Khi Golf không còn là trò chơi quý tộc thảnh thơi mà trở thành môn thể thao thi đấu “hành xác” ở Nhật

Goft là môn thể thao khá phổ biến trong giới quý tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên đối với giới trẻ, đây lại là môn thể thao thư giãn chỉ dành cho người lớn tuổi.

Thế nhưng, bạn nghĩ gì về Speed Golf?

Speed Golf khá phổ biến ở Mỹ và Nhật. Giống như Golf  bình thường, bạn cần cạnh tranh trên số lần đánh, bên cạnh đó, đối với Speed Golf, bạn cần quan tâm thêm về vấn đề thời gian.

Ví dụ, ứng với trận Golf bình thường, 1 Round Score 80 điểm, trong 60 phút đó, trong Speed Golf bạn phải đạt được 140 điểm.

Vấn đề là trong Speed Golf sẽ không có người nhặt banh, do đó sau khi đánh xong, người chơi sẽ phải chạy thật nhanh đi nhặt banh để tiếp tục lần đánh tiếp theo.

Ảnh https://www.speedgolfjapan.com/about

Bạn đã bao giờ thấy một trận Golf như thế này chưa?

Không chỉ cần kỹ năng đánh tốt, nếu bạn tính sai thời gian chạy dù chỉ là 1 phút thôi, kết quả cũng sẽ khác đi.

Trong vòng 60 phút đánh 18 lỗ, người từng chơi chắc chắn sẽ cho rằng đây là mục tiêu không thể đạt đến, thế nhưng kỷ lục trong Speed Golf có thể làm bạn bất ngờ hơn nữa.

 Score 65 + Time 44.06 = 109.06

Có vẻ như trong vòng 44 phút, người chơi Speed Golf đã đánh được 18 lỗ rồi.

Hãy chạy đi…

Ảnh https://www.speedgolfjapan.com/about

Chạy ngay đi…

Ảnh https://www.speedgolfjapan.com/about

Vẫn còn chạy sao?

Có vẻ khá vất vả đấy nhỉ !

Môn thể thao này chắc chắn sẽ phá vỡ hình ảnh những trận Golf “quý tộc” trong mắt bạn, không trợ lý nhặt banh, không xe đẩy banh (bị cấm). Cái bạn cần làm là chạy…và chạy.

Chính vì khá vất vả, dù Speed Golf khá phổ biến, số lượng câu lạc bộ chỉ giới hạn ở con số 7.

Thời gian đã được “đo đinh đóng giày” do đó sẽ không có chuyện sau 9 lỗ uống ngay 1 cốc bia như các trận Golf dành cho giới nhà giàu mà chúng ta từng biết.

Chỉ chạy thôi là đã hết cái thanh xuân rồi !

Bạn cần phải đuổi theo người chơi trước. Vì trong trò này, ai nhanh hơn sẽ dành chiến thắng (giống như trong điền kinh vậy). Có mệt đến đâu thời gian cũng không dừng lại, do đó phải chạy hết sức.

Có lẽ bạn sẽ được thư giãn thảnh thơi uống bia sau khi “chạy sấp mặt” và hoàn thành hết 18 lỗ.

Ai đã từng nghĩ rằng Golf chỉ dành cho những ông lão chậm chạp, có lẽ nên suy nghĩ lại sau khi thấy hình thức chơi Golf độc đáo này. Thế nhưng vất vả như vậy không biết những người có tiền có còn thích tham gia không nhỉ?

Kengo Abe

Nghịch lý: Đến sân golf để câu cá

Bạn có biết giới doanh nhân Nhật Bản thích chơi gì nhất? Và vì sao?

Bạn sẽ không thể tin được đây là những môn dành cho học sinh tiểu học ở Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: