Một người Nhật đại diện cho Campuchia thi đấu Olympic Rio 2016

Có một người Nhật đã từ bỏ quốc tích Nhật Bản của mình để chuyển sang quốc tịch Campuchia.

Đó là diễn viên hài 39 tuổi tên là Nekohiroshi.

news_xlarge_DSC_6233

Anh ấy được rất nhiều người biết đến vì thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình Nhật.

Vì anh ấy muốn đại diện cho Campuchia tham gia giải Marathon ở Olympic nên đã vứt bỏ đi quốc tịch của mình để thành người Campuchia.

Để đại diện cho Nhật Bản tham dự kỳ thi Olympic đòi hỏi vận động viên phải có kỹ năng thật sự cao, nhưng với Campuchia thì tiêu chuẩn thấp hơn nên anh đã quyết định đổi quốc tịch Campuchia để được thi đấu Olympic.

Anh cao chỉ cao 1m47, thấp hơn chiều cao trung bình của người Campuchia.

default_229fa4a46cd29a32a943cdeb8190e3e3

Có một câu chuyện thế này, trong một kênh truyền hình, khi được hỏi: “anh Nekohiroshi nếu không còn được khán giả yêu thích, anh sẽ làm gì?”

Anh trả lời: “Tôi sẽ đổi quốc tịch để tham dự Olympic”.

Khi đó chỉ là trả lời cho vui, nhưng ai ngờ sau đó anh đã tiến hành thật.

Kỳ Olympic London 2012 vừa qua do anh chỉ mới nhập tịch được chưa đầy 1 năm nên không đủ tiêu chuẩn đại diện cho Campuchia tham dự.

Kỳ Olympic lần này tại Rio Brazine, anh đang đại diện cho Campuchia thi đấu ở môn Marathon.

スクリーンショット 2016-08-11 11.03.18

E78CABE381B2E3828DE38197E382ABE383B3E3839CE382B8E382A2E8A681E8AB8B1

Thật thú vị phải không?

Cả Campuchia và Nhật Bản đang ngóng chờ tin vui của anh.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: