Môn thể thao nào được yêu thích nhất ở Nhật?

sb20090924j1a

Khi nói đến thể thao Nhật Bản bạn liên tưởng đến gì đầu tiên?

Tôi nghĩ là bóng đá vì bóng đá Nhật luôn vô địch tại các giải châu Á. Sau đó là Sumo? Judo? Karate? Kendo?

Nhật Bản là nơi bắt nguồn của rất nhiều môn thể thao nổi tiếng thế giới nhưng môn mà người Nhật thích nhất lại không phải là môn mà họ sáng tạo ra. Môn người Nhật ưa thích nhất là môn bóng chày của Mỹ.

Dân số Nhật có khoảng 120 triệu người thì có đến 7,5 triệu người chơi bóng chày. Một con số kỷ lục phải không?

Nếu tính những người thường xuyên xem bóng chày thì con số đó còn lớn hơn nhiều, số người đi xem những giải đấu bóng chày chuyên nghiệp hàng năm khoảng 25 triệu người.

Bầu không khí của một trận đấu bóng chày vô cùng sôi động, náo nhiệt.

Tôi sẽ giải thích đơn giản về luật chơi cho các bạn.

Mỗi đội sẽ có 9 người.

Trong trận đấu, hai đội luân phiên nhau một đội tấn công, một đội phòng thủ.

Bên phòng thủ thì ném bóng, bên tấn công sẽ dùng gậy đánh bóng để ghi điểm.

Hai đội sẽ thay phiên nhau thực hiện 9 set đấu như thế để ghi điểm.

Dù không hiểu rõ chi tiết luật như thế nào nhưng nếu được thưởng thức trận đấu trực tiếp tại sân thì cũng rất thú vị đấy.

Có 3 đội bóng chày nổi tiếng Nhật Bản tôi muốn giới thiệu dưới đây.

1. Yomiuri Giants

22065855

Đội bóng có trụ sở tại Tokyo.

Đội này nổi tiếng là giàu có chi tiêu tiền chuyển nhượng mạnh hơn bất cứ đội nào khác. Ngoài nổi tiếng tiền bạc thì về thực lực họ cũng không kém gì.

Đội nào đánh bật được đội này thì dĩ nhiên cũng sẽ trở thành đội mạnh nhất.

Nếu không tập trung lực lượng hùng mạnh nhất thì khó mà đánh bại được họ.

Sân nhà của Yomiuri Giants là sân vận động Tokyo Dome nên dù có là mùa hè nóng bức thì bạn cũng yên tâm thưởng thức trận đấu nhé. Tất cả được bao phủ bởi nhà vòm và được bật máy lạnh.

2. Hanshin tigers

124143671898916109870

Đây là đội bóng chày rất được yêu thích ở vùng Kansai.

Được xem là kỳ phùng địch thủ của Yomiuri Giants, đội của Tokyo.

Không chỉ nổi tiếng bởi chơi hay mà đội ngũ cổ động viên cũng rất fair play.

Họ đến sân cổ vũ rất đông và rất cuồng nhiệt.

Chưa cần xem trận đấu chỉ cần nhìn cách cổ vũ của các fan là đã thấy thích rồi. Osaka luôn là nơi nổi tiếng nhất Nhật Bản vì có nhiều con người rất thú vị.

3. Chiba lotte Marines

130936050225516402860_DSCF5623a

Đội này là của tỉnh Chiba.

Lượng fan của đội này chủ yếu là người trẻ, cách họ cổ vũ rất khỏe khoắn.

Mọi người có thể đồng loạt nhảy múa hoặc đồng loạt vẫy khăn rất đều và đẹp.

Những cổ động viên của các đội khác hầu như là những người có tuổi nên không thể cổ vũ giống như đội này được.

Vừa xem bóng chày vừa đổ mồ hôi chỉ có thể là Marines.

Nếu mất quá nhiều mồ hôi bạn hãy uống bia nhé. Hệ quả của bóng chày là bia.

Vừa xem các trận đấu bóng chày trong các buổi tối mùa hè vừa uống bia là một cảm giác vô cùng thú vị.

Các nữ nhân viên bán bia tại đây cũng rất xinh đẹp và dễ thương.

Tìm một cô gái xinh đẹp sau đó mua bia của cô ấy cũng là một điều thú vị.

large_426282_1

ビール売り子-複数①

npb15033105020001-p4

Thật tuyệt phải không? Nếu các bạn có cơ hội hãy đi xem bóng chày một lần và trải nghiệm cảm giác thú vị này nhé.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: