Bóng chày và những điều thú vị

Các bạn hãy cùng tớ cảm nhận bóng chày thú vị như thế nào nhé.

Ở Nhật Bản, so với bóng đá hay sumo thì bóng chày cũng là một môn thể thao được khá nhiều người yêu thích.

Bóng chày là một trò chơi được chia làm 2 đội, mỗi đội 9 người và mỗi đội sẽ tranh đấu để ghi điểm bằng việc đánh trúng trái bóng đã được ném.

Đây là môn thể thao rất được yêu thích ở Hàn Quốc, Cuba, Mỹ nhưng vì phải có sân vận động chuyên dụng thì mới có thể chơi được môn bóng chày cho nên môn thể thao này hầu như ở Việt Nam không có.

Nếu đang có cơ hội cư trú tại Nhật thì các bạn nên trải nghiệm môn thể thao này một lần.

Nhưng để có thể chơi môn thể thao này rất vất vả.

Các bạn hãy yên tâm vì chúng ta cũng còn nhiều cách khác để có thể thưởng thức bóng chày mà.

1. Trung tâm luyện tập đánh bóng

main_04
Ở đây là nơi bạn có thể chơi bóng chày một cách đơn giản nhất.

Vì nơi đây có máy ném bóng tự động cho nên bạn chỉ việc đánh bóng mà thôi.

Không chỉ dừng lại ở việc luyện tập mà nếu bạn đánh trúng quả bóng thì cảm giác sẽ thật sự tuyệt vời.

2. Xem những trận đấu bóng chày.

8a9b4e2787482342e3cdad8ee72d0567

Quy tắc chơi trò này rất khó vì vậy nếu không thể chơi thì các bạn hãy thử cảm giác ngồi xem, tôi chắc chắn cảm giác cũng sẽ thú vị lắm đó.

Từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 10 sẽ có 140 trận đấu diễn ra giữa 12 đội, vì thế các trận đấu sẽ có rất đông khán giả.

Trong bóng đá, các cầu thủ của mỗi đội tranh nhau trái bóng và luôn bảo vệ khung thành của đội mình.

Những khán giả thì đều biết rõ lịch thi đấu của các đội cho nên sẽ có tình trạng là họ chỉ xem và ủng hộ cho những trận đấu của đội mà mình yêu thích.

Đối với bóng chày, mọi người có thể cùng nhau cổ vũ cho các đội và có thể vừa uống bia vừa thưởng thức những trận đấu gay cấn.

Khi diễn ra một trận đấu bóng chày thì tại khu vực dành cho khán giả thường xuất hiện thêm một điều thú vị nữa là những người bán nước giải khát (tiêu biểu là bia).

9eb2c69a

Những cô gái đáng yêu vác trên lưng những thùng đựng bia và đi bán trong khuôn viên khán đài.

Mặc dù mang vác nặng nhưng vẫn phải chạy lên chạy xuống những bậc cầu thang để có thể bán hết những chai bia mát lạnh cho nhiều khán giả.

Nếu các bạn thấy những cô gái đó thật sự đáng thương thì hãy cùng nhau “làm nhẹ” chiếc thùng trên lưng những cô gái bằng cách uống thật nhiều bia khi xem trận đấu nhé.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: