‘Phát điên’ vì nghị lực phi thường của cỗ máy ‘bất bại’ – Ichiro Suzuki

Mặc dù không phải là Fan của môn thể thao vua Nhật Bản, thế nhưng có lẽ dù chỉ cái tên, bạn cũng đã từng nghe qua Ichiro Suzuki, một huyền thoại sống trong lịch sử bóng chày Nhật và cả thể giới.

Sau này, dù chơi cho đội tuyển Mỹ, thế nhưng Ichiro vẫn là niềm tự hào của người dân Nhật.

Bởi thật sự, không mấy tuyển thủ chuyên nghiệp Nhật được chơi ở Mỹ. Thế nên, tên tuổi và chiến tích của ông từ xưa vẫn được ghi lại và được người Nhật nhắc đến trong những câu chuyện bóng chày của mình cho con cháu.

Vậy điều gì làm nên cỗ máy đánh bóng “bất bại” của Nhật Bản ấy, hãy cùng Japo tìm hiểu xem nhé!

Ảnh: ハフポスト

Cách đánh bóng kỳ lạ 

Đặc điểm làm nên một thiên tài, đó là “khác người”.

Và với Ichiro, điểm khác biệt đầu tiên đó là cách đánh bóng. Thông thường, khi đánh hay đỡ bóng, để cơ thể không bị mất thăng bằng, người ta sẽ bước một chân lên để trụ vững. Thế nhưng Ichiro không làm như vậy, anh đứng ở tư thế kiềng một chân, mặc cho cơ thể không trụ vững nhưng vẫn đánh.

Trường hợp như vậy, nếu là thói quen khi còn nhỏ thì chắc chắn đã bị nhắc nhở và sửa chữa. Thế nhưng anh vẫn phát triển tình yêu bóng chày với tư thế đánh bóng kỳ lạ như vậy.

Khi anh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, huấn luận viên đội anh lại là người có thể cho tuyển thủ tự do làm chủ mình.

Ngoài ra, khi anh học cấp 3 đã lập được kỷ lục bất ngờ.

Đó là trong 1 năm thi đấu của năm lớp 12, mặc dù trải qua vô số trận, nhưng anh chỉ bị loại đúng 3 lần (Strike out)

Ngược lại không biết đội kia, ai đã xấu số nhận các lần bị loại vậy nhỉ?

Thật là tò mò.

Phòng thủ không kẽ hở

Đầu tiên là nhờ tài ném bóng “thần thông”.

Dù đối thủ đánh bóng ra xa đến mấy. Nếu bóng còn trong sân, anh nhất định sẽ tận lực đi bắt và sau đó ném ngay về phía Batter đội mình. Nếu muốn biết anh có thể ném xa bao nhiêu, hãy cùng đến với Video dưới đây. Không phải tình huống ghi lại trong trận đấu mà là thực nghiệm để đo lường.

Hơn nữa, khi đảm đương vai trò Catcher (Người bắt bóng ) anh cũng bộc lộ được kỹ năng của mình.

Và chưa có lần nào bắt hụt.

Đây là minh chứng cho nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ cộng với sự tự tin, tất cả đều có thể làm được.

Và đây là hình ảnh chạy Homerun đầu tiên của anh trong lịch sử bóng chày nước Mỹ.

Trong giới bóng chày Mỹ có một giải đấu thường niên gọi là All Star.

Tại đây, mỗi đội sẽ chọn ra tuyển thủ xuất sắc của đội mình tập trung lại và tổ chức trận đấu.

Để có thể ra sân ở giải All Star đòi hỏi tuyển thủ đó phải vô cùng tài năng, vậy mà không những được lựa chọn, Ichiro còn làm nên lịch sử tại giải này.

Đó là cú chạy nước rút về thành gôn gọi là Running Homerun.

Homerun thông thường là cú đánh vụt lên khán đài và tuyển thủ vô tư chạy về Gôn. Thế nhưng với Running Homerun, lúc này bóng vẫn trong sân, nên tuyển thủ vẫn phải gấp rút chạy về. Thế nhưng anh lại có thể chạy về Gôn mà không bị OUT lần nào.

Vì thế mà anh còn có biệt danh khác là “Ichiro thần tốc”, bởi đôi chân chạy rất nhanh và không thể cản lại.

Đánh bóng trước đã rồi tính! 

Ichiro là tuyển thủ từ Nhật sang hoạt động ở Mỹ. Vì thế số lần ra sân của anh so với các tuyển thủ gốc Mỹ khác ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà anh bị lép vế. Được biết, số lần đánh trúng bóng của anh là 3.054 lần.

Đứng thứ 24 trong bảng xếp hạng kỷ lục bóng chày Mỹ.

Trong số những tuyển thủ ngoại quốc, Ichiro Suzuki là Number One.

Những câu nói bất hủ của Ichiro Suzuki 

“Nếu thiên tài là người không cần nỗ lực, mới sinh ra đã có được cái gì đó, thì đó không phải là tôi.

Nhờ nỗ lực mà đạt được cái gì đó được gọi là thiên tài thì đó mới chính là tôi.

Nếu bạn nghĩ mình có thể đánh được bóng mà không cần nỗ lực gì, thì bạn sai rồi”.

Ichiro là đại diện cho nhóm người “Cần cù bù thông minh”. Thế nên, hơn ai hết, ông hiểu phải nỗ lực đến mức nào để có được ngày hôm nay.

Thêm nữa, khi đội ông thắng giải, ông đã phát ngôn rằng:

“Cách chơi ấn tượng và gây ngạc nhiên của một cá nhân sẽ rất khó dẫn đến chiến thắng.

Mỗi cá nhân phải trải qua thực nghiệm nhiều lần, và cả đội cùng làm được điều đó thì đó mới là đội mạnh. 

Bóng chày là môn thể thao xem trọng lối chơi tập thể, chứ không phải là cá nhân.

Tinh thần tập thể này còn có thể áp dụng trong xã hội, nhất là ở một đất nước như Nhật Bản.

Cộng tất cả những kỷ lục Ichiro Suzuki ghi được ở Nhật và Mỹ, đủ để cho anh trở thành tuyển thủ nắm giữ kỷ lục số 1 thế giới.

Đến nay, anh vẫn đang thi đấu hết mình trong vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp ở Mỹ.

Để có thể lưu lại cho nền bóng chày thế giới những kỷ lục tuyệt vời, anh vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thật là một tấm gương đáng học hỏi, phải không nào?

Kengo Abe 

Chưa trải nghiệm hết những điều này chưa gọi là xem bóng chày thực thụ

Bóng chày và những điều thú vị

Huyền thoại bóng đá già nhất Nhật Bản: câu chuyện về giấc mơ vươn ra thế giới

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: