hiện ước mơ cháy bỏng của tất cả các tuyển thủ bóng chày cấp 3. Đây cũng là đề tài bất tận cho Mangaka và các nhà làm phim Nhật Bản.

Ngoài ra, rất nhiều giải bóng chày chuyên nghiệp được tổ chức hàng năm thu hút người Nhật đến sân xem. Không những chơi, xem thể thao cũng là thú vui của rất nhiều người Nhật.

Với tinh thần cuồng nhiệt thể thao như vậy, chúng ta có quyền mong đợi một Olympic Tokyo thành công rực rỡ sẽ được diễn ra trong 3 năm nữa. Cùng hồi hộp chờ đợi nhé.

Chee

Nhật Bản và môn thể thao “vua”

Kiếm đạo Nhật Bản (Kendo) – môn thể thao được yêu thích

Môn thể thao nào được yêu thích nhất ở Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: